Từng là “lá chắn thép” khiến Trung Quốc và Nga cảnh giác, vì sao hệ thống THAAD giờ bị Mỹ rút khỏi Hàn Quốc một cách chóng vánh?

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Việc Mỹ tháo dỡ hệ thống THAAD khỏi Hàn Quốc vào năm 2026 đang khiến Seoul rơi vào trạng thái lo ngại sâu sắc, nhất là khi môi trường an ninh tại bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Dù Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung liên tục đề nghị Washington duy trì hoặc nhanh chóng tái triển khai tổ hợp phòng thủ này, thực tế cho thấy Mỹ đang có những ưu tiên chiến lược khác lớn hơn.
1779790361468.png

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do Mỹ phát triển, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Hệ thống bao gồm radar cảnh giới cùng các bệ phóng tên lửa đánh chặn. Năm 2016, việc Mỹ bất ngờ triển khai THAAD tại huyện Seongju của Hàn Quốc đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh trên toàn khu vực Đông Bắc Á.

Điểm khiến Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đặc biệt lo ngại không hoàn toàn nằm ở khả năng đánh chặn của THAAD, mà chủ yếu là radar băng tần X đi kèm. Loại radar này có tầm phát hiện mục tiêu từ 1.000-2.000 km, đủ khả năng theo dõi sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, bao phủ nhiều khu vực chiến lược ở Đông Bắc và miền Bắc nước này, thậm chí vươn tới một phần Đông Nam Trung Quốc.
1779790555832.png

Điều đó đồng nghĩa với việc, khi THAAD còn hiện diện tại Hàn Quốc, nhiều hoạt động quân sự của Trung Quốc gần như luôn nằm trong vùng giám sát của Mỹ.

THAAD dần mất vai trò chiến lược sau gần 10 năm

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, hệ thống từng được xem là “lá chắn chiến lược” này dần bộc lộ dấu hiệu lạc hậu. Đến năm 2026, THAAD bị đánh giá là không còn hiệu quả trước các loại tên lửa đạn đạo tầm xa mới, trong khi năng lực radar cũng suy giảm đáng kể so với yêu cầu chiến trường hiện đại.
1779790638309.png

Sau khi chiến sự Iran-Iraq bùng phát, Washington đã quyết định điều chuyển tổ hợp THAAD đang đặt tại Hàn Quốc sang Trung Đông để phục vụ nhu cầu quân sự cấp bách hơn. Với Mỹ, đây chỉ là một phần trong việc tái phân bổ khí tài quân sự toàn cầu. Nhưng với Hàn Quốc, việc mất đi THAAD lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Seoul coi hệ thống này là một thành tố quan trọng trong mạng lưới phòng thủ trước Triều Tiên. Khi THAAD bị rút đi, giới lãnh đạo Hàn Quốc bắt đầu lo ngại khả năng phòng thủ của nước này sẽ suy yếu đáng kể nếu xảy ra khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.

Dù quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại Hàn Quốc, Seoul hiểu rằng Washington sẽ không thể thay họ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm an ninh trong mọi tình huống. Trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng phức tạp, cảm giác bất an trong nội bộ Hàn Quốc càng gia tăng.
1779790708477.png

Chính vì vậy, Tổng thống Lee Jae-myung đã nhiều lần công khai thúc giục Mỹ nhanh chóng đưa THAAD trở lại Hàn Quốc. Những tuyên bố này phản ánh rõ áp lực mà Seoul đang phải đối mặt khi bị cuốn vào cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Triều Tiên gia tăng áp lực khi Hàn Quốc mất lá chắn phòng thủ

Trong nhiều năm qua, để duy trì quan hệ chặt chẽ với Washington, Hàn Quốc đã khiến quan hệ với Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn, kéo theo sự suy giảm trong hợp tác thương mại song phương. Nhưng đến khi Mỹ ưu tiên chuyển nguồn lực quân sự sang Trung Đông để phục vụ chiến sự với Iran, Seoul lại trở thành bên phải trực tiếp đối diện nguy cơ an ninh từ Triều Tiên.
1779790810401.png

Hàn Quốc hiểu rằng mọi khó khăn hiện nay đều bắt nguồn từ quyết định triển khai THAAD cách đây 10 năm. Điều từng được xem là lợi thế chiến lược giờ đã biến thành thế khó cho Seoul khi phải chịu sức ép từ nhiều phía.

Trong lúc THAAD bị tháo dỡ, Triều Tiên lại gia tăng hoạt động quân sự bằng các vụ phóng thử tên lửa Hwasong và nhiều cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Điều này càng khiến Hàn Quốc lo ngại nguy cơ mất cân bằng quân sự trên bán đảo.

Nếu xung đột bùng phát trở lại, năng lực quân sự đang phát triển nhanh chóng của Triều Tiên sẽ khiến chi phí phòng thủ và mức độ căng thẳng đối với Hàn Quốc tăng lên đáng kể. Đây cũng là viễn cảnh mà Seoul luôn muốn tránh nhất.
1779790968963.png

Từ tháng 5/2026, Tổng thống Lee Jae-myung liên tục trao đổi với Mỹ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy việc tái triển khai THAAD càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước, mục tiêu hiện tại của Hàn Quốc không còn tập trung vào việc đối phó Trung Quốc hay Nga, mà chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh trước áp lực quân sự ngày càng lớn từ Triều Tiên.

Nếu không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Washington, Hàn Quốc có nguy cơ phải đối mặt với những bất ổn an ninh kéo dài trong tương lai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3R1bmctbGEtbGEtY2hhbi10aGVwLWtoaWVuLXRydW5nLXF1b2MtdmEtbmdhLWNhbmgtZ2lhYy12aS1zYW8taGUtdGhvbmctdGhhYWQtZ2lvLWJpLW15LXJ1dC1raG9pLWhhbi1xdW9jLW1vdC1jYWNoLWNob25nLXZhbmguODM0MDQv
Top