Checker
Writer
Chủ tịch Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong, người vừa có chuyến công tác bí mật tại Mỹ tuần này, đã đến thăm nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics tại Taylor, Texas vào ngày 11 (giờ địa phương) và gặp gỡ CEO của Tesla, Elon Musk. Trong bối cảnh các chất bán dẫn tiên tiến trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như những vật liệu chiến lược cốt lõi vượt ra ngoài các linh kiện đơn giản, người đứng đầu cả hai công ty đã cùng nhau tham quan nhà máy, báo hiệu rằng cái gọi là "Liên minh Samsung-Tesla" đang đi vào hoạt động đầy đủ.
Theo ngành công nghiệp bán dẫn, nhà máy Taylor Fab (nhà máy sản xuất chất bán dẫn) do Samsung Electronics xây dựng với vốn đầu tư hơn 50 nghìn tỷ won sắp đi vào hoạt động. Với cuộc gặp này, Samsung củng cố mối quan hệ đối tác với Tesla, một trong những khách hàng sản xuất chip lớn nhất của họ, và thực tế bước vào giai đoạn sản xuất chip tiên tiến quy mô lớn. Được biết, cả hai bên đã kiểm tra các dây chuyền sản xuất và thảo luận sâu về việc đảm bảo tỷ lệ sản lượng và kế hoạch hợp tác công nghệ trong tương lai.
Đặc biệt, có thông tin cho rằng CEO Musk đã yêu cầu và thiết lập một không gian làm việc riêng cho mình bên trong nhà máy Samsung Taylor. Điều này ngụ ý rằng Tesla sẽ trực tiếp có mặt tại nhà máy sản xuất chip của Samsung để giám sát quá trình sản xuất chip. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty đang ngày càng sâu sắc hơn, vượt xa mối quan hệ "khách hàng-nhà cung cấp" đơn thuần.
CEO Samsung Lee Jea-yong và Elon Musk
Trụ sở chính của Tesla ở Đông Austin và nhà máy Taylor của Samsung chỉ cách nhau khoảng 45 phút lái xe. Các đánh giá cho thấy một thử nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất chip đã bắt đầu, trong đó khách hàng trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình từ thiết kế chip đến xây dựng nhà máy, bố trí dây chuyền sản xuất và đóng gói để tăng tốc độ phản hồi.
Tháng 7 năm ngoái, Samsung Electronics đã ký hợp đồng trị giá 16,5 tỷ đô la (khoảng 24,3 nghìn tỷ won) với Tesla để sản xuất chip AI thế hệ tiếp theo, 'AI6'. Sau thành công trong việc giành được một phần sản lượng chip 'AI5', ban đầu dự kiến sẽ do TSMC của Đài Loan sản xuất hoàn toàn, Samsung hiện đã giành được AI6, một chip thế hệ tiếp theo quan trọng sẽ hỗ trợ chiến lược AI tổng thể của Tesla, tạo ra một vết nứt trong thị trường sản xuất chip tiên tiến mà TSMC đã độc chiếm.
Liên minh 'Samsung-Tesla' được hình thành khi Tesla, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái độc lập trong lĩnh vực lái xe tự động, trí tuệ nhân tạo và robot, đã chọn Samsung Electronics làm đối tác chủ chốt để đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn ổn định tại Mỹ. Được biết, quyết định cuối cùng vào thời điểm đó cũng được đưa ra sau cuộc trao đổi trực tiếp giữa CEO Musk và Chủ tịch Lee. Đây là kết quả mà lợi ích của Tesla, đang tìm cách đảm bảo một cơ sở sản xuất chip AI, và Samsung, đang thực hiện một bước đi táo bạo nhằm nhắm mục tiêu vào thị trường Mỹ, hoàn toàn trùng khớp.
Samsung Electronics, công ty từng gặp khó khăn với tỷ lệ sản xuất thấp trong giai đoạn đầu giới thiệu quy trình sản xuất 3 nanomet tiên tiến, gần đây đã đạt được sự ổn định trong công nghệ 2 nanomet, được coi là bước tiến tiếp theo sau 3 nanomet,và đang nỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách với TSMC. Trong ngành công nghiệp bán dẫn, có triển vọng rằng Samsung Foundry sẽ đẩy nhanh tiến độ cạnh tranh với TSMC bắt đầu từ giữa năm sau sau khi hoàn thành nhà máy Taylor. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, tính đến quý 2 năm nay, thị phần xưởng đúc toàn cầu thuộc về TSMC với 70,2% và Samsung Electronics với 8%.
Samsung Foundry, vốn bị mắc kẹt trong tình trạng thua lỗ do chi phí đầu tư khổng lồ và sự phục hồi nhu cầu chậm, giờ đây có thể tăng tỷ lệ sử dụng cơ sở sản xuất tại Mỹ bằng cách hợp tác với Tesla, một khách hàng lớn. Nhận thức về Samsung Foundry tại Mỹ cũng có thể thay đổi. Điều này sẽ tạo động lực để thu hút các đơn đặt hàng từ các khách hàng công nghệ lớn khác như Nvidia và AMD. Một chuyên gia trong ngành công nghiệp bán dẫn nhận xét: "Đây cũng có thể là cơ hội tốt để Samsung học hỏi kinh nghiệm sản xuất của Tesla tại Mỹ, vốn đã đạt đến trình độ cao nhất."
Theo ngành công nghiệp bán dẫn, nhà máy Taylor Fab (nhà máy sản xuất chất bán dẫn) do Samsung Electronics xây dựng với vốn đầu tư hơn 50 nghìn tỷ won sắp đi vào hoạt động. Với cuộc gặp này, Samsung củng cố mối quan hệ đối tác với Tesla, một trong những khách hàng sản xuất chip lớn nhất của họ, và thực tế bước vào giai đoạn sản xuất chip tiên tiến quy mô lớn. Được biết, cả hai bên đã kiểm tra các dây chuyền sản xuất và thảo luận sâu về việc đảm bảo tỷ lệ sản lượng và kế hoạch hợp tác công nghệ trong tương lai.
Đặc biệt, có thông tin cho rằng CEO Musk đã yêu cầu và thiết lập một không gian làm việc riêng cho mình bên trong nhà máy Samsung Taylor. Điều này ngụ ý rằng Tesla sẽ trực tiếp có mặt tại nhà máy sản xuất chip của Samsung để giám sát quá trình sản xuất chip. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty đang ngày càng sâu sắc hơn, vượt xa mối quan hệ "khách hàng-nhà cung cấp" đơn thuần.
CEO Samsung Lee Jea-yong và Elon Musk
Trụ sở chính của Tesla ở Đông Austin và nhà máy Taylor của Samsung chỉ cách nhau khoảng 45 phút lái xe. Các đánh giá cho thấy một thử nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất chip đã bắt đầu, trong đó khách hàng trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình từ thiết kế chip đến xây dựng nhà máy, bố trí dây chuyền sản xuất và đóng gói để tăng tốc độ phản hồi.
Tháng 7 năm ngoái, Samsung Electronics đã ký hợp đồng trị giá 16,5 tỷ đô la (khoảng 24,3 nghìn tỷ won) với Tesla để sản xuất chip AI thế hệ tiếp theo, 'AI6'. Sau thành công trong việc giành được một phần sản lượng chip 'AI5', ban đầu dự kiến sẽ do TSMC của Đài Loan sản xuất hoàn toàn, Samsung hiện đã giành được AI6, một chip thế hệ tiếp theo quan trọng sẽ hỗ trợ chiến lược AI tổng thể của Tesla, tạo ra một vết nứt trong thị trường sản xuất chip tiên tiến mà TSMC đã độc chiếm.
Liên minh 'Samsung-Tesla' được hình thành khi Tesla, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái độc lập trong lĩnh vực lái xe tự động, trí tuệ nhân tạo và robot, đã chọn Samsung Electronics làm đối tác chủ chốt để đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn ổn định tại Mỹ. Được biết, quyết định cuối cùng vào thời điểm đó cũng được đưa ra sau cuộc trao đổi trực tiếp giữa CEO Musk và Chủ tịch Lee. Đây là kết quả mà lợi ích của Tesla, đang tìm cách đảm bảo một cơ sở sản xuất chip AI, và Samsung, đang thực hiện một bước đi táo bạo nhằm nhắm mục tiêu vào thị trường Mỹ, hoàn toàn trùng khớp.
Samsung Electronics, công ty từng gặp khó khăn với tỷ lệ sản xuất thấp trong giai đoạn đầu giới thiệu quy trình sản xuất 3 nanomet tiên tiến, gần đây đã đạt được sự ổn định trong công nghệ 2 nanomet, được coi là bước tiến tiếp theo sau 3 nanomet,và đang nỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách với TSMC. Trong ngành công nghiệp bán dẫn, có triển vọng rằng Samsung Foundry sẽ đẩy nhanh tiến độ cạnh tranh với TSMC bắt đầu từ giữa năm sau sau khi hoàn thành nhà máy Taylor. Theo công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, tính đến quý 2 năm nay, thị phần xưởng đúc toàn cầu thuộc về TSMC với 70,2% và Samsung Electronics với 8%.
Samsung Foundry, vốn bị mắc kẹt trong tình trạng thua lỗ do chi phí đầu tư khổng lồ và sự phục hồi nhu cầu chậm, giờ đây có thể tăng tỷ lệ sử dụng cơ sở sản xuất tại Mỹ bằng cách hợp tác với Tesla, một khách hàng lớn. Nhận thức về Samsung Foundry tại Mỹ cũng có thể thay đổi. Điều này sẽ tạo động lực để thu hút các đơn đặt hàng từ các khách hàng công nghệ lớn khác như Nvidia và AMD. Một chuyên gia trong ngành công nghiệp bán dẫn nhận xét: "Đây cũng có thể là cơ hội tốt để Samsung học hỏi kinh nghiệm sản xuất của Tesla tại Mỹ, vốn đã đạt đến trình độ cao nhất."