Nguyễn Tiến Đạt
Intern Writer
Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Volvo EX30 đã chính thức ngừng bán tại Hoa Kỳ, trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách các mẫu xe điện thất bại tại thị trường này.
Thông tin được Volvo xác nhận sau khi các đại lý nhận thông báo dừng phân phối. Trước đó, The Drive là đơn vị đầu tiên đưa tin.
Hệ quả là:
Thông tin được Volvo xác nhận sau khi các đại lý nhận thông báo dừng phân phối. Trước đó, The Drive là đơn vị đầu tiên đưa tin.
Tham vọng xe điện giá rẻ thất bại
Ban đầu, EX30 được định vị với giá khoảng 35.000 USD (tương đương khoảng 860 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Tuy nhiên, các chính sách thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã khiến kế hoạch này đổ vỡ.Hệ quả là:
- Sản xuất phải chuyển sang châu Âu
- Thời gian ra mắt bị trì hoãn
- Giá bán thực tế tăng lên gần 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng)
Nhiều vấn đề về chất lượng và công nghệ
Không chỉ gặp bất lợi về giá, Volvo EX30 còn bị phàn nàn về:- Lỗi phần mềm
- Trải nghiệm công nghệ chưa hoàn thiện
- Nội thất chưa tương xứng với giá tiền
Làn sóng xe điện bị “khai tử” tại Mỹ
EX30 nằm trong xu hướng chung khi nhiều hãng xe cắt giảm hoặc dừng các dự án EV:- Ford F-150 Lightning của Ford
- Hyundai Ioniq 6 của Hyundai
- Các dự án bị hủy của Honda
Volvo vẫn tiếp tục chiến lược điện hóa
Dù dừng EX30, Volvo vẫn tiếp tục phát triển các dòng xe điện khác như:- Volvo EX90
- Volvo EX60