Startup AI trò chuyện nhập vai Character.AI nộp đơn xin phá sản

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi✔
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi✔

Admin xinh gái
Startup chatbot này đang tìm cách bán lại tài sản cho Disney sau nhiều năm đối mặt với các thách thức pháp lý và lo ngại về mức độ an toàn.
1791960433164.png

Character.AI, một trong những startup bứt phá đầu tiên trong làn sóng bùng nổ AI tạo sinh, đã nộp đơn xin phá sản và đang bán một số tài sản cho Disney. Công ty—đơn vị chuyên phát triển các bot trực tuyến cho phép người dùng trò chuyện hoặc nhập vai—đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ và các vụ kiện tụng ngày càng tăng xoay quanh vấn đề an toàn của các chatbot, dù vẫn tiếp tục tung ra các bản cập nhật và sản phẩm mới trong những tháng gần đây.

Trong thông cáo báo chí và bài đăng trên blog vào hôm thứ Hai, Character cho biết họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán công ty cùng các tài sản của mình. “Trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện những bước đi có ý nghĩa nhằm duy trì và cải thiện hoạt động kinh doanh giữa bối cảnh gặp nhiều trở ngại lớn về pháp lý, quy định và vận hành,” công ty chia sẻ.

Thỏa thuận bán tài sản cho Disney​

Trong hồ sơ phá sản, Character ước tính các khoản nợ phải trả rơi vào khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu USD. Theo đề xuất bán tài sản, Disney sẽ đóng vai trò là bên trả giá khởi điểm (lead bidder) cho các tài sản của Character.AI, tạo mức giá sàn cho các lời đề nghị cạnh tranh khác. Disney dự kiến chi 20 triệu USD cho một số tài sản chưa được tiết lộ, đồng thời cung cấp hỗ trợ chuyển giao “thông qua việc sử dụng các cựu nhân viên của công ty mà họ đã tuyển dụng.” Tập đoàn giải trí này cũng sẽ nhận được giấy phép không độc quyền đối với các quyền sở hữu trí tuệ chưa được nêu rõ.

Sự tham gia của Disney diễn ra ngay sau khi gã khổng lồ giải trí này chiêu mộ cựu CEO của Character.AI là Karandeep Anand về làm giám đốc công nghệ (CTO), một phần trong nỗ lực đẩy mạnh mảng AI của hãng. Nhiệm kỳ của Anand tại Character kéo dài chỉ hơn một năm, thời điểm ông giám sát quá trình công ty lấn sân sang mảng phim ngắn nhiều tập (microdrama). Trước đây, Disney từng phàn nàn rằng Character gây tổn hại đến thương hiệu và trục lợi từ sở hữu trí tuệ của họ khi cho phép các chatbot mô phỏng nhân vật của Disney hoạt động trái phép, thậm chí từng gửi cả thư yêu cầu chấm dứt vi phạm.

Làn sóng thâu tóm nhân sự và tương lai nền tảng​

Cùng với Anand, Disney cũng cho biết họ kỳ vọng “một số nhân sự thuộc đội ngũ kỹ thuật của Character.AI” sẽ gia nhập công ty. Động thái này tương tự như chiến lược “thâu tóm nhân tài” (acquihire) vốn ngày càng phổ biến ở Thung lũng Silicon—một hình thức gom nhân sự giỏi của các startup nhưng đôi khi khiến công ty gốc rơi vào cảnh chật vật để tồn tại. Character.AI từng trải qua tình cảnh này một lần: vào năm 2024, Google từng chi hơn 2 tỷ USD để tuyển mộ phần lớn nhân tài của công ty, bao gồm cả hai nhà đồng sáng lập Noam Shazeer và Daniel De Freitas.

Character cho biết họ kỳ vọng quá trình mua bán sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, đồng thời dự kiến vẫn duy trì hoạt động của các dịch vụ, bao gồm cả các gói thuê bao trả phí, trong thời gian này. Tuy nhiên, công ty cảnh báo rằng “nền tảng sẽ bị đóng cửa” nếu không xuất hiện một mức giá mua lại phù hợp. “Trong quá trình xử lý thủ tục này, việc duy trì một trải nghiệm an toàn và gắn kết cho cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” Character khẳng định.
 
Back
Top