Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Một báo cáo an ninh mới đây cho thấy lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ về sản lượng tàu ngầm hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi cán cân sức mạnh trên biển. Trong khi Bắc Kinh tăng tốc đóng mới tàu ngầm, chương trình đóng tàu của Washington lại chậm tiến độ, khiến nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ tụt hậu chiến lược trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), từ năm 2021 đến 2025 Trung Quốc đã hạ thủy 10 tàu ngầm mới, trong khi Mỹ chỉ đưa vào biên chế 7 chiếc trong cùng giai đoạn. Dữ liệu vệ tinh cho thấy các cơ sở đóng tàu tại Huludao thuộc tập đoàn đóng tàu Bột Hải đang được mở rộng mạnh mẽ, với nhiều tàu ngầm hạt nhân được chế tạo đồng thời.
Sự gia tăng này góp phần củng cố vị thế của Hải quân Trung Quốc, vốn đã là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến. Khi số tàu ngầm tấn công hạt nhân tăng lên, Trung Quốc có thể mở rộng phạm vi hiện diện từ vùng biển lân cận ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thiết lập các “chỗ đứng chiến lược” xa bờ.
Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type-094 và hướng tới phiên bản hiện đại hơn Type-096 vào đầu thập niên 2030. Điều này giúp Trung Quốc củng cố “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa đất đối đất, máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, báo cáo của IISS cũng nhận định tàu ngầm Trung Quốc nhiều khả năng vẫn kém hơn Mỹ và châu Âu về độ tinh vi và độ êm khi hoạt động, khiến chúng dễ bị phát hiện hơn. Ngược lại, các tàu ngầm Mỹ lớn và phức tạp hơn nên việc đóng mới gặp nhiều thách thức về kỹ thuật, nhân lực và chuỗi cung ứng.
Các chuyên gia chính sách cảnh báo rằng để duy trì ưu thế địa chính trị trên biển, Washington cần khẩn trương củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực đóng mới và bảo dưỡng tàu ngầm. Nếu không, sự gia tăng nhanh chóng của hạm đội Trung Quốc có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cán cân sức mạnh hải quân toàn cầu trong thập kỷ tới.
(popularmechanics)
Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), từ năm 2021 đến 2025 Trung Quốc đã hạ thủy 10 tàu ngầm mới, trong khi Mỹ chỉ đưa vào biên chế 7 chiếc trong cùng giai đoạn. Dữ liệu vệ tinh cho thấy các cơ sở đóng tàu tại Huludao thuộc tập đoàn đóng tàu Bột Hải đang được mở rộng mạnh mẽ, với nhiều tàu ngầm hạt nhân được chế tạo đồng thời.
Sự gia tăng này góp phần củng cố vị thế của Hải quân Trung Quốc, vốn đã là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến. Khi số tàu ngầm tấn công hạt nhân tăng lên, Trung Quốc có thể mở rộng phạm vi hiện diện từ vùng biển lân cận ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, thiết lập các “chỗ đứng chiến lược” xa bờ.
Mỹ đối mặt thách thức khi hạm đội tàu ngầm già cỗi dần
Dù vẫn sở hữu lực lượng tàu ngầm hạt nhân đông đảo và công nghệ tiên tiến, Mỹ đang gặp khó khăn do nhiều tàu ngầm lớp Los Angeles sắp nghỉ hưu trong vài năm tới. Các báo cáo trước Quốc hội Mỹ cho biết số tàu ngầm tấn công có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 47 chiếc vào năm 2030, làm thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc nhanh hơn dự kiến.Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type-094 và hướng tới phiên bản hiện đại hơn Type-096 vào đầu thập niên 2030. Điều này giúp Trung Quốc củng cố “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa đất đối đất, máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.
Tuy nhiên, báo cáo của IISS cũng nhận định tàu ngầm Trung Quốc nhiều khả năng vẫn kém hơn Mỹ và châu Âu về độ tinh vi và độ êm khi hoạt động, khiến chúng dễ bị phát hiện hơn. Ngược lại, các tàu ngầm Mỹ lớn và phức tạp hơn nên việc đóng mới gặp nhiều thách thức về kỹ thuật, nhân lực và chuỗi cung ứng.
Các chuyên gia chính sách cảnh báo rằng để duy trì ưu thế địa chính trị trên biển, Washington cần khẩn trương củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực đóng mới và bảo dưỡng tàu ngầm. Nếu không, sự gia tăng nhanh chóng của hạm đội Trung Quốc có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc trong cán cân sức mạnh hải quân toàn cầu trong thập kỷ tới.
(popularmechanics)