"Squid Game" vẫn bùng nổ ở Trung Quốc ngay cả khi không có Netflix

Không có Netflix, Squid Game vẫn bùng nổ ở Trung Quốc một cách mạnh mẽ. Sau khi trở thành cơn sốt văn hóa toàn cầu, Squid Game (Trò chơi con mực) của Hàn Quốc đang trên đà trở thành bộ phim bom tấn trên các nền tảng streaming tại Mỹ. Thậm chí, sức ảnh hưởng còn lan tỏa đến cả những nơi bộ phim chưa được công chiếu chính thức vì các quy định nghiêm ngặt như Bắc Kinh, Trung Quốc. Mặc dù Netflix không thể tiếp cận trực tiếp với người xem ở Trung Quốc, cũng không có đơn vị nào ở Trung Quốc có được quyền phát sóng Squid Game, các chủ đề xoay quanh những trò chơi, cuộc chiến sinh tồn mang tính kinh dị như Hunger Games (Đấu trường sinh tử), đã trở thành xu hướng trên mọi nền tảng truyền thông xã hội lớn của Trung Quốc vài tuần qua.
Squid Game vẫn bùng nổ ở Trung Quốc ngay cả khi không có Netflix
Theo đó, Netflix đã phát hành toàn cầu tất cả 9 tập của Squid Game mùa đầu tiên vào ngày 17/9, nhưng những hình ảnh mang tính bạo lực, khoả thân, nhạy cảm khiến bộ phim khó có thể vượt qua cửa ải kiểm duyệt của Trung Quốc. Nhiều khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc đã quen với việc săn tìm những nội dung chưa được phát hành, do đó rất nhiều người xem đã chuyển sang vô số các trang web “lậu” và các dịch vụ chia sẻ tệp để được xem các tập phim trên Netflix với phụ đề tiếng Trung. Theo báo cáo của Yonhap News, Jang Ha-sung, đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc, đã than phiền trong cuộc họp quốc hội ở Seoul rằng Squid Game đã được phát trực tuyến trên hơn 60 trang web lậu ở Trung Quốc. Jang cho biết ông đã yêu cầu chính quyền sở tại can thiệp vào vấn đề này. Trên Weibo, các bài đăng và bình luận với hashtag #SquidGame đã thu về gần 2 tỷ lượt xem tính đến hôm 7/10. Hồi đầu tháng, hashtag này đã trở thành chủ đề xếp thứ năm trên bảng tổng sách tìm kiếm phổ biến của Weibo. “'Trò chơi con mực' đang trở thành một cơn sốt. Nhưng nội dung và hình ảnh của phim sẽ không bao giờ lọt qua yêu cầu khắt khe của đơn vị kiểm duyệt Trung Quốc”, một người dùng Weibo viết. “Vì vậy, tôi xin cảm ơn những người dùng khác đã chia sẻ thông tin, nhờ vậy tôi mới có thể xem được chương trình”. Ngoài các trang phát trực tuyến bất hợp pháp, người xem Trung Quốc cũng đã có thể tải xuống các tệp từ nhiều nơi lưu trữ như Baidu WangPan, thông qua các đường link được tìm kiếm trên Internet và thông qua giao thức chia sẻ tệp BitTorrent. Theo dữ liệu từ đường link iknowwhatyoudownload.com, Squid Game ghi nhận có trung bình hơn 30.000 người dùng tải xuống và chia sẻ mỗi ngày - tính từ ngày 18/9 đến ngày 5/10. Squid Game là chương trình truyền hình được tải xuống nhiều nhất ở Trung Quốc cũng như ở một số khu vực khác, bao gồm cả Hồng Kông. Sự nổi tiếng rầm rộ của Squid Game bất chấp những nỗ lực gần đây của Bắc Kinh nhằm loại bỏ mọi nội dung không có giấy phép và chưa được kiểm duyệt, đặc biệt là nếu nội dung đó bị coi là không phù hợp về mặt tư tưởng, không lành mạnh hoặc bạo lực. Ngay cả những chương trình và bộ phim được phát hành chính thức trong nước cũng có thể bị yêu cầu cắt bớt nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn từ các nhà kiểm duyệt.
Squid Game vẫn bùng nổ ở Trung Quốc ngay cả khi không có Netflix
Từ lâu, Trung Quốc đã nổi tiếng với việc nói không với những bộ phim nước ngoài máu me Trong khi Netflix phát hành Squid Game với phụ đề tiếng Trung phồn thể và giản thể, nhiều chương trình bị chặn ở Trung Quốc thường được các dịch giả đóng góp phụ đề riêng của họ lên internet. Nổi tiếng nhất trong số các nhóm này là Renren Yingshi, điều hành trang YYeTs.com và đang có hàng chục triệu người theo dõi trên khắp thế giới. Vào tháng 2, cảnh sát Thượng Hải đã tóm gọn một tổ chức nhỏ bị cáo buộc là vi phạm bản quyền mà các quan chức cho biết nhóm người này đã từng làm việc với Renren Yinshi. Cảnh sát đã tạm giữ 14 người vì tình nghi vi phạm bản quyền hơn 20.000 bộ phim và chương trình truyền hình Trung Quốc và quốc tế. Cuộc đột kích đã gây ra làn sóng tranh luận trên Internet Trung Quốc, khiến cho nhiều người phải chuyển sang các trang web thay thế khác để tiếp tục truy cập vào những chương trình, nội dung nước ngoài chưa được phê duyệt. Thậm chí, các chương trình chính thức được sản xuất riêng cho thị trường nội địa cũng có thể bị xử phạt. Tháng trước, giới chức Trung Quốc đã gỡ bỏ chương trình Ultraman Tiga dành cho trẻ em nổi tiếng của Nhật Bản khỏi nhiều nền tảng video, với lý do chứa nội dung bạo lực. Nó dẫn đến sự tranh cãi rộng rãi giữa những người hâm mộ về việc các nhà kiểm duyệt của đất nước đã quá hà khắc. Đáp lại, Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã ra tuyên bố nói rằng các nhà cung cấp nội dung nên “kiên quyết chống lại những âm mưu xấu” và chỉ phát “phim hoạt hình có nội dung lành mạnh, đề cao tính chân, thiện, mỹ”. Các đài truyền hình không nên chiếu phim hoạt hình có nội dung bạo lực, máu me hoặc khiêu ***. Nhiều tập Ultraman Tiga kể từ đó đã trở lại trên các nền tảng phát trực tuyến. Với Squid Game, đây không phải là phim hoạt hình và cũng không thể vượt quá những tiêu chuẩn mà cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc có thể chấp nhận. 9 tập phim kể về 456 con nợ bị nhốt trên một hòn đảo, nơi họ tham gia loạt trò chơi dành cho trẻ em nhưng đầy kinh dị và chết chóc. Phần thưởng cho người chiến thắng là sẽ mang về khoảng 38 triệu USD tiền mặt. Xuyên suốt trò chơi, một số ông trùm giàu có, suy đồi đặt cược vào những người chơi như thể họ là những đấu sĩ thời hiện đại. giống như thể loại điển hình battle royale, những người thua cuộc sẽ chết trong trò chơi hoặc bị xử tử khi kết thúc mỗi vòng. Nguồn: SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top