thumbnail - Đi làm tóc nhiều, coi chừng tăng nguy cơ ung thư tử cung đấy!
Hải Đường
Hà Nội

Đi làm tóc nhiều, coi chừng tăng nguy cơ ung thư tử cung đấy!

Theo thống kê, các bệnh ung thư tử cung hiếm gặp và nguy hiểm đang gia tăng nhanh chóng ở Mỹ, đặc biệt là ở những người da màu. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy, thuốc duỗi tóc bằng hóa chất có thể là một phần nguyên nhân gây ra điều này.

Trong gần 11 năm, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia Mỹ (NIEHS) đã theo dõi 33.947 người trưởng thành có tử cung. Trong thời gian này, 378 trường hợp ung thư tử cung đã được xác định. 

Những người sử dụng nhiều hơn 4 lần các sản phẩm duỗi tóc từ hóa chất trong vòng 12 tháng trước khi được khảo sát, có nguy cơ chẩn đoán ung thư tử cung cao hơn 155% so với người chưa bao giờ dùng.

Những người không bao giờ sử dụng các sản phẩm duỗi tóc sẽ có 1,64% nguy cơ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung vào sinh nhật lần thứ 70 của họ. Con số đó tăng lên 4,05% ở những người thường xuyên ép tóc bằng hóa chất - một nguy cơ vẫn nhỏ nhưng cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, thuốc nhuộm tóc được điều tra là không liên quan đến ung thư tử cung.

VNReview.vn 

Phụ nữ da màu dùng thuốc duỗi tóc thường xuyên có nguy cơ ung thư tử cung cao

Những phát hiện này là bằng chứng  dịch tễ học đầu tiên về mối liên hệ giữa việc sử dụng các sản phẩm duỗi tóc và ung thư tử cung. Kết quả đáng lo ngại này cho thấy nguy cơ từ các hóa chất được sử dụng rộng rãi gây rối loạn hệ thống nội tiết. 

Trước đây, các hormone dư thừa như estrogen và progesterone được cho là có liên quan đến ung thư tử cung. Nhiều sản phẩm làm tóc có thể bắt chước các hormone tự nhiên này và liên kết với các thụ thể của chúng.

Vào năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa chất gây rối loạn nội tiết trong 18 sản phẩm tóc được thử nghiệm. Bên cạnh đó, 84% hóa chất được xác định không được liệt kê trên nhãn sản phẩm, 11 sản phẩm chứa các hóa chất bị cấm theo Chỉ thị Mỹ phẩm của Liên minh Châu Âu hoặc được quy định theo luật California.

VNReview.vn 

Các sản phẩm làm tóc nói chung chứa nhiều hóa chất gây hại

Vào năm 2019, một nghiên cứu do NIH tài trợ cho thấy, thuốc nhuộm tóc và hóa chất duỗi tóc vĩnh viễn có liên quan đến nguy cơ ung thư vú cao hơn. Đặc biệt ở những phụ nữ da đen có xu hướng nhận các phương pháp điều trị này thường xuyên hơn.

Tiếp tục đến năm 2021, một nghiên cứu tiếp theo cho thấy hóa chất nhuộm tóc và duỗi tóc vĩnh viễn cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư buồng trứng cao hơn.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang  tìm hiểu những hóa chất cụ thể trong các sản phẩm làm tóc liên quan như thế nào đến ung thư. Nhưng paraben, pthalates và formaldehyde là một số "nghi phạm" hàng đầu.


>>>Thật bất ngờ: Bệnh nhân đầu tiên được ghép ruột thành công từ một người hiến tặng bị ngưng tim


Nguồn sciencealert

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác