Apple gấp rút chuyển toàn bộ iPhone bán tại Mỹ về Ấn Độ

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Theo hãng tin FT, Apple có kế hoạch chuyển hoạt động lắp ráp tất cả iPhone được bán tại Mỹ sang Ấn Độ ngay từ năm sau, vì cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump buộc gã khổng lồ công nghệ này phải chuyển hướng khỏi Trung Quốc.

1745560945687.png


Động thái này dựa trên chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Apple nhưng tiến xa hơn và nhanh hơn so với những gì các nhà đầu tư đánh giá, với mục tiêu chuyển toàn bộ hơn 60 triệu chiếc iPhone được bán ra hàng năm tại Mỹ từ Ấn Độ vào cuối năm 2026.

Mục tiêu này có nghĩa là sản lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi, sau gần hai thập kỷ Apple chi mạnh tay tại Trung Quốc để tạo ra một dây chuyền sản xuất vượt trội giúp thúc đẩy sự phát triển của công ty thành một gã khổng lồ công nghệ trị giá 3 nghìn tỷ đô la.

Trung Quốc, nơi Apple sản xuất phần lớn iPhone của mình thông qua các bên thứ ba như Foxconn, đã phải chịu mức thuế mạnh nhất của Tổng thống Mỹ, mặc dù ông Trump gần đây đã ra hiệu sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh.

Sau thông báo về thuế quan của ông Trump, khiến giá trị thị trường của Apple mất 700 tỷ USD, công ty này đã nhanh chóng xuất khẩu iPhone do Ấn Độ sản xuất sang Mỹ để tránh mức thuế cao nếu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Apple đã liên tục xây dựng năng lực tại Ấn Độ với các nhà sản xuất theo hợp đồng Tata Electronics và Foxconn, mặc dù công ty vẫn lắp ráp hầu hết điện thoại thông minh của mình tại Trung Quốc.

Lắp ráp iPhone là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất, tập hợp hàng trăm linh kiện mà Apple vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp Trung Quốc.

Ban đầu, ông Trump đã công bố mức thuế "có đi có lại" là hơn 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng sau đó đã đưa ra lệnh hoãn tạm thời đối với điện thoại thông minh. Các thiết bị này vẫn phải chịu mức thuế riêng là 2% áp dụng cho tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ấn Độ đã bị đánh thuế quan qua lại là 26% nhưng thuế này đã bị tạm dừng trong khi New Delhi thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ. Trong chuyến thăm Ấn Độ tuần này, phó chủ tịch Mỹ JD Vance cho biết hai nước đang đạt được "tiến triển rất tốt".

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, Mỹ chiếm khoảng 28% trong số 232,1 triệu chiếc iPhone toàn cầu của Apple vào năm 2024.

Apple sẽ cần phải tăng thêm năng lực tại Ấn Độ để đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng của Mỹ từ quốc gia này.

Năm ngoái, khi nhà sản xuất iPhone tìm cách tăng sản lượng từ Ấn Độ, Foxconn và Tata đã bắt đầu nhập khẩu các bộ linh kiện lắp ráp sẵn từ Trung Quốc.

"Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một động thái quan trọng để Apple có thể duy trì tăng trưởng và đà phát triển của mình", Daniel Newman, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu Futurum Group cho biết. "Chúng tôi đang chứng kiến trực tiếp cách một công ty có những nguồn lực này đang di chuyển với tốc độ tương đối nhanh để giải quyết rủi ro về thuế quan".

Apple sẽ báo cáo thu nhập quý vào tuần tới khi các nhà đầu tư tìm cách hiểu được tác động của các kế hoạch áp thuế của ông Trump.

Tổng giám đốc điều hành Tim Cook đã liên lạc thường xuyên với Trump và chính quyền của ông kể từ khi tham dự lễ nhậm chức của tổng thống vào tháng 1.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top