Vì sao Ấn Độ bất ngờ vượt Trung Quốc, trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu?

Nhung Phan
Nhung Phan
Phản hồi: 0

Nhung Phan

Intern Writer
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao Ấn Độ, một đất nước vốn được biết đến với gia công phần mềm giá rẻ, giờ lại trở thành điểm nóng công nghệ toàn cầu, thậm chí còn thách thức cả Mỹ và Trung Quốc?

Ấn Độ đang viết lại vai trò của mình trong công nghệ​

Chỉ trong vài năm, Ấn Độ đã chuyển mình từ “xưởng gia công CNTT” thành một trung tâm đổi mới toàn cầu. Năm 2025, nước này có hơn 128.000 công ty khởi nghiệp, 118 kỳ lân, và ngành công nghệ chiếm khoảng 8% GDP. Xuất khẩu công nghệ đạt gần 200 tỷ USD và hơn 5 triệu người làm việc trong lĩnh vực này.

1758530621550.png

Sự bùng nổ không đến ngẫu nhiên. Nó là kết quả của ba động lực mạnh mẽ: dân số trẻ, chính sách hỗ trợ và dòng vốn đầu tư liên tục. Với độ tuổi trung bình chỉ 28, Ấn Độ sở hữu nguồn nhân lực khổng lồ: hơn 600 triệu người dưới 25 tuổi, mỗi năm đào tạo thêm 1,5 triệu kỹ sư. Đến 2025, Ấn Độ đóng góp gần 30% nhân lực STEM toàn cầu, tạo nên lực lượng lao động công nghệ lớn nhất thế giới.

Trong khi phương Tây loay hoay với dân số già, thì thế hệ trẻ Ấn Độ lại là “dân bản địa số” thật sự. Họ không chỉ học AI trong sách vở mà còn triển khai nó trong đời sống, từ fintech, thương mại điện tử đến sản xuất chip bán dẫn.

Chính sách, vốn và hệ sinh thái đổi mới​

Chính phủ Ấn Độ đóng vai trò chất xúc tác. Các sáng kiến như Digital India, Make in India, Startup India hay SEMICON đã giúp đất nước này trở thành môi trường hấp dẫn cho công nghệ. Họ không chỉ nói suông, mà còn rót hàng chục tỷ USD vào hạ tầng số, sản xuất chip và ưu đãi thuế cho AI.

Dòng vốn đầu tư mạo hiểm cũng đổ về mạnh mẽ. Năm 2024, số vốn này đạt gần 14 tỷ USD, chỉ riêng Bengaluru đã nuôi dưỡng hơn 50 kỳ lân. Mumbai thậm chí đặt mục tiêu có 100 kỳ lân vào năm 2035. Các công ty khởi nghiệp về AI, fintech và blockchain trở thành tâm điểm, thu hút cả những gã khổng lồ như Sequoia hay Tiger Global.

Không chỉ có startup, mà các tập đoàn toàn cầu cũng chọn Ấn Độ làm điểm đến. Apple đặt nhà máy ở Pune, Google và Amazon mở trung tâm đào tạo, hơn 1.500 trung tâm năng lực toàn cầu (GCC) từ các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại đây.

Tương lai: trung tâm công nghệ toàn cầu​

Từ AI, fintech cho tới chip bán dẫn, Ấn Độ không còn chạy theo mà đã bắt đầu dẫn dắt xu hướng. Dự báo đến năm 2030, nền kinh tế số của họ đạt 1 nghìn tỷ USD, số kỳ lân có thể vượt 200, và sản lượng điện tử chạm mốc 500 tỷ USD.

Điều thú vị là sự trỗi dậy này không chỉ tạo lợi nhuận cho các nhà đầu tư, mà còn tái định hình chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung chưa hạ nhiệt, Ấn Độ nổi lên như lựa chọn thay thế an toàn và đầy tiềm năng.

Vậy câu hỏi đặt ra cho bạn: nếu vài năm nữa, khi AI hay chip “Made in India” xuất hiện trong điện thoại hay ứng dụng bạn đang dùng hàng ngày, bạn có bất ngờ không?

Nguồn bài viết: Techstory
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3ZpLXNhby1hbi1kby1iYXQtbmdvLXZ1b3QtdHJ1bmctcXVvYy10cm8tdGhhbmgtdHJ1bmctdGFtLWNvbmctbmdoZS10b2FuLWNhdS42OTY5OC8=
Top