Checker
Writer
Trong một động thái ngoại giao được dàn dựng công phu, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức buổi tiệc tối trọng thể tại Nhà Trắng hôm nay theo giờ Mỹ để đón tiếp Hoàng tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê-Út, với vị tỷ phú Elon Musk là khách mời danh dự - sự kiện gây chú ý đặc biệt bởi mối quan hệ “nhiều thăng trầm” giữa Musk và Trump.
Buổi lễ diễn ra tại Phòng Bầu dục, được mô tả là “trải thảm đỏ”, với những nghi thức ngoại giao cao cấp, quà tặng sang trọng và các cuộc thảo luận chiến lược cấp cao. Đây không chỉ là một nghi thức hình thức mà còn là tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ đang tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Riyadh.
Musk, người từng có mâu thuẫn công khai với Trump khi cả hai bước vào “cuộc khẩu chiến” hồi mùa hè vừa qua, từng được giới thiệu với Hoàng tử Ả Rập Xê-Út trong chuyến thăm của Trump tới Ả rập Xê út trước đó. Lần gần nhất hai người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới ngồi chung với nhau là tại một buổi tưởng niệm dành cho Charlie Kirk vào tháng trước, khiến lần xuất hiện này càng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về việc “hàn gắn” và tái hợp.
Sự kiện này càng được chú ý khi Trump tuyên bố sẽ phê duyệt bán tiêm kích F-35 tiên tiến cho Ả Rập Xê-Út, đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách vũ khí của Mỹ đối với các quốc gia Ả Rập.
Phía Ả Rập Xê-Út được cho là rất mong muốn có sự đảm bảo từ Washington: vũ khí hiện đại, uy tín quốc tế và cam kết quốc phòng lâu dài. Trong khi đó, Mỹ tìm kiếm lợi ích từ vùng Vịnh-cả tài chính, đòn bẩy năng lượng lẫn một đồng minh lớn có khả năng đóng vai trò then chốt tại Trung Đông.
Một số nhà phân tích nhận định rằng cả hai bên đang rất muốn “giả vờ như sáu năm qua chưa từng xảy ra” -xóa bỏ mâu thuẫn từ quá khứ để xây dựng lại trục Mỹ–Ả Rập Xê-Út một cách chặt chẽ hơn, có lợi hơn.
Buổi lễ diễn ra tại Phòng Bầu dục, được mô tả là “trải thảm đỏ”, với những nghi thức ngoại giao cao cấp, quà tặng sang trọng và các cuộc thảo luận chiến lược cấp cao. Đây không chỉ là một nghi thức hình thức mà còn là tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ đang tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược với Riyadh.
Musk, người từng có mâu thuẫn công khai với Trump khi cả hai bước vào “cuộc khẩu chiến” hồi mùa hè vừa qua, từng được giới thiệu với Hoàng tử Ả Rập Xê-Út trong chuyến thăm của Trump tới Ả rập Xê út trước đó. Lần gần nhất hai người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới ngồi chung với nhau là tại một buổi tưởng niệm dành cho Charlie Kirk vào tháng trước, khiến lần xuất hiện này càng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng về việc “hàn gắn” và tái hợp.
Sự kiện này càng được chú ý khi Trump tuyên bố sẽ phê duyệt bán tiêm kích F-35 tiên tiến cho Ả Rập Xê-Út, đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách vũ khí của Mỹ đối với các quốc gia Ả Rập.
Phía Ả Rập Xê-Út được cho là rất mong muốn có sự đảm bảo từ Washington: vũ khí hiện đại, uy tín quốc tế và cam kết quốc phòng lâu dài. Trong khi đó, Mỹ tìm kiếm lợi ích từ vùng Vịnh-cả tài chính, đòn bẩy năng lượng lẫn một đồng minh lớn có khả năng đóng vai trò then chốt tại Trung Đông.
Một số nhà phân tích nhận định rằng cả hai bên đang rất muốn “giả vờ như sáu năm qua chưa từng xảy ra” -xóa bỏ mâu thuẫn từ quá khứ để xây dựng lại trục Mỹ–Ả Rập Xê-Út một cách chặt chẽ hơn, có lợi hơn.