Financial Times: Trung Quốc đạt được bước nhảy vọt về công nghệ như thế nào?

N
Nguyễn Văn Sơn
Phản hồi: 0
Kyle Chan, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm John L. Thornton về Trung Quốc thuộc Viện Brookings, đã viết trên tờ Financial Times rằng Trung Quốc đã đạt được một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực công nghệ thông qua việc thực hiện vững chắc chiến lược công nghiệp của mình. Các công ty phương Tây hiện đang tìm đến các công ty Trung Quốc để được giúp đỡ.

Sau đây là nội dung chính của bài báo:
1769693696265.png

Chúng ta đang chứng kiến một sự đảo ngược lớn trong dòng chảy công nghệ toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã tụt hậu so với phương Tây. Các công ty phương Tây, bị thu hút bởi thị trường rộng lớn và chi phí lao động thấp của Trung Quốc, đã bán sản phẩm cho người tiêu dùng Trung Quốc và thành lập các nhà máy tại đó. Apple và Tesla đã xây dựng các nhà máy khổng lồ (Gigafactory) ở các thành phố như Trịnh Châu và Thượng Hải. General Motors và Volkswagen đã thành lập các liên doanh sinh lợi với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự lan tỏa công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây đang dần trở thành một dòng chảy hai chiều. Trong ngày càng nhiều lĩnh vực sản phẩm, chẳng hạn như xe điện, pin, máy bay không người lái và nam châm đất hiếm, Trung Quốc hiện đang đứng đầu về công nghệ toàn cầu.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi một chiến lược công nghiệp rõ ràng, tích lũy công nghệ và thúc đẩy nâng cấp kinh tế. Khi thâm nhập thị trường Trung Quốc, các công ty phương Tây không chỉ đào tạo công nhân nhà máy Trung Quốc mà còn bồi dưỡng cả một thế hệ quản lý và kỹ sư người Trung Quốc. Họ đã giúp các nhà cung cấp Trung Quốc tiến lên chuỗi giá trị cao hơn.

Phương Tây bắt đầu tiếp thu công nghệ Trung Quốc.


Sự chuyển đổi này thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực xe điện và pin, nơi Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới không thể tranh cãi. Ford đang sản xuất pin lithium sắt photphat cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng tại Michigan thông qua quan hệ đối tác cấp phép công nghệ với CATL của Trung Quốc.

Các nhà sản xuất ô tô phương Tây như Volkswagen và Strange đang hợp tác với các công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc để tiếp cận công nghệ nền tảng xe điện của nước này. Ngay cả Renault, hãng không bán xe tại Trung Quốc, cũng đã thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Thượng Hải để tận dụng tối đa hệ sinh thái công nghệ xe điện của Trung Quốc.

Hiện tượng này không chỉ giới hạn trong ngành công nghiệp ô tô. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, các công ty dược phẩm phương Tây đang ký kết các thỏa thuận cấp phép công nghệ trị giá hàng tỷ đô la với các công ty dược phẩm Trung Quốc để mua lại tài sản trí tuệ của họ; tổng giá trị các thỏa thuận này lên tới 41,5 tỷ đô la vào năm 2024. Trong lĩnh vực robot, các công ty khởi nghiệp của Mỹ đang phát triển trên các nền tảng phần cứng của Trung Quốc, chẳng hạn như robot hình người linh hoạt G1 của Unitree Robotics. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), các mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc, chẳng hạn như dòng Qianwen của Alibaba, đang được các nhà phát triển Mỹ sử dụng.

Việc Meta gần đây mua lại Manus, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo tập trung vào các tác nhân thông minh, là một ví dụ điển hình đầy thuyết phục. Cuối năm 2025, Meta thông báo mua lại Manus, được cho là trị giá hơn 2 tỷ đô la, mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư Trung Quốc ban đầu của Manus, bao gồm Tencent và Sequoia China. Trong cuộc đua AI ngày càng khốc liệt, một trong những công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ đã tìm đến một công ty khởi nghiệp được thành lập tại Trung Quốc để tìm kiếm lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, thương vụ Meta-Manus cũng làm nổi bật những phức tạp về địa chính trị liên quan đến dòng chảy công nghệ như vậy. Vào tháng 4 năm 2025, Manus đã nhận được khoản tài trợ 75 triệu đô la do công ty đầu tư mạo hiểm Benchmark của Mỹ dẫn đầu. Sau đó, Benchmark phải đối mặt với chỉ trích ở Mỹ vì bị cáo buộc sử dụng vốn của Mỹ để hỗ trợ sự phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Vào tháng 5 cùng năm, Bộ Tài chính Mỹ đã mở cuộc điều tra. Ngay sau đó, Manus đã chuyển trụ sở chính từ Trung Quốc sang Singapore.

Tuy nhiên, nếu xu hướng này tiếp diễn, Trung Quốc có thể sẽ áp đặt các hạn chế. Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với các công nghệ then chốt, bao gồm pin, chế biến lithium và đất hiếm. Về việc Meta mua lại Manus, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc luôn ủng hộ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuyên quốc gia cùng có lợi và hợp tác công nghệ quốc tế theo đúng luật pháp và quy định. Cần lưu ý rằng các doanh nghiệp phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan khi thực hiện đầu tư nước ngoài, xuất khẩu công nghệ, chuyển giao dữ liệu và sáp nhập, mua lại xuyên biên giới. Bộ Thương mại sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành đánh giá và điều tra theo luật về tính phù hợp của thương vụ mua lại này với các luật và quy định liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu và xuất khẩu công nghệ, và đầu tư nước ngoài.

Khi trình độ công nghệ của Trung Quốc tiếp tục phát triển, nước này sẽ tìm cách tận dụng những đổi mới tiên tiến nhất đồng thời bảo vệ những lợi thế công nghệ đã đạt được một cách khó khăn, giống như các nước phương Tây đã từng làm trong quá khứ. Giờ đây, cục diện dòng chảy công nghệ toàn cầu đã đảo ngược; câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ kiểm soát những dòng chảy này như thế nào.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2ZpbmFuY2lhbC10aW1lcy10cnVuZy1xdW9jLWRhdC1kdW9jLWJ1b2MtbmhheS12b3QtdmUtY29uZy1uZ2hlLW5odS10aGUtbmFvLjc4MzQyLw==
Top