Vụ rơi trực thăng chở Tổng thống Iran: Mỹ chính là "nguyên nhân sâu xa"?

Một cựu quan chức cấp cao của Iran đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ, cho rằng chính sách của nước này là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến vụ tai nạn trực thăng thảm khốc khiến Tổng thống Ebrahim Raisi không may qua đời.

Trong một tuyên bố gây chú ý, ông Mohammad Javad Zarif, người từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Iran, đã thẳng thắn cáo buộc: "Một trong những thủ phạm chính gây ra thảm kịch ngày 19-5 là Mỹ". Ông giải thích rằng: "Mỹ đã cấm vận bán máy bay và các bộ phận thay thế máy bay cho Iran. Họ không cho phép người dân Iran được hưởng các điều kiện hàng không tốt nhất".

1716255213155.png

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thăm trang thiết bị quân sự của Hải quân IRGC tại Bandar Abbas - Iran - Ảnh: REUTERS

Quan điểm của ông Javad Zarif cũng nhận được sự đồng tình từ chuyên gia phân tích và tư vấn hàng không độc lập Alex Macheras. Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera ngày 20-5, ông Macheras cho rằng: "Có khả năng các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ đối với Tehran góp phần gây ra vụ tai nạn máy bay trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi bởi vì phi đội của Iran đã cũ kỹ và xuống cấp".

Vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng: "Chiếc trực thăng liên quan đã được mua cách đây hơn 40 năm. Iran là nơi có đội bay thương mại lâu đời nhất thế giới, tương tự với những chiếc máy bay thuộc sở hữu tư nhân". Kể từ năm 1979, đã có khoảng 2.000 người Iran thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay.

Theo nhà phân tích Macheras: "Các lệnh trừng phạt khiến Iran phải vật lộn để có được phụ tùng thay thế. Trong ngành hàng không, phụ tùng thay thế là thiết yếu để cung cấp khả năng bảo trì đầy đủ, không chỉ cho các máy bay mới mà đặc biệt các máy bay cũ lại càng cần thiết hơn". Ông kết luận rằng khi máy bay không được bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn sẽ không thể được đảm bảo và những người trên các chuyến bay như vậy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm.

Vụ tai nạn bi thảm xảy ra khi trực thăng chở Tổng thống Raisi đang trên đường trở về nước sau chuyến thăm Azerbaijan, nơi ông đã tham dự lễ khánh thành đập Qiz Qalasi cùng Tổng thống nước này, ông Ilham Aliyev vào ngày 19-5. Trên chiếc trực thăng xấu số có tổng cộng 9 người.

Sau sự kiện đau thương này, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã tuyên bố quốc tang trong 5 ngày và xác nhận ông Mohammad Mokhber sẽ đảm nhận vị trí quyền Tổng thống trong thời gian tới.
#trựcthăngchởTổngthốngIran
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top