Sứ mệnh 4 tỷ USD của NASA lại bị hoãn, nghi do bị rò rỉ khí hydro

Tên lửa Mặt trăng của NASA đã trở lại bệ phóng để chuẩn bị cho một lần xuất phát mới, sau khi được cho là cần bảo trì và sửa chữa nhiều hơn. Tên lửa cao 98 mét đã hoàn thành chuyến đi dài 6,4 km, vào bệ phóng hôm thứ 6 tuần trước.
NASA dự định vào ngày 14/11 sẽ thử nghiệm phóng một khoang phi hành đoàn rỗng xung quanh mặt trăng và quay trở lại Trái Đất, nhằm chuẩn bị cho một cuộc du hành chính thức vài năm sau đó.
Đây là bước tiến lớn nhất của NASA trong việc đưa các phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2025. Cơ quan này sắp kỷ niệm 50 năm lần cuối cùng con người hạ cánh lên Mặt Trăng: sứ mệnh Apollo 17 vào tháng 12 năm 1972.

Sứ mệnh 4 tỷ USD của NASA lại bị hoãn, nghi do bị rò rỉ khí hydro
Phiên bản đầu tiên của tên lửa này được cho là còn mạnh hơn cả Saturn V đã đưa các phi hành gia Apollo lên Mặt Trăng.
Sự cố rò rỉ nhiên liệu khiến tên lửa phải tiếp đất kể từ tháng 8 vừa rồi, tiếp sau đó là siêu bão buộc tên lửa quay trở lại nhà chứa máy bay tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào cuối tháng 9. NASA đã sử dụng thời gian để sửa chữa và thay thế các loại pin quan trọng.
NASA vẫn chưa biết lý do tại sao hydro liên tục rò rỉ mỗi khi tên lửa được tiếp nhiên liệu, nhưng các kỹ sư tự tin rằng họ có thể quản lý bất kỳ sự cố rò rỉ nào trong tương lai. Tên lửa thử nghiệm thường được phóng vào ban ngày để chụp được nhiều ảnh nhất có thể, nhưng đó không phải là một yêu cầu bắt buộc.


>>>Trung Quốc chuẩn bị đưa khỉ lên trạm vũ trụ để thử nghiệm... tình dục

Nguồn cbsnews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top