The Storm Riders✔
Writer
Bose đã chính thức thâu tóm Skullcandy nhằm mở rộng đối tượng người dùng, đồng thời duy trì hãng tai nghe này dưới dạng một thương hiệu độc lập.

Bose vừa hoàn tất thương vụ mua lại hãng tai nghe và loa Skullcandy, đưa thương hiệu này hoạt động riêng biệt trong mảng thiết bị âm thanh tiêu dùng của tập đoàn. Mức giá chi tiết của thương vụ không được tiết lộ trong thông cáo báo chí, tuy nhiên hai đối thủ này thực tế đã duy trì quan hệ hợp tác trong nhiều năm qua. Điển hình là Skullcandy từng tung ra thị trường một số thiết bị gắn nhãn "Sound by Bose", bao gồm mẫu tai nghe Skullcandy Crusher 1080 gần đây.
Sau khi sáp nhập, Skullcandy vẫn giữ trụ sở hoạt động tại Park City, bang Utah, nơi công ty được thành lập. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ tận dụng nguồn lực kỹ thuật và công nghệ từ Bose để tiếp tục phát triển. Ở chiều ngược lại, động lực lớn nhất của Bose khi thực hiện thương vụ là tệp khách hàng của Skullcandy. Hãng âm thanh định hướng phong cách sống này đã tiếp cận sâu vào các lĩnh vực thể thao, trò chơi điện tử, âm nhạc và thể hình, mở ra cơ hội để Bose kết nối sâu sắc hơn với những nhóm người tiêu dùng mà hãng vốn ít hiện diện.
Tổng giám đốc điều hành của Bose, bà Lila Snyder, chia sẻ rằng trong hơn 60 năm qua, Bose luôn cam kết mang lại trải nghiệm âm thanh chất lượng bất kể cách thức và địa điểm nghe của người dùng. Bà cho biết thêm, nhằm tiếp cận nhiều đối tượng hơn nữa, công ty đang mở rộng phương thức thực hiện thông qua sản phẩm mang thương hiệu Bose, quan hệ hợp tác công nghệ cùng danh mục thương hiệu ngày càng gia tăng.
Bose từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc ở phân khúc thiết bị âm thanh cao cấp, nổi bật là công nghệ chống ồn chủ động, nhưng không mang phong cách trẻ trung hay thời thượng. Sự gia nhập của Skullcandy có thể đóng vai trò tương tự như Beats đối với Apple, giúp Bose tiếp cận tệp khách hàng trẻ và đa dạng hơn, trong khi Skullcandy được thừa hưởng các thành tựu công nghệ từ những dòng tai nghe đắt tiền của Bose.

Bose vừa hoàn tất thương vụ mua lại hãng tai nghe và loa Skullcandy, đưa thương hiệu này hoạt động riêng biệt trong mảng thiết bị âm thanh tiêu dùng của tập đoàn. Mức giá chi tiết của thương vụ không được tiết lộ trong thông cáo báo chí, tuy nhiên hai đối thủ này thực tế đã duy trì quan hệ hợp tác trong nhiều năm qua. Điển hình là Skullcandy từng tung ra thị trường một số thiết bị gắn nhãn "Sound by Bose", bao gồm mẫu tai nghe Skullcandy Crusher 1080 gần đây.
Sau khi sáp nhập, Skullcandy vẫn giữ trụ sở hoạt động tại Park City, bang Utah, nơi công ty được thành lập. Doanh nghiệp này dự kiến sẽ tận dụng nguồn lực kỹ thuật và công nghệ từ Bose để tiếp tục phát triển. Ở chiều ngược lại, động lực lớn nhất của Bose khi thực hiện thương vụ là tệp khách hàng của Skullcandy. Hãng âm thanh định hướng phong cách sống này đã tiếp cận sâu vào các lĩnh vực thể thao, trò chơi điện tử, âm nhạc và thể hình, mở ra cơ hội để Bose kết nối sâu sắc hơn với những nhóm người tiêu dùng mà hãng vốn ít hiện diện.
Tổng giám đốc điều hành của Bose, bà Lila Snyder, chia sẻ rằng trong hơn 60 năm qua, Bose luôn cam kết mang lại trải nghiệm âm thanh chất lượng bất kể cách thức và địa điểm nghe của người dùng. Bà cho biết thêm, nhằm tiếp cận nhiều đối tượng hơn nữa, công ty đang mở rộng phương thức thực hiện thông qua sản phẩm mang thương hiệu Bose, quan hệ hợp tác công nghệ cùng danh mục thương hiệu ngày càng gia tăng.
Bose từ lâu đã khẳng định vị thế vững chắc ở phân khúc thiết bị âm thanh cao cấp, nổi bật là công nghệ chống ồn chủ động, nhưng không mang phong cách trẻ trung hay thời thượng. Sự gia nhập của Skullcandy có thể đóng vai trò tương tự như Beats đối với Apple, giúp Bose tiếp cận tệp khách hàng trẻ và đa dạng hơn, trong khi Skullcandy được thừa hưởng các thành tựu công nghệ từ những dòng tai nghe đắt tiền của Bose.