myle.vnreview
Writer
Bạn đã bao giờ gặp phải vấn đề này khi xem TV chưa: Chỉ cần ánh sáng trong phòng hơi mạnh một chút, trên màn hình sẽ xuất hiện những bóng phản chiếu và hình ảnh rất rõ rệt, khiến nội dung hiển thị không còn rõ nét và làm giảm mạnh trải nghiệm xem.
Mới đây, ông Li Xiaolong, giám đốc công nghệ mảng thiết bị đầu cuối của Huawei (Huawei Terminal BG), đã giải thích nguyên lý phản chiếu của màn hình TV thông qua một video, đồng thời thực hiện các thí nghiệm để chứng minh sự khác biệt về khả năng chống phản chiếu của các công nghệ màn hình khác nhau.
Li Xiaolong giải thích rằng, hiện tượng lóa trên màn hình tivi về bản chất là do ánh sáng chiếu vào màn hình rồi phản xạ ngược lại vào mắt người.
Lấy màn hình gương thông thường làm ví dụ, khi dùng bút laser chiếu vào màn hình, ánh sáng sẽ bị phản xạ lại gần như nguyên vẹn, đó chính là hiện tượng phản xạ gương.
Giống như chiếc gương soi ở nhà bạn, hình ảnh phản chiếu của chính bạn và ánh sáng bên ngoài sẽ bị hắt lên màn hình, khiến hình ảnh đang phát rất khó nhìn. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta thường bị lóa mắt khi xem TV vào ban ngày.
Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Li Xiaolong chỉ ra rằng, một số loại tivi hiện nay sử dụng công nghệ lớp phủ chống lóa AG (Anti-Glare). Khi tia laser chiếu vào màn hình, ánh sáng sẽ bị tán xạ ra mọi hướng, đây gọi là hiện tượng phản xạ khuếch tán.
Phương pháp này thực sự có giảm được hiện tượng lóa, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng: độ trong suốt của màn hình sẽ bị giảm xuống, hình ảnh dễ bị chuyển sang màu xám hoặc bạc màu, trông giống như bị che bởi một tấm màn sương, và chất lượng hình ảnh theo đó cũng bị ảnh hưởng.
Vậy có công nghệ nào vừa giải quyết được vấn đề lóa sáng mà không phải hy sinh chất lượng hình ảnh hay không?
Li Xiaolong giải thích rằng, loại màn hình sử dụng công nghệ lớp phủ phản xạ thấp (LR - Low Reflection) hầu như không xuất hiện các đốm sáng hay quầng sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi có ánh sáng chiếu vào. Nó vừa không gây ra các bóng phản chiếu gây lóa mắt, vừa không làm cho màn hình bị bạc màu, thực sự đạt được sự cân bằng giữa khả năng phản xạ thấp và chất lượng hình ảnh cao.
Nói một cách đơn giản, lớp phủ phản xạ thấp LR không "tán xạ ánh sáng", mà là "dùng ánh sáng để triệt tiêu ánh sáng".
Khi ánh sáng chiếu vào lớp màng trên màn hình, nó sẽ khúc xạ thành hai chùm tia phản xạ. Bằng cách kiểm soát chính xác độ dày của lớp màng, các kỹ sư có thể khiến hiện tượng phản xạ này tự triệt tiêu lẫn nhau một cách hiệu quả.
Li Xiaolong đã ví hiện tượng này như một cuộc va chạm sóng: khi hai lực có cùng tần số nhưng ngược chiều nhau va chạm, chúng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.
Theo các báo cáo, trước đây Huawei đã trang bị loại màn hình này trên các sản phẩm flagship cao cấp của mình, ví dụ như điện thoại màn hình gập Huawei Mate X7 và dòng TV thông minh Huawei Smart Screen MateTV Max.
Giờ đây, Huawei đã mang công nghệ lớp phủ phản xạ thấp này lên dòng TV Huawei Smart Screen S7 Pro, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng phản chiếu trên màn hình trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh hiển thị.
Vậy, một chiếc TV có độ phản xạ thấp có thực sự cần thiết hay không? Câu trả lời của Li Xiaolong là: độ phản xạ thấp không phải là một tính năng tặng kèm để làm màu, mà là một "yêu cầu bắt buộc".
Mới đây, ông Li Xiaolong, giám đốc công nghệ mảng thiết bị đầu cuối của Huawei (Huawei Terminal BG), đã giải thích nguyên lý phản chiếu của màn hình TV thông qua một video, đồng thời thực hiện các thí nghiệm để chứng minh sự khác biệt về khả năng chống phản chiếu của các công nghệ màn hình khác nhau.
Li Xiaolong giải thích rằng, hiện tượng lóa trên màn hình tivi về bản chất là do ánh sáng chiếu vào màn hình rồi phản xạ ngược lại vào mắt người.
Lấy màn hình gương thông thường làm ví dụ, khi dùng bút laser chiếu vào màn hình, ánh sáng sẽ bị phản xạ lại gần như nguyên vẹn, đó chính là hiện tượng phản xạ gương.
Giống như chiếc gương soi ở nhà bạn, hình ảnh phản chiếu của chính bạn và ánh sáng bên ngoài sẽ bị hắt lên màn hình, khiến hình ảnh đang phát rất khó nhìn. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta thường bị lóa mắt khi xem TV vào ban ngày.
Vậy, làm thế nào để giải quyết vấn đề này?
Li Xiaolong chỉ ra rằng, một số loại tivi hiện nay sử dụng công nghệ lớp phủ chống lóa AG (Anti-Glare). Khi tia laser chiếu vào màn hình, ánh sáng sẽ bị tán xạ ra mọi hướng, đây gọi là hiện tượng phản xạ khuếch tán.
Phương pháp này thực sự có giảm được hiện tượng lóa, nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng: độ trong suốt của màn hình sẽ bị giảm xuống, hình ảnh dễ bị chuyển sang màu xám hoặc bạc màu, trông giống như bị che bởi một tấm màn sương, và chất lượng hình ảnh theo đó cũng bị ảnh hưởng.
Vậy có công nghệ nào vừa giải quyết được vấn đề lóa sáng mà không phải hy sinh chất lượng hình ảnh hay không?
Li Xiaolong giải thích rằng, loại màn hình sử dụng công nghệ lớp phủ phản xạ thấp (LR - Low Reflection) hầu như không xuất hiện các đốm sáng hay quầng sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi có ánh sáng chiếu vào. Nó vừa không gây ra các bóng phản chiếu gây lóa mắt, vừa không làm cho màn hình bị bạc màu, thực sự đạt được sự cân bằng giữa khả năng phản xạ thấp và chất lượng hình ảnh cao.
Nói một cách đơn giản, lớp phủ phản xạ thấp LR không "tán xạ ánh sáng", mà là "dùng ánh sáng để triệt tiêu ánh sáng".
Khi ánh sáng chiếu vào lớp màng trên màn hình, nó sẽ khúc xạ thành hai chùm tia phản xạ. Bằng cách kiểm soát chính xác độ dày của lớp màng, các kỹ sư có thể khiến hiện tượng phản xạ này tự triệt tiêu lẫn nhau một cách hiệu quả.
Li Xiaolong đã ví hiện tượng này như một cuộc va chạm sóng: khi hai lực có cùng tần số nhưng ngược chiều nhau va chạm, chúng sẽ bị suy yếu đi rất nhiều.
Theo các báo cáo, trước đây Huawei đã trang bị loại màn hình này trên các sản phẩm flagship cao cấp của mình, ví dụ như điện thoại màn hình gập Huawei Mate X7 và dòng TV thông minh Huawei Smart Screen MateTV Max.
Giờ đây, Huawei đã mang công nghệ lớp phủ phản xạ thấp này lên dòng TV Huawei Smart Screen S7 Pro, giúp giảm thiểu tối đa hiện tượng phản chiếu trên màn hình trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh hiển thị.
Vậy, một chiếc TV có độ phản xạ thấp có thực sự cần thiết hay không? Câu trả lời của Li Xiaolong là: độ phản xạ thấp không phải là một tính năng tặng kèm để làm màu, mà là một "yêu cầu bắt buộc".
Nguồn: Fast Technology