Trung Quốc vừa phát đi thông điệp cứng rắn, kiên quyết phản đối lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thêm 50% thuế lên hàng hóa nước này, đồng thời khẳng định sẽ không khoan nhượng trước bản chất bắt nạt của Washington.
Tuyên bố được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra vào ngày 8/4, chỉ một ngày trước thời hạn chót mà ông Trump đặt ra (9/4) để Bắc Kinh rút lại mức thuế trả đũa, nếu không muốn đối mặt với thuế suất bổ sung. Với mức thuế hiện tại 20% mà Trung Quốc đang gánh chịu, nếu cộng thêm 50% như ông Trump đe dọa, tổng mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể chạm ngưỡng khổng lồ 104%, một con số khiến cả thế giới phải chú ý.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc gọi các động thái của Mỹ là sai lầm chồng chất sai lầm, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Tuyên bố này không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là sự khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng thương mại.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt nguồn từ lời đe dọa mà ông Trump đăng trên Truth Social hôm 7/4. Ông tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4 nếu Bắc Kinh không nhượng bộ, đồng thời cảnh báo rằng mọi cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc sẽ chấm dứt. Một quan chức Nhà Trắng sau đó xác nhận với CNBC rằng nếu kế hoạch này được thực thi, tổng thuế suất áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên tới 104%. Đây là bước đi quyết liệt tiếp theo trong chính sách thuế đối ứng mà ông Trump đã theo đuổi kể từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Phía Trung Quốc cũng không ngồi yên. Tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố mức thuế nhập khẩu bổ sung 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4, như một đòn đáp trả trực tiếp.
Chưa dừng lại, Bắc Kinh còn đưa 11 công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin với cáo buộc vi phạm quy định thị trường, đồng thời bổ sung 16 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Đặc biệt, Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 7 kim loại liên quan đến đất hiếm một động thái được xem là đòn đánh chiến lược vào chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không phải là câu chuyện mới. Từ tháng 2 đến nay, mỗi khi Washington nâng thuế nhập khẩu, Bắc Kinh đều đáp trả không khoan nhượng. Ông Trump, trong bài đăng trên Truth Social, còn chỉ trích Trung Quốc áp dụng các rào cản phi thuế quan như trợ cấp trái phép và thao túng tiền tệ, cho rằng đây là những hành vi gây bất lợi cho Mỹ trong thời gian dài. Dù vậy, ông cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán với các quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, hơn 50 nền kinh tế đã đề nghị khởi động đối thoại với Mỹ kể từ khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng.
Cuộc chiến thương mại giữa hai gã khổng lồ kinh tế đang bước vào giai đoạn gay cấn, với những lời đe dọa qua lại và các biện pháp trả đũa không khoan nhượng. Liệu đối thoại có thể xoa dịu căng thẳng, hay thế giới sẽ chứng kiến một cuộc xung đột kinh tế toàn diện? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
#donaldtrumpđánhthuế

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc gọi các động thái của Mỹ là sai lầm chồng chất sai lầm, đồng thời kêu gọi Washington giải quyết bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng họ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Tuyên bố này không chỉ là lời cảnh báo, mà còn là sự khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng thương mại.
Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt nguồn từ lời đe dọa mà ông Trump đăng trên Truth Social hôm 7/4. Ông tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4 nếu Bắc Kinh không nhượng bộ, đồng thời cảnh báo rằng mọi cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc sẽ chấm dứt. Một quan chức Nhà Trắng sau đó xác nhận với CNBC rằng nếu kế hoạch này được thực thi, tổng thuế suất áp lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể lên tới 104%. Đây là bước đi quyết liệt tiếp theo trong chính sách thuế đối ứng mà ông Trump đã theo đuổi kể từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Phía Trung Quốc cũng không ngồi yên. Tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố mức thuế nhập khẩu bổ sung 34% lên toàn bộ hàng hóa Mỹ, có hiệu lực từ ngày 10/4, như một đòn đáp trả trực tiếp.
Chưa dừng lại, Bắc Kinh còn đưa 11 công ty Mỹ vào danh sách thực thể không đáng tin với cáo buộc vi phạm quy định thị trường, đồng thời bổ sung 16 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Đặc biệt, Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 7 kim loại liên quan đến đất hiếm một động thái được xem là đòn đánh chiến lược vào chuỗi cung ứng công nghệ của Mỹ.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung không phải là câu chuyện mới. Từ tháng 2 đến nay, mỗi khi Washington nâng thuế nhập khẩu, Bắc Kinh đều đáp trả không khoan nhượng. Ông Trump, trong bài đăng trên Truth Social, còn chỉ trích Trung Quốc áp dụng các rào cản phi thuế quan như trợ cấp trái phép và thao túng tiền tệ, cho rằng đây là những hành vi gây bất lợi cho Mỹ trong thời gian dài. Dù vậy, ông cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán với các quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, hơn 50 nền kinh tế đã đề nghị khởi động đối thoại với Mỹ kể từ khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng.
Cuộc chiến thương mại giữa hai gã khổng lồ kinh tế đang bước vào giai đoạn gay cấn, với những lời đe dọa qua lại và các biện pháp trả đũa không khoan nhượng. Liệu đối thoại có thể xoa dịu căng thẳng, hay thế giới sẽ chứng kiến một cuộc xung đột kinh tế toàn diện? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.
#donaldtrumpđánhthuế