thumbnail - Báo Ý: "Việt Nam sẽ sớm trở thành con hổ mới ở châu Á"
Hải Đường
Hà Nội

Báo Ý: "Việt Nam sẽ sớm trở thành con hổ mới ở châu Á"

Nhật báo La Repubblica của Ý nhận định Việt Nam có thể trở thành “con hổ mới” ở châu Á, dự báo rất lạc quan cho nền kinh tế của đất nước hình chữ S. Nhận định này được đưa ra sau khi Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng của quốc gia Đông Nam Á.

Tạp chí trích dẫn dữ liệu từ Bản cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, do Ngân hàng Thế giới công bố, cho thấy quốc gia Đông Nam Á có thể ghi nhận mức tăng trưởng 3,2% trong năm nay và 4,6% trong năm tới.

Báo Ý: "Việt Nam sẽ sớm trở thành con hổ mới ở châu Á" 

Việt Nam sẽ vươn lên trở thành "con hổ châu Á"

Việt Nam được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng dẫn đầu khu vực, đạt mức 7,2%, cao hơn mức dự báo trước đó của ngân hàng là 5,3%. Dự báo tăng trưởng cho các quốc gia khác trong khu vực cũng được đưa ra, bao gồm Malaysia (6,4%), Philippines (6,5%), Indonesia (5,1%) và Campuchia (4,8%).

Dựa trên những số liệu thực tế này, La Republica cho rằng "con hổ châu Á" mới vào năm 2022 sẽ là Việt Nam. 

Châu Á cũng sẽ trở thành nơi xuất khẩu cho các nền kinh tế khác do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu dẫn đến giá hàng hóa tăng mạnh, từ đó sẽ thúc đẩy kinh tế châu Á mạnh lên nhiều.


>>>Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ thành lập công ty bất động sản 18.000 tỷ đồng


Nguồn businesstoday

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác