Trump vừa chỉ thị một hoạt động dằn mặt châu Âu. Đừng đùa với Mỹ!

Nhai kỹ sống chậm
Nhai kỹ sống chậm
Phản hồi: 0
Trong khi châu Âu họp thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine chưa đạt được kết quả gì trong khi huyên hoang tự lập, tự cường không dựa vào Mỹ để đấu với Nga nữa, thì Mỹ lại ra một chỉ thị có lợi cho Nga :ROFLMAO:
Lầu Năm Góc đã ra lệnh dừng các hoạt động tấn công mạng chống lại Nga, nhiều hãng truyền thông đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra trước cuộc trao đổi căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu tuần trước.

Theo các quan chức giấu tên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ ngừng các hoạt động vào cuối tháng 2 trong khi Washington đánh giá lại mối quan hệ với Moscow.

The Record, một kênh tin tức tập trung vào an ninh mạng, là kênh đầu tiên đưa tin về diễn biến này vào thứ sáu. Trang này nhấn mạnh rằng chỉ thị không áp dụng cho hoạt động thu thập thông tin tình báo tín hiệu do Cơ quan An ninh Quốc gia thực hiện, hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng.
1741050943929.png

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth
Trong khi chi tiết về việc hủy bỏ vẫn chưa được nêu rõ, các nguồn tin khẳng định rằng nó là vô thời hạn. Những người chỉ trích Trump đã mô tả động thái này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, với một quan chức được CNN trích dẫn mô tả nó là một "đòn giáng mạnh" vào khả năng xâm nhập mạng lưới của Nga trong tương lai của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine.

Nga coi Hoa Kỳ là mối đe dọa mạng đáng kể. Sự thù địch gia tăng giữa hai quốc gia trong những năm gần đây đã cản trở những nỗ lực thiết lập các quy tắc cơ bản cho không gian mạng, bất chấp những đề xuất liên tục của Moscow. Hoa Kỳ là một bên đi đầu trong chiến tranh mạng, được nêu bật bởi các hoạt động đáng chú ý như phá hoại các cơ sở làm giàu uranium của Iran trong nhiệm kỳ tổng thống của Barack Obama.
Mặc dù các cuộc tấn công kỹ thuật số thường khó theo dõi, nhưng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đôi khi vẫn bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ rằng các nhóm tin tặc có liên hệ với các quốc gia như Trung Quốc và Nga chịu trách nhiệm cho các sự cố cụ thể.

Phương tiện truyền thông Hoa Kỳ thường khuếch đại các câu chuyện về các mối đe dọa mạng của nước ngoài, đôi khi không có bằng chứng chắc chắn. Một trường hợp khét tiếng đã xảy ra vào tháng 1 năm 2019 khi người dẫn chương trình MSNBC Rachel Maddow, một người chỉ trích Trump, đã cảnh báo khán giả rằng Nga có thể "giết chết nguồn điện ở Fargo ngày hôm nay", trong bối cảnh một đợt lạnh giá nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Những phát biểu của cô ấy dường như ám chỉ đến những tuyên bố sai sự thật từ tháng đó liên quan đến việc Nga xâm nhập mạng vào lưới điện ở Vermont.

Chính quyền Trump đã ra tín hiệu muốn bình thường hóa quan hệ với Nga sau một thời gian thù địch và hạn chế giao tiếp dưới thời chính quyền trước của Joe Biden. Các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ lập luận rằng một cách tiếp cận chính sách đối ngoại "trưởng thành" đòi hỏi phải đối thoại thẳng thắn với các quốc gia đối địch.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top