Các nhà sản xuất màn hình smartphone đã chuyển phần lớn dây chuyền sang OLED

myle.vnreview
Mỹ Lệ✔
Phản hồi: 0
Theo trang Sina, Blogger Dingjiao Digital của Trung Quốc gần đây cho biết các nhà sản xuất màn hình về cơ bản đã cắt giảm dây chuyền sản xuất LCD và chuyển phần lớn sang OLED. Do đó, điện thoại hoặc máy tính bảng sử dụng màn hình LCD sẽ chỉ còn là những lựa chọn dành cho nhóm người dùng ngách. Blogger này cũng nhận định rằng, ngay cả khi giá bộ nhớ tăng cao hay thông số kỹ thuật bị cắt giảm, khả năng các nhà sản xuất quay lại sử dụng LCD là rất thấp.

1790329727097.png​

"LCD sẽ không bao giờ khuất phục" từng là một trong những khẩu hiệu vang dội nhất trong giới công nghệ, đại diện cho nhóm người dùng kiên định theo đuổi màn hình LCD. Tuy nhiên, thực tế là từ Apple đến Samsung, hầu hết các mẫu smartphone tầm trung và cao cấp đều đã chuyển hoàn toàn sang OLED, khiến LCD dần bị gạt ra bên lề.

Màn hình LCD thường sử dụng công nghệ làm mờ DC (DC dimming) – điều chỉnh độ sáng bằng cách thay đổi cường độ dòng điện – giúp loại bỏ hiện tượng nhấp nháy và thân thiện hơn với mắt ở mức độ sáng thấp. Ngược lại, các thế hệ màn hình OLED đời đầu sử dụng công nghệ làm mờ PWM khiến hiện tượng nhấp nháy ở độ sáng thấp có thể gây mỏi mắt, khô mắt hoặc thậm chí đau đầu cho người dùng.

Ngoài ra, màn hình LCD có tuổi thọ cao và ít gặp tình trạng lưu ảnh (burn-in). Khi kết hợp với công nghệ làm mờ DC và chứng nhận giảm ánh sáng xanh, LCD thực sự là lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng có đôi mắt nhạy cảm. Đây cũng là lý do chính khiến một lượng lớn người dùng vẫn trung thành với loại màn hình này.

Tuy nhiên, những hạn chế về công nghệ khiến LCD khó đáp ứng được các yêu cầu của phân khúc cao cấp. LCD phụ thuộc vào các tấm nền đèn nền (backlight), và đèn nền vẫn sáng ngay cả khi hiển thị màu đen tuyệt đối, dẫn đến tỷ lệ tương phản chỉ ở mức khoảng 1000:1. Trong khi đó, mỗi điểm ảnh trên màn hình OLED có thể tự bật hoặc tắt độc lập, về lý thuyết cho phép đạt tỷ lệ tương phản vô hạn.

Về mặt cấu tạo, LCD đòi hỏi nhiều lớp linh kiện như đèn nền và tấm phân cực, khiến việc giảm độ dày hay tạo khả năng uốn dẻo trở nên khó khăn; điều này không còn phù hợp với xu hướng thiết kế mỏng nhẹ và màn hình gập đang thịnh hành hiện nay. Xét về tốc độ phản hồi, màn hình LCD có thời gian phản hồi khoảng 10 mili giây, dễ dẫn đến hiện tượng lưu ảnh (bóng ma) khi cuộn nội dung nhanh; trong khi đó, màn hình OLED có thời gian phản hồi dưới 0,1 mili giây, mang lại lợi thế vượt trội về độ sắc nét của hình ảnh chuyển động.

Quan trọng hơn, màn hình LCD không còn khả thi về mặt thương mại. Các tấm nền LCD chất lượng cao không hẳn có giá rẻ hơn và cũng khó tái sử dụng cho các dòng sản phẩm khác. Khi những tiến bộ công nghệ và logic kinh doanh cùng tác động, sự thoái trào của LCD không còn là vấn đề "tốt hay xấu", mà là một lựa chọn tất yếu của ngành công nghiệp.
 
Back
Top