Mỹ trừng phạt dự án khí đốt của Nga, Trung Quốc liệu có hành động gì?

Mr. Macho

Writer
Lệnh trừng phạt này của Mỹ là một phần trong gói các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.
Dự án LNG-2 ở Bắc Cực dự kiến chính thức được Nga đưa vào khai thác từ đầu năm 2024. Trong đó, Tập đoàn Novatek của Nga nắm giữ khoảng 60% cổ phần, trong khi Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi Trung Quốc (NOOC) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), mỗi tổ chức sở hữu khoảng 10% cổ phần của dự án.
Mỹ trừng phạt dự án khí đốt của Nga, Trung Quốc liệu có hành động gì?
Trước việc Mỹ có thể sẽ triển khai lệnh trừng phạt đối với dự án này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Trung Quốc và Nga tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế và thương mại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và vì lợi ích chung. Sự hợp tác này không nên bị can thiệp hoặc hạn chế bởi một bên thứ ba. Thực tế đã chứng minh rằng, các biện pháp trừng phạt và gia tăng áp lực sẽ không thể giải quyết vấn đề.
Ngược lại, các động thái này sẽ tạo hiệu ứng tiêu cực. Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương cũng như các quyền tài phán mà không có cơ sở luật pháp quốc tế và sự phê duyệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động kinh tế và thương mại thông thường trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top