Vì sao màn hình iPhone 13 vẫn chưa có Always-On Display như điện thoại Android?

Với màn hình OLED, nhiều người mong đợi smartphone sẽ có tính năng luôn hiển thị (AoD: Always-On Display). Bởi màn hình OLED tiết kiệm năng lượng hơn IPS, nhờ vào các pixel OLED tự phát ra ánh sáng có thể tắt hoàn toàn để “hiển thị” màu đen sâu.
Vì sao màn hình iPhone 13 vẫn chưa có Always-On Display như điện thoại Android?

Giá trị của tính năng Always-On Display​

Tính năng luôn hiển thị sẽ tận dụng hình nền có màu đen như mực nhằm hiển thị một số thông tin giá trị cho người dùng, mọi lúc mọi nơi. Đảm bảo càng ít pixel hoạt động càng tốt. Nhờ việc hầu hết pixel đều ở trạng thái tắt, tính năng luôn hiển thị không ảnh hưởng quá nhiều đến tuổi thọ pin như trên điện thoại màn hình IPS LCD.
Các chiếc điện thoại Android đã có màn hình luôn hiển thị trong nhiều năm qua, cho phép bạn chọn loại thông tin có thể hiển thị kể cả khi đã khóa màn hình. Chúng ta có thể tùy biến mọi thứ, từ đồng hồ, biểu tượng thông báo, cho đến ngày tháng, phần trăm pin hoặc thậm chí là hình ảnh. Giúp điện thoại bớt nhàm chán hơn mà lại có thông tin hữu ích khi cần.
Hiện nay, đã có nhiều điện thoại Android trang bị tính năng này, nhưng thế hệ iPhone 13 ra mắt gần đây thì sao? Toàn bộ 4 phiên bản iPhone 13 mới nhất hay cả iPhone 12 năm ngoái đều được trang bị màn hình OLED, nhưng chúng hoàn toàn “đen thui” khi điện thoại tắt. Nhàm chán y như cách công ty nâng cấp nhỏ giọt sản phẩm qua mỗi năm vậy!

Apple không vội vàng triển khai tính năng mới như Android​

Vì sao màn hình iPhone 13 vẫn chưa có Always-On Display như điện thoại Android?
Apple không hề vội vàng trong việc đưa các tính năng mới của điện thoại Android lên sản phẩm của mình. Điều đó đến từ việc công ty có chiến lược riêng về cách thức triển khai một tính năng mới. Giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể, tránh quá nhiều tính năng cóthể gây nhầm lẫn hoặc khiến người dùng bối rối là một phần khiến iPhone dễ làm quen, cũng như được nhiều người yêu thích. Về cơ bản, Apple có thể chưa thấy lý do chính đáng nào để bắt kịp các đối thủ của mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Nhưng riêng với màn hình luôn hiển thị, đây là một tính năng không quá phức tạp như vậy. Đã từng có thông tin rò rỉ rằng iPhone 13 sẽ có tính năng này nhưng cuối cùng, điều đó đã không diễn ra. Vẫn chưa rõ lý do tại sao Apple lại làm thế.
Nhiều phỏng đoán cho rằng, có thể tính năng này ảnh hưởng lớn đến thời lượng pin của điện thoại, khiến Apple chùn tay. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, Apple muốn giữ lại một thứ gì đó đặc biệt dành cho những sản phẩm tiếp theo. Đây đã là điều người dùng iOS phải chịu đựng nhiều năm qua khi công ty lười nhác đổi mới, kể từ sau chiếc iPhone X năm 2017.

Apple có thể "ém hàng" cho iPhone 14?​

Vì sao màn hình iPhone 13 vẫn chưa có Always-On Display như điện thoại Android?
Về mặt kỹ thuật, Apple vẫn có thể bổ sung tính năng màn hình luôn hiển thị (chắc chắn với một cái tên khác) ngay bây giờ. Chỉ đơn giản là đưa nó vào phiên bản iOS mới nhất và khả dụng cho các đời iPhone trang bị màn hình OLED.
Nhưng thực tế, có nhiều nhà sản xuất điện thoại Android gặp khó trong việc triển khai tính năng này mà không ảnh hưởng quá nhiều đến thời lượng pin. Có thể Apple cũng gặp vấn đề tương tự. Thế nên iPhone 13 đã ra mắt mà không có tính năng mà bên Android có từ lâu.
Nhưng nó có vẻ là một cái cớ hơn là một lý do chính đáng. Theo đánh giá của Phone Arena, iPhone 13 Pro Max chính là “nhà vô địch về thời lượng pin” hiện, khi nó có thể lướt web liên tục trong 19 giờ đồng hồ ở tần số quét 60Hz. Rõ ràng chiếc điện thoại này sở hữu viên pin đủ lớn để cân bằng những tác động từ tính năng màn hình luôn hiển thị.
Có lẽ, Apple càng tước đi những tính năng cơ bản và được mong đợi, thì người dùng sẽ càng có lý do để chọn mua những chiếc iPhone tiếp theo nếu chúng được trang bị. Việc đưa nó vào iPhone 14 có thể sẽ là một yếu tố thúc đẩy người dùng nâng cấp trong năm sau.
Nguồn: Phone Arena
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top