Bỉ Ngạn Hoa
Writer
TCL đã chính thức hoàn tất việc mua lại hoạt động kinh doanh của LG Display tại Trung Quốc đại lục. Thông báo được đưa ra bởi China Star Optoelectronics Technology (CSOT), công ty sản xuất tấm nền của TCL, xác nhận rằng họ đã mua lại 100% quyền sở hữu hai công ty con trước đây của LG Display.
Giao dịch này bao gồm LGD CA, đơn vị vận hành dây chuyền sản xuất màn hình LCD thế hệ 8.5 tại Quảng Châu, và LGD GZ, đơn vị quản lý lắp ráp module. TCL cho biết tổng giá trị giao dịch là 11,088 tỷ nhân dân tệ (1,55 tỷ USD), với toàn bộ số tiền đã được thanh toán cho LG Display.
Thỏa thuận giữa TCL và LG Display được ký kết lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2024. LG Display nắm giữ 80% cổ phần của nhà máy LCD tại Quảng Châu vào thời điểm đó, đồng thời sở hữu toàn bộ nhà máy module. Đến tháng 4 năm 2025, LG Display đã thông báo hoàn tất việc bán nhà máy tại Quảng Châu. Tuyên bố mới nhất của TCL đóng vai trò là xác nhận chính thức theo các quy trình quản lý của Trung Quốc.
Sau thương vụ mua lại, nhà máy Quảng Châu được đổi tên thành T11. TCL cũng xác nhận rằng dữ liệu tài chính từ cả hai cơ sở đã được đưa vào báo cáo thu nhập quý II của công ty. Thỏa thuận này đánh dấu việc LG Display chính thức rút khỏi hoạt động sản xuất màn hình LCD tại Trung Quốc đại lục.
TCL hiện đang mở rộng quyền kiểm soát đối với hoạt động sản xuất tấm nền LCD cỡ trung đến lớn, củng cố vị thế của mình trên thị trường màn hình toàn cầu. Trong khi LG Display và các đối thủ khác đã chuyển hướng tập trung sang công nghệ màn hình OLED và cao cấp, TCL vẫn tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất LCD để phục vụ nhu cầu phổ thông về tivi, màn hình và màn hình thương mại.
Thương vụ mua lại này cho phép TCL CSOT mở rộng quy mô sản xuất mà vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Công ty đặt mục tiêu tăng thị phần trong phân khúc vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng tấm nền được xuất xưởng trên toàn cầu. Với việc LG Display rút khỏi thị trường, TCL có thêm nguồn lực sản xuất và đòn bẩy lớn hơn trong chuỗi cung ứng.

Giao dịch này bao gồm LGD CA, đơn vị vận hành dây chuyền sản xuất màn hình LCD thế hệ 8.5 tại Quảng Châu, và LGD GZ, đơn vị quản lý lắp ráp module. TCL cho biết tổng giá trị giao dịch là 11,088 tỷ nhân dân tệ (1,55 tỷ USD), với toàn bộ số tiền đã được thanh toán cho LG Display.
Thỏa thuận giữa TCL và LG Display được ký kết lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2024. LG Display nắm giữ 80% cổ phần của nhà máy LCD tại Quảng Châu vào thời điểm đó, đồng thời sở hữu toàn bộ nhà máy module. Đến tháng 4 năm 2025, LG Display đã thông báo hoàn tất việc bán nhà máy tại Quảng Châu. Tuyên bố mới nhất của TCL đóng vai trò là xác nhận chính thức theo các quy trình quản lý của Trung Quốc.
Sau thương vụ mua lại, nhà máy Quảng Châu được đổi tên thành T11. TCL cũng xác nhận rằng dữ liệu tài chính từ cả hai cơ sở đã được đưa vào báo cáo thu nhập quý II của công ty. Thỏa thuận này đánh dấu việc LG Display chính thức rút khỏi hoạt động sản xuất màn hình LCD tại Trung Quốc đại lục.
TCL hiện đang mở rộng quyền kiểm soát đối với hoạt động sản xuất tấm nền LCD cỡ trung đến lớn, củng cố vị thế của mình trên thị trường màn hình toàn cầu. Trong khi LG Display và các đối thủ khác đã chuyển hướng tập trung sang công nghệ màn hình OLED và cao cấp, TCL vẫn tiếp tục đầu tư vào năng lực sản xuất LCD để phục vụ nhu cầu phổ thông về tivi, màn hình và màn hình thương mại.
Thương vụ mua lại này cho phép TCL CSOT mở rộng quy mô sản xuất mà vẫn duy trì mức giá cạnh tranh. Công ty đặt mục tiêu tăng thị phần trong phân khúc vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng tấm nền được xuất xưởng trên toàn cầu. Với việc LG Display rút khỏi thị trường, TCL có thêm nguồn lực sản xuất và đòn bẩy lớn hơn trong chuỗi cung ứng.