ThanhDat
Intern Writer
Nga đang gia tăng sức ép trên nhiều hướng chiến trường, khiến cường độ xung đột với Ukraine leo thang đáng kể sau thời gian dài giằng co. Theo các số liệu được công bố, chỉ trong ngày 28/6 đã xảy ra 197 trận giao tranh trên toàn chiến tuyến, gần gấp đôi mức trung bình trước đây, đồng nghĩa cứ khoảng 7 phút lại có một cuộc tấn công hoặc giao tranh diễn ra ở một khu vực nào đó.
Các cuộc tiến công bằng pháo binh, máy bay không người lái (UAV), xe tăng và bộ binh diễn ra liên tục trên toàn mặt trận phía đông, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Sloviansk là một trong những cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại vùng Donbas và đã được Kiev tăng cường phòng thủ từ năm 2014. Theo thông tin được đưa ra, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 8-9 km. Với khoảng cách này, một cuộc tiến công bằng lực lượng thiết giáp quy mô lớn có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực ngoại vi thành phố.
Tại vùng Sumy, quân đội Nga cũng tiếp tục tiến quân và được cho là chỉ còn cách thành phố khoảng 10 km. Ông Putin cho biết mục tiêu tại khu vực này là thiết lập một vùng đệm an toàn nhằm đẩy tiền tuyến ra xa lãnh thổ Nga, hạn chế các cuộc pháo kích.
Ở Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk, khoảng 96% diện tích thành phố được cho là đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga, trong khi quân đội Ukraine chỉ còn giữ một khu vực nhỏ.
Gần làng Rubchi bên sông Oskol, lực lượng Nga được cho là chỉ còn cách việc hoàn tất vòng vây đối với quân đội Ukraine khoảng 2 km.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6, lực lượng Nga đồng thời tiến công trên nhiều hướng gồm Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Riêng tại hướng Donetsk-Khonliman, các đơn vị Nga tiếp tục tiến về phía tây, kiểm soát thêm 5 cứ điểm và 59 tòa nhà.
Diễn biến này cho thấy Nga không tập trung vào một mũi tiến công đơn lẻ mà triển khai chiến dịch trên nhiều hướng cùng lúc.
Ngày 29/6, Nga phóng tên lửa, UAV và ném bom nhằm vào ba thành phố lớn của Ukraine gồm Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv. Đây đều là các trung tâm công nghiệp và kinh tế quan trọng của Ukraine.
Theo thông tin được công bố, các cuộc không kích khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tiếp tục kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nước này vẫn tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng của Nga, bao gồm hai nhà máy lọc dầu, một cây cầu đường sắt và một kho đạn.
Nhà máy lọc dầu Sloviansk tại vùng Krasnodar Krai được cho là đã bị trúng đạn và bốc cháy. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, các cuộc tấn công này không làm thay đổi tình hình trên tiền tuyến.
Cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm, tương đương hơn 1.580 ngày. Tổng thương vong của hai bên được cho là đang tiến gần mốc 1,8 triệu người, trở thành một trong những cuộc chiến giữa các quốc gia khốc liệt nhất kể từ sau Thế chiến II.
Dân số Ukraine được cho là đã giảm từ khoảng 43 triệu xuống còn 34 triệu người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính đạt khoảng 195 tỷ USD (khoảng 5.109.000 tỷ VNĐ), trong khi chi phí tái thiết trong tương lai được dự báo cần ít nhất 580 tỷ USD (khoảng 15.196.000 tỷ VNĐ).
Trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công còn Ukraine tiếp tục rút lui ở một số khu vực, nhiều chính trị gia châu Âu cho rằng cục diện chiến trường đang thay đổi nhanh chóng.
Konstantinovka được đánh giá đang đứng trước nguy cơ thất thủ, Sloviansk bị áp sát, còn Kramatorsk cũng chịu sức ép ngày càng lớn, khiến hệ thống phòng thủ tại miền đông Ukraine đối mặt nhiều thách thức.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm từ khoảng 60-70 tỷ USD mỗi năm (khoảng 1.572.000-1.834.000 tỷ VNĐ) xuống dưới 4 tỷ USD (khoảng 104.800 tỷ VNĐ) trong năm tài chính 2025-2026. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là không bố trí ngân sách viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong năm tài chính 2027.
Ông Trump cũng nhận định xung đột Nga - Ukraine không phải vấn đề của Mỹ và cho rằng đây chỉ là "chuyện bán vũ khí". Bài viết cũng đề cập việc một số tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống HIMARS được chuyển sang Trung Đông để đối phó Iran thay vì chuyển cho Ukraine.
Trong bối cảnh đó, khả năng châu Âu tiếp tục duy trì hỗ trợ Ukraine khi nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với các khó khăn về kinh tế và năng lượng. Đồng thời cho rằng với các cuộc tiến công liên tục trên bộ và trên không của Nga, cục diện chiến trường đang diễn biến theo hướng mà trước đây ít người dự đoán.
Các cuộc tiến công bằng pháo binh, máy bay không người lái (UAV), xe tăng và bộ binh diễn ra liên tục trên toàn mặt trận phía đông, gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Nga tăng tốc trên nhiều hướng chiến trường
Trong cuộc phỏng vấn ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga đang "tiến về Sloviansk với tốc độ rất tốt".
Sloviansk là một trong những cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại vùng Donbas và đã được Kiev tăng cường phòng thủ từ năm 2014. Theo thông tin được đưa ra, lực lượng Nga hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 8-9 km. Với khoảng cách này, một cuộc tiến công bằng lực lượng thiết giáp quy mô lớn có thể nhanh chóng tiếp cận khu vực ngoại vi thành phố.
Tại vùng Sumy, quân đội Nga cũng tiếp tục tiến quân và được cho là chỉ còn cách thành phố khoảng 10 km. Ông Putin cho biết mục tiêu tại khu vực này là thiết lập một vùng đệm an toàn nhằm đẩy tiền tuyến ra xa lãnh thổ Nga, hạn chế các cuộc pháo kích.
Ở Konstantinovka thuộc tỉnh Donetsk, khoảng 96% diện tích thành phố được cho là đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga, trong khi quân đội Ukraine chỉ còn giữ một khu vực nhỏ.
Gần làng Rubchi bên sông Oskol, lực lượng Nga được cho là chỉ còn cách việc hoàn tất vòng vây đối với quân đội Ukraine khoảng 2 km.
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6, lực lượng Nga đồng thời tiến công trên nhiều hướng gồm Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia. Riêng tại hướng Donetsk-Khonliman, các đơn vị Nga tiếp tục tiến về phía tây, kiểm soát thêm 5 cứ điểm và 59 tòa nhà.
Diễn biến này cho thấy Nga không tập trung vào một mũi tiến công đơn lẻ mà triển khai chiến dịch trên nhiều hướng cùng lúc.
Không kích tiếp diễn, chiến tranh tiếp tục gây tổn thất lớn
Song song với các hoạt động trên bộ, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích.Ngày 29/6, Nga phóng tên lửa, UAV và ném bom nhằm vào ba thành phố lớn của Ukraine gồm Dnipro, Zaporizhia và Kharkiv. Đây đều là các trung tâm công nghiệp và kinh tế quan trọng của Ukraine.
Theo thông tin được công bố, các cuộc không kích khiến 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tiếp tục kêu gọi các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết nước này vẫn tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng của Nga, bao gồm hai nhà máy lọc dầu, một cây cầu đường sắt và một kho đạn.
Nhà máy lọc dầu Sloviansk tại vùng Krasnodar Krai được cho là đã bị trúng đạn và bốc cháy. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, các cuộc tấn công này không làm thay đổi tình hình trên tiền tuyến.
Cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm, tương đương hơn 1.580 ngày. Tổng thương vong của hai bên được cho là đang tiến gần mốc 1,8 triệu người, trở thành một trong những cuộc chiến giữa các quốc gia khốc liệt nhất kể từ sau Thế chiến II.
Dân số Ukraine được cho là đã giảm từ khoảng 43 triệu xuống còn 34 triệu người. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính đạt khoảng 195 tỷ USD (khoảng 5.109.000 tỷ VNĐ), trong khi chi phí tái thiết trong tương lai được dự báo cần ít nhất 580 tỷ USD (khoảng 15.196.000 tỷ VNĐ).
Trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh tiến công còn Ukraine tiếp tục rút lui ở một số khu vực, nhiều chính trị gia châu Âu cho rằng cục diện chiến trường đang thay đổi nhanh chóng.
Konstantinovka được đánh giá đang đứng trước nguy cơ thất thủ, Sloviansk bị áp sát, còn Kramatorsk cũng chịu sức ép ngày càng lớn, khiến hệ thống phòng thủ tại miền đông Ukraine đối mặt nhiều thách thức.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã giảm từ khoảng 60-70 tỷ USD mỗi năm (khoảng 1.572.000-1.834.000 tỷ VNĐ) xuống dưới 4 tỷ USD (khoảng 104.800 tỷ VNĐ) trong năm tài chính 2025-2026. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là không bố trí ngân sách viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong năm tài chính 2027.
Ông Trump cũng nhận định xung đột Nga - Ukraine không phải vấn đề của Mỹ và cho rằng đây chỉ là "chuyện bán vũ khí". Bài viết cũng đề cập việc một số tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống HIMARS được chuyển sang Trung Đông để đối phó Iran thay vì chuyển cho Ukraine.
Trong bối cảnh đó, khả năng châu Âu tiếp tục duy trì hỗ trợ Ukraine khi nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với các khó khăn về kinh tế và năng lượng. Đồng thời cho rằng với các cuộc tiến công liên tục trên bộ và trên không của Nga, cục diện chiến trường đang diễn biến theo hướng mà trước đây ít người dự đoán.