Hư Trúc✔
Writer
Trong khi nhiều tên tuổi công nghệ Trung Quốc bị siết chặt đến nghẹt thở tại thị trường Mỹ, Lenovo dường như lại đứng ngoài làn đạn, thậm chí vẫn đều đặn nhận các hợp đồng mua sắm triệu USD từ chính những cơ quan từng lên tiếng cảnh báo họ.

Khác biệt cốt lõi nằm ở vị trí của thiết bị trong chuỗi vận hành. Khi Huawei và ZTE nhận lệnh cấm từ năm 2018, lý do lớn nhất được đưa ra là thiết bị của họ ăn sâu vào các hệ thống trọng yếu, đặc biệt là hạ tầng viễn thông. Nỗi lo ngại về nguy cơ can thiệp hoặc làm tê liệt mạng lưới liên lạc quốc gia đã biến các hãng viễn thông thành đối tượng giám sát đặc biệt suốt nhiều năm.
Lenovo lại chọn một vị trí khác. Hãng bán máy tính cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp, nhưng không nắm giữ những huyết mạch hạ tầng liên bang. Dù máy chủ của hãng có mặt ở nhiều công ty tư nhân, Lenovo chưa từng hiện diện ở cấp độ hạ tầng nhạy cảm như cách Huawei từng tiếp cận.

Thực tế, Lenovo không hề vô hình trước radar an ninh Mỹ. Những lo ngại về thương hiệu này đã xuất hiện từ rất sớm. Ngay từ năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã dừng dùng thiết bị Lenovo trên các mạng lưới chính phủ do lo ngại mối liên hệ với Bắc Kinh. Đến năm 2016, nhân viên Lầu Năm Góc nhận được cảnh báo nội bộ về việc sử dụng đồ Lenovo, kèm mối lo công ty này sẽ thâu tóm các doanh nghiệp nội địa để tiếp cận dữ liệu quốc phòng. Trước đó, một báo cáo quốc hội cũng từng cáo buộc laptop của hãng có hiện tượng gửi dữ liệu ngược về máy chủ gốc.
Thế nhưng, giữa những tuyên bố răn đe và thực tế chi tiêu mua sắm công lại là hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Các cơ quan Mỹ vẫn chi tiền mua sắm máy móc của Lenovo đều đặn theo từng năm ngân sách.
Số liệu từ cổng thông tin chi tiêu công của Mỹ cho thấy, cơ quan phụ trách quân sự vẫn duyệt chi 154.880 USD để mua 8 máy trạm hiệu năng cao từ Lenovo trong năm 2025, cùng một khoản hơn 5.600 USD cho mẫu ThinkPad P16 G2 phục vụ lực lượng tiếp vận. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chi hơn 10.000 USD để mua lô laptop Lenovo phục vụ các hoạt động tại Costa Rica, động thái từng vấp phải phản ứng từ viện chính sách America First Policy Institute vào cuối năm 2025.
Thói quen mua sắm này thực ra không mới. Quay lại năm 2022, hợp đồng nâng cấp thiết bị cho nhân viên công vụ từng ghi nhận khoản ngân sách lên tới 17 triệu USD dành riêng cho dòng Lenovo ThinkPad P50.
Việc không đụng chạm đến hạ tầng viễn thông cốt lõi đã tạo ra cho Lenovo một tấm khiên che chắn vừa đủ. Giới chức Mỹ có thể luôn để mắt tới nguồn gốc của hãng, nhưng chừng nào các nhu cầu máy tính văn phòng vẫn cần giải quyết bằng những cỗ máy quen thuộc, ThinkPad và Lenovo vẫn sẽ tìm được đường vào bàn làm việc của các cơ quan liên bang.

Ranh giới giữa một chiếc laptop và trạm phát sóng
Nhìn vào bức tranh cấm vận công nghệ của Washington những năm qua, không ít người thắc mắc tại sao Lenovo – tập đoàn Trung Quốc đang nắm trong tay loạt thương hiệu đình đám như Motorola, ThinkPad hay mảng máy chủ từng mua lại từ IBM – lại gần như bình an vô sự.Khác biệt cốt lõi nằm ở vị trí của thiết bị trong chuỗi vận hành. Khi Huawei và ZTE nhận lệnh cấm từ năm 2018, lý do lớn nhất được đưa ra là thiết bị của họ ăn sâu vào các hệ thống trọng yếu, đặc biệt là hạ tầng viễn thông. Nỗi lo ngại về nguy cơ can thiệp hoặc làm tê liệt mạng lưới liên lạc quốc gia đã biến các hãng viễn thông thành đối tượng giám sát đặc biệt suốt nhiều năm.
Lenovo lại chọn một vị trí khác. Hãng bán máy tính cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp, nhưng không nắm giữ những huyết mạch hạ tầng liên bang. Dù máy chủ của hãng có mặt ở nhiều công ty tư nhân, Lenovo chưa từng hiện diện ở cấp độ hạ tầng nhạy cảm như cách Huawei từng tiếp cận.
Cảnh báo trên giấy tờ, tiền tươi trên sổ sách

Thực tế, Lenovo không hề vô hình trước radar an ninh Mỹ. Những lo ngại về thương hiệu này đã xuất hiện từ rất sớm. Ngay từ năm 2006, Bộ Ngoại giao Mỹ đã dừng dùng thiết bị Lenovo trên các mạng lưới chính phủ do lo ngại mối liên hệ với Bắc Kinh. Đến năm 2016, nhân viên Lầu Năm Góc nhận được cảnh báo nội bộ về việc sử dụng đồ Lenovo, kèm mối lo công ty này sẽ thâu tóm các doanh nghiệp nội địa để tiếp cận dữ liệu quốc phòng. Trước đó, một báo cáo quốc hội cũng từng cáo buộc laptop của hãng có hiện tượng gửi dữ liệu ngược về máy chủ gốc.
Thế nhưng, giữa những tuyên bố răn đe và thực tế chi tiêu mua sắm công lại là hai câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Các cơ quan Mỹ vẫn chi tiền mua sắm máy móc của Lenovo đều đặn theo từng năm ngân sách.
Số liệu từ cổng thông tin chi tiêu công của Mỹ cho thấy, cơ quan phụ trách quân sự vẫn duyệt chi 154.880 USD để mua 8 máy trạm hiệu năng cao từ Lenovo trong năm 2025, cùng một khoản hơn 5.600 USD cho mẫu ThinkPad P16 G2 phục vụ lực lượng tiếp vận. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chi hơn 10.000 USD để mua lô laptop Lenovo phục vụ các hoạt động tại Costa Rica, động thái từng vấp phải phản ứng từ viện chính sách America First Policy Institute vào cuối năm 2025.
Thói quen mua sắm này thực ra không mới. Quay lại năm 2022, hợp đồng nâng cấp thiết bị cho nhân viên công vụ từng ghi nhận khoản ngân sách lên tới 17 triệu USD dành riêng cho dòng Lenovo ThinkPad P50.
Vị thế vững chãi tại bản địa
Không chỉ bán được hàng vào các cơ quan nhà nước, Lenovo còn cắm rễ sâu vào đời sống văn hóa thể thao Mỹ. Tại bang Bắc Carolina, hãng thậm chí còn nắm quyền đặt tên cho sân vận động của đội khúc côn cầu trên băng Carolina Hurricanes mang tên Lenovo Center.Việc không đụng chạm đến hạ tầng viễn thông cốt lõi đã tạo ra cho Lenovo một tấm khiên che chắn vừa đủ. Giới chức Mỹ có thể luôn để mắt tới nguồn gốc của hãng, nhưng chừng nào các nhu cầu máy tính văn phòng vẫn cần giải quyết bằng những cỗ máy quen thuộc, ThinkPad và Lenovo vẫn sẽ tìm được đường vào bàn làm việc của các cơ quan liên bang.