Hoàng Khang
Writer
Jensen Huang, CEO của Nvidia, đưa ra dự đoán táo bạo về tương lai của robot hình người (humanoid robot): chúng sẽ sớm trở nên phổ biến và xuất hiện xung quanh chúng ta trong vòng chưa đầy 5 năm tới. Ông cũng cho rằng, lĩnh vực sản xuất sẽ là nơi đầu tiên ứng dụng rộng rãi loại robot này.
Những điểm chính:
"Robot hình người lang thang xung quanh bạn, theo đúng nghĩa đen, đang đến gần hơn bao giờ hết. Có thể chưa đến 5 năm," ông Huang phát biểu tại sự kiện GTC 2025 (GPU Technology Conference) đang diễn ra ở San Jose, California (Mỹ).
Theo CEO Nvidia, sản xuất sẽ là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng robot hình người, vì ngành này có những nhiệm vụ được xác định rõ ràng và robot có thể xử lý trong môi trường được kiểm soát. "Tôi nghĩ nó nên được đưa đến các nhà máy trước. Lý do là phạm vi này được bảo vệ chặt chẽ hơn nhiều, cũng như trường hợp sử dụng cũng cụ thể hơn nhiều," ông Huang giải thích.
Nvidia GR00T N1: Nền tảng AI cho robot hình người
Tại GTC 2025, Nvidia đã giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó có GR00T N1. Hãng gọi đây là "nền tảng robot hình người mở đầu tiên trên thế giới".
GR00T N1 được trang bị hệ thống "kép" cho phép robot có khả năng:
"Bộ khung" cho GR00T N1 bao gồm Newton, một công cụ vật lý nguồn mở được phát triển cùng với Google DeepMind và Disney Research. GR00T N1 có thể thực hiện các tác vụ thông thường như cầm nắm, di chuyển đồ vật, và các tác vụ phức tạp hơn như xử lý vật liệu, đóng gói và kiểm tra.
Cuộc đua robot hình người
Về giá của robot hình người, ông Huang cho rằng "rất dễ xác định". Theo ông, trong nhà máy, giá của mỗi con robot có thể vào khoảng 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng), và cho rằng đây là mức "khá kinh tế".
Robot hình người đang trở thành một "đấu trường" mới của các "ông lớn" công nghệ.
Ông Huang từng phát biểu tại CES 2025: "Thời khắc ChatGPT dành cho robot đã đến." Ông dự đoán AI không còn chỉ là công cụ xử lý dữ liệu mà đang dần bước vào thế giới thực.
Sự bùng nổ của robot hình người đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư Mỹ đã rót hàng trăm triệu USD vào các công ty khởi nghiệp chuyên chế tạo robot AI, liên quan đến các lĩnh vực như chăm sóc người già hay robot công nghiệp cho nhà kho.
Theo số liệu từ PitchBook, trong năm 2024, giới đầu tư mạo hiểm Mỹ đã bơm 6,1 tỷ USD vào lĩnh vực robot, tăng 19% so với năm trước và tăng hơn 144% kể từ 2019.
Tương lai của robot hình người
Alfred Lin của quỹ Sequoia Capital nhận định: "Tôi nghĩ thế giới vật lý sẽ là ranh giới tiếp theo mà chúng ta chinh phục và phá vỡ. Tôi tin sẽ có nhiều công ty chiến thắng trong lĩnh vực robot."
Tuy nhiên, dù phần cứng dành cho robot hình người đã gần hoàn thiện, phần mềm vẫn chưa theo kịp sự phát triển của phần cứng. Theo một báo cáo khoa học, "bộ não" và các chip AI mạnh nhất của robot hình người chiếm khoảng 80% giá trị của nó, và đây là lợi thế lớn mà các công ty Mỹ đang có.
Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc, với lợi thế về sản xuất và chi phí thấp, cũng đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.
Robot hình người đang tiến gần hơn đến hiện thực, với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ lớn và các startup. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này hứa hẹn sẽ mang lại những đột phá về công nghệ, và có thể thay đổi cách chúng ta sống và làm việc trong tương lai.

Những điểm chính:
- CEO Nvidia, Jensen Huang, dự đoán robot hình người sẽ phổ biến trong vòng chưa đầy 5 năm tới.
- Sản xuất sẽ là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng rộng rãi robot hình người.
- Nvidia ra mắt GR00T N1, nền tảng AI cho robot hình người, với khả năng "suy nghĩ nhanh" và "suy nghĩ chậm".
- Giá của robot hình người trong nhà máy có thể vào khoảng 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng).
- Nhiều công ty công nghệ lớn (Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, các công ty Trung Quốc) và các startup đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực robot hình người.
"Robot hình người lang thang xung quanh bạn, theo đúng nghĩa đen, đang đến gần hơn bao giờ hết. Có thể chưa đến 5 năm," ông Huang phát biểu tại sự kiện GTC 2025 (GPU Technology Conference) đang diễn ra ở San Jose, California (Mỹ).
Theo CEO Nvidia, sản xuất sẽ là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng robot hình người, vì ngành này có những nhiệm vụ được xác định rõ ràng và robot có thể xử lý trong môi trường được kiểm soát. "Tôi nghĩ nó nên được đưa đến các nhà máy trước. Lý do là phạm vi này được bảo vệ chặt chẽ hơn nhiều, cũng như trường hợp sử dụng cũng cụ thể hơn nhiều," ông Huang giải thích.

Nvidia GR00T N1: Nền tảng AI cho robot hình người
Tại GTC 2025, Nvidia đã giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó có GR00T N1. Hãng gọi đây là "nền tảng robot hình người mở đầu tiên trên thế giới".
GR00T N1 được trang bị hệ thống "kép" cho phép robot có khả năng:
- "Suy nghĩ nhanh": Phản xạ, trực giác (tương tự như Hệ thống 1 trong tư duy của con người).
- "Suy nghĩ chậm": Đưa ra quyết định có chủ đích, có phương pháp (tương tự như Hệ thống 2).

"Bộ khung" cho GR00T N1 bao gồm Newton, một công cụ vật lý nguồn mở được phát triển cùng với Google DeepMind và Disney Research. GR00T N1 có thể thực hiện các tác vụ thông thường như cầm nắm, di chuyển đồ vật, và các tác vụ phức tạp hơn như xử lý vật liệu, đóng gói và kiểm tra.
Cuộc đua robot hình người
Về giá của robot hình người, ông Huang cho rằng "rất dễ xác định". Theo ông, trong nhà máy, giá của mỗi con robot có thể vào khoảng 100.000 USD/năm (khoảng 2,5 tỷ đồng), và cho rằng đây là mức "khá kinh tế".
Robot hình người đang trở thành một "đấu trường" mới của các "ông lớn" công nghệ.
- Mỹ: Tesla (Optimus), Boston Dynamics (Atlas), Figure AI.
- Trung Quốc: Unitree, AgiBot, và nhiều công ty khác.
- Meta: Cũng đang tập trung phát triển "robot hình người để tối đa hóa khả năng nền tảng của Llama".
- Apple: Được cho là đang "khám phá một cỗ máy giống người, thể hiện AI của Apple và công nghệ được tích hợp chặt chẽ".
Ông Huang từng phát biểu tại CES 2025: "Thời khắc ChatGPT dành cho robot đã đến." Ông dự đoán AI không còn chỉ là công cụ xử lý dữ liệu mà đang dần bước vào thế giới thực.
Sự bùng nổ của robot hình người đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư Mỹ đã rót hàng trăm triệu USD vào các công ty khởi nghiệp chuyên chế tạo robot AI, liên quan đến các lĩnh vực như chăm sóc người già hay robot công nghiệp cho nhà kho.
Theo số liệu từ PitchBook, trong năm 2024, giới đầu tư mạo hiểm Mỹ đã bơm 6,1 tỷ USD vào lĩnh vực robot, tăng 19% so với năm trước và tăng hơn 144% kể từ 2019.

Tương lai của robot hình người
Alfred Lin của quỹ Sequoia Capital nhận định: "Tôi nghĩ thế giới vật lý sẽ là ranh giới tiếp theo mà chúng ta chinh phục và phá vỡ. Tôi tin sẽ có nhiều công ty chiến thắng trong lĩnh vực robot."
Tuy nhiên, dù phần cứng dành cho robot hình người đã gần hoàn thiện, phần mềm vẫn chưa theo kịp sự phát triển của phần cứng. Theo một báo cáo khoa học, "bộ não" và các chip AI mạnh nhất của robot hình người chiếm khoảng 80% giá trị của nó, và đây là lợi thế lớn mà các công ty Mỹ đang có.
Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc, với lợi thế về sản xuất và chi phí thấp, cũng đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.
Robot hình người đang tiến gần hơn đến hiện thực, với sự tham gia của nhiều công ty công nghệ lớn và các startup. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này hứa hẹn sẽ mang lại những đột phá về công nghệ, và có thể thay đổi cách chúng ta sống và làm việc trong tương lai.