TCL nắm quyền kiểm soát mảng TV Sony: Samsung, LG có nên lo lắng?

Hùng Lâm
Hùng Lâm
Phản hồi: 0

Hùng Lâm

Intern Writer
Sony đang tiến rất gần tới việc nhượng quyền kiểm soát mảng kinh doanh TV và thiết bị nghe nhìn cho TCL thông qua một liên doanh mới, trong đó TCL nắm 51% cổ phần và giữ vai trò điều hành chính, còn Sony sở hữu 49%. Thỏa thuận này vẫn chưa hoàn tất và cần được phê duyệt, nhưng nếu thông qua, liên doanh dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2027, đồng nghĩa các dòng TV Sony 2026 sẽ không bị ảnh hưởng.

Bối cảnh dẫn đến bước đi này bắt nguồn từ thực tế Sony đã không còn tự sản xuất tấm nền TV suốt nhiều năm. Kể từ sau thời kỳ Trinitron CRT, Sony liên tục phụ thuộc vào các đối thủ như Samsung Display, LG Display và gần đây là TCL CSOT để mua tấm nền. Điều này khiến Sony mất lợi thế về chi phí và đổi mới công nghệ, buộc hãng phải dồn lực vào phân khúc TV cao cấp, nơi Sony nổi bật nhờ xử lý hình ảnh, hiệu chuẩn và thiết kế, chứ không phải phần cứng lõi.
1770559666645.png

Tuy nhiên, chiến lược cao cấp đó ngày càng gặp khó khi LG và Samsung đẩy mạnh TV OLED, còn TCL và Hisense vươn lên mạnh mẽ với LCD miniLED giá tốt và công nghệ tiến nhanh. Sony cũng dần nhượng quyền kiểm soát các mảng then chốt khác như chip xử lý cho MediaTek và phần mềm cho Google TV, khiến vai trò của hãng trong chuỗi giá trị TV ngày càng thu hẹp.
Trong bối cảnh đó, việc để TCL nắm quyền điều hành mảng TV được xem như bước đi mang tính bước ngoặt. Ở kịch bản lạc quan, Sony có thể tận dụng quy mô, công nghệ miniLED và khả năng tự sản xuất tấm nền của TCL để quay lại cuộc chơi TV LCD giá cạnh tranh hơn, đồng thời kết hợp với thế mạnh xử lý hình ảnh của Sony để tạo ra những sản phẩm tốt và rẻ hơn. Ngược lại, kịch bản bi quan là Sony có nguy cơ đánh mất bản sắc cao cấp và sự khác biệt lâu nay của TV Sony.

Một dấu hỏi lớn khác là tương lai của TV OLED Sony, lĩnh vực mà TCL chưa thực sự mặn mà. Sony hiện vẫn có các mẫu QD-OLED và WOLED rất được đánh giá cao, nhưng chưa rõ TCL có tiếp tục ưu tiên OLED hay không. Dù vậy, TCL CSOT đang xây dựng nhà máy OLED in phun thế hệ 8.6, dự kiến hoạt động từ năm 2027, mở ra khả năng TCL tham gia sâu hơn vào OLED TV trong tương lai.

Ở góc độ thị trường, thỏa thuận này có thể làm rung chuyển trật tự hiện tại. TCL đang tiến rất sát Samsung về số lượng TV xuất xưởng toàn cầu và có thể vượt lên dẫn đầu ngay cả trước khi liên doanh với Sony hoàn tất. Samsung đang yếu thế ở phân khúc LCD miniLED, còn LG mạnh ở OLED nhưng lại gặp khó ở thị trường TV LCD khối lượng lớn. Nếu thương vụ được thông qua, TCL nhiều khả năng sẽ trở thành nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới, với lợi thế tích hợp dọc mạnh mẽ.

Đây không chỉ là câu chuyện Sony “buông tay” mảng TV, mà là dấu hiệu của một sự tái cấu trúc sâu rộng trong ngành TV toàn cầu. Sony đứng trước rủi ro mất dần quyền kiểm soát và bản sắc, nhưng TCL thì gần như chắc chắn sẽ được củng cố vị thế, còn cục diện cạnh tranh giữa Samsung, LG và TCL sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RjbC1uYW0tcXV5ZW4ta2llbS1zb2F0LW1hbmctdHYtc29ueS1zYW1zdW5nLWxnLWNvLW5lbi1sby1sYW5nLjc4OTM4Lw==
Top