Sasha
Writer
Trung Quốc chỉ trích Mỹ vì đe dọa tăng thuế và cam kết sẽ trả đũa nếu Washington thực hiện, làm gia tăng rủi ro trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
"Việc Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất sai lầm, một lần nữa phơi bày bản chất tống tiền của Mỹ", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8/4. "Nếu Mỹ kiên quyết theo cách của riêng mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng".
Một thước đo cổ phiếu Trung Quốc được niêm yết tại Hồng Kông đã tăng 1,7% khi mở cửa khi các quỹ do nhà nước hậu thuẫn của quốc gia này tuyên bố sẽ hỗ trợ thị trường. Chỉ số này đã giảm hơn 13% vào ngày 7/4.
Bắc Kinh và Washington đã đi đúng hướng để tăng thuế toàn diện đối với nhau trong tuần này. Vào ngày 7/4, ông Trump đã đưa ra lời đe dọa mới về việc áp thêm 50% thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.
Theo một quan chức Nhà Trắng, khoản thuế mới này sẽ được áp dụng ngoài mức thuế "có đi có lại" 34% được công bố vào tuần trước cũng như mức thuế 20% có hiệu lực vào đầu năm nay. Điều đó đưa mức thuế quan tích lũy được công bố trong năm nay lên 104%, hoặc thực tế là tăng gấp đôi giá nhập khẩu của bất kỳ hàng hóa nào được vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ.
Đầu tuần này, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản đã đăng một bài xã luận tuyên bố Bắc Kinh không còn "bám víu vào ảo tưởng" về việc đạt được thỏa thuận, ngay cả khi họ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.
Căng thẳng leo thang đang làm mờ đi triển vọng về bất kỳ cuộc gọi lãnh đạo nào sắp xảy ra. Ông Trump đã không nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng, đây là khoảng thời gian dài nhất mà một tổng thống Mỹ không nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc sau khi nhậm chức trong 20 năm.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết các mối đe dọa và áp lực của Mỹ "không phải là cách đúng đắn để giao tiếp" với Trung Quốc và quốc gia này sẽ bảo vệ lợi ích của mình.
“Động thái bá quyền của Mỹ dưới danh nghĩa ‘có đi có lại’ phục vụ cho lợi ích ích kỷ của họ bằng cách gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác và đặt ‘nước Mỹ lên trên hết’ so với các quy tắc quốc tế”, người phát ngôn của đại sứ quán Liu Pengyu cho biết khi trả lời câu hỏi về động thái mới nhất của Mỹ.
“Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông nói, nhưng không nêu rõ bất kỳ hành động nào.

"Việc Mỹ đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc là một sai lầm chồng chất sai lầm, một lần nữa phơi bày bản chất tống tiền của Mỹ", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8/4. "Nếu Mỹ kiên quyết theo cách của riêng mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng".
Một thước đo cổ phiếu Trung Quốc được niêm yết tại Hồng Kông đã tăng 1,7% khi mở cửa khi các quỹ do nhà nước hậu thuẫn của quốc gia này tuyên bố sẽ hỗ trợ thị trường. Chỉ số này đã giảm hơn 13% vào ngày 7/4.
Bắc Kinh và Washington đã đi đúng hướng để tăng thuế toàn diện đối với nhau trong tuần này. Vào ngày 7/4, ông Trump đã đưa ra lời đe dọa mới về việc áp thêm 50% thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.
Theo một quan chức Nhà Trắng, khoản thuế mới này sẽ được áp dụng ngoài mức thuế "có đi có lại" 34% được công bố vào tuần trước cũng như mức thuế 20% có hiệu lực vào đầu năm nay. Điều đó đưa mức thuế quan tích lũy được công bố trong năm nay lên 104%, hoặc thực tế là tăng gấp đôi giá nhập khẩu của bất kỳ hàng hóa nào được vận chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ.
Đầu tuần này, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản đã đăng một bài xã luận tuyên bố Bắc Kinh không còn "bám víu vào ảo tưởng" về việc đạt được thỏa thuận, ngay cả khi họ vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.
Căng thẳng leo thang đang làm mờ đi triển vọng về bất kỳ cuộc gọi lãnh đạo nào sắp xảy ra. Ông Trump đã không nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng, đây là khoảng thời gian dài nhất mà một tổng thống Mỹ không nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc sau khi nhậm chức trong 20 năm.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết các mối đe dọa và áp lực của Mỹ "không phải là cách đúng đắn để giao tiếp" với Trung Quốc và quốc gia này sẽ bảo vệ lợi ích của mình.
“Động thái bá quyền của Mỹ dưới danh nghĩa ‘có đi có lại’ phục vụ cho lợi ích ích kỷ của họ bằng cách gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác và đặt ‘nước Mỹ lên trên hết’ so với các quy tắc quốc tế”, người phát ngôn của đại sứ quán Liu Pengyu cho biết khi trả lời câu hỏi về động thái mới nhất của Mỹ.
“Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông nói, nhưng không nêu rõ bất kỳ hành động nào.