Sau khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh này, bạn sẽ không còn muốn cưỡi voi du lịch nữa

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Voi là 1 sinh vật có sức khỏe cực kì và kích thước khổng lồ. Tuy nhiên, không có nghĩa chúng phù hợp để phục vụ hoạt động thú cưỡi du lịch như lâu nay. heo tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật hoang dã Wildlife Friends Foundation, việc con người “ép” voi làm thú cưỡi có thể để lại những hậu quả nặng nề.
Họ đã chia sẻ 1 ảnh chụp về con voi cái 71 tuổi tên Pai Lin, cột sống bị biến dạng nghiêm trọng và người ta cho rằng, đó là dấu tích của việc phục vụ 25 năm trong ngành du lịch. Tại nơi làm việc, nó phải cõng tới 6 khách mỗi ngày. “Lưng của Pai Lin còn rõ những đường sẹo do công việc để lại. Áp lực liên tục hàng ngày từ khách du lịch đã làm thoái hóa các xương và mô, khiến cột sống bị chấn thương vĩnh viễn không thể phục hồi”.

Sau khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh này, bạn sẽ không còn muốn cưỡi voi du lịch nữa
Du lịch cưỡi voi là 1 hoạt động phổ biến ở Đông Nam Á, tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều nhà họat động đã cảnh báo không ngừng rằng nó không khác gì tội ác ngược đãi động vật. Những con voi thường xuyên bị bỏ đói, lạm dụng và khai thác quá mức không chỉ trong du lịch mà còn cả những ngành công nghiệp như khai thác gỗ, khai khoáng, leo núi,...
Đã có cả trường hợp bị kiệt sức hoặc chết đói.
“Pai Lin tới đây vào năm 2006 sau khi làm việc trong ngành du lịch Thái Lan. Nó bị bỏ rơi bởi người chủ cũ do quá chậm chạp, hiệu suất làm việc giảm sút” - Edwin Wiek của tổ chức WFFT nói. Theo Tom Taylor cũng trong tổ chức bảo tồn, thiết kế cấu trúc xương và cơ thể của voi không phù hợp với mang vác nặng, nhất là chở người cùng các đồ đạc hành lý trên lưng.
Với những thương tật như vậy, Pai Lin sẽ phải chịu đựng suốt đời mà không phục hồi lại.

Sau khi biết câu chuyện đằng sau tấm ảnh này, bạn sẽ không còn muốn cưỡi voi du lịch nữa
Chính vì vậy, nhóm các nhà hoạt động muốn mọi người đừng tham gia hoạt động du lịch cưỡi voi nữa. Chỉ vì vài tiếng thăm thú của bạn mà chúng sẽ phải chịu đựng suốt đời những đau đớn đó. Nó sẽ không bao giờ có thể đi đứng thoải mái tự nhiên như trước.
Voi không giống lừa hay ngựa, vốn được lai tạo và huấn luyện cho công việc chở người và đồ. Chưa kể đến điều kiện nuôi nhốt và chăm sóc, hầu như không ai quan tâm đến đời sống của chúng chất lượng tệ đến mức nào. Ngoài ra, voi nuôi nhốt có nguồn gốc từ tự nhiên do các hoạt động bẫy sẵn, không phải con người chăn nuôi.
Thực tế, tại Việt Nam đã dừng các hoạt động cưỡi voi ở các khu du lịch Đắk Lắk.


>>> Mãng xà khổng lồ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top