Hùng Lâm
Intern Writer
Các bạn ơi, có một tin tức khá thú vị từ thế giới giải trí tại gia mà mình muốn chia sẻ ngay đây! Trong khi doanh số DVD và Blu-ray ở Mỹ tiếp tục giảm sút trong năm vừa qua, thì bất ngờ thay, đĩa UHD Blu-ray lại có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, tăng trưởng đến 12% dù quý 4 không có nhiều bom tấn điện ảnh lớn ra mắt.
Thông tin này được công bố trong báo cáo thường niên của Digital Entertainment Group (DEG), một tổ chức chuyên theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cho các định dạng giải trí tại nhà. DEG cho biết, "Chi tiêu cho tất cả các định dạng vật lý, bao gồm DVD, Blu-ray và 4K UHD, đã cho thấy một sự kiên cường nhất định, giảm chưa đến 10% trong cả năm 2025 và quý 4. Phân khúc 4K UHD tuy nhỏ nhưng cao cấp đã tạo ra động lực, với chi tiêu cho định dạng sưu tầm này ổn định hoặc tăng lên trong mỗi quý, kết thúc năm với mức tăng 12% so với năm 2024."
Điều này thực sự đáng chú ý, bởi vì doanh số UHD Blu-ray đã liên tục giảm gần như mỗi năm kể từ 2018. Việc quay trở lại tăng trưởng vào năm 2025 cho thấy một tín hiệu tích cực cho những người yêu thích chất lượng hình ảnh đỉnh cao.
Tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cho đĩa DVD, Blu-ray và UHD Blu-ray trong năm 2025 đạt 870 triệu USD (khoảng 22.098 tỷ VNĐ), giảm 9,3% so với năm trước. Để dễ hình dung hơn, doanh số đĩa quang đã giảm tới 23,4% từ 2023 đến 2024, lần đầu tiên xuống dưới mốc 1 tỷ USD tại Mỹ. Mức giảm vừa phải hơn trong năm 2025 có thể là dấu hiệu cho thấy các phương tiện quang học đang dần ổn định, trở thành một định dạng ngách dành cho những nhà sưu tầm và người đam mê thực sự.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn mua phim trực tuyến. Chi tiêu cho các bộ phim mua kỹ thuật số (EST) từ các cửa hàng trực tuyến như Apple TV, Amazon và Fandango (Vudu) đạt tổng cộng 2,2 tỷ USD (khoảng 55.880 tỷ VNĐ) vào năm 2025, giảm 3,3% so với năm trước. Các dịch vụ thuê phim kỹ thuật số (VOD) cũng tạo ra 1,6 tỷ USD (khoảng 40.640 tỷ VNĐ), giảm 4,7%.
DEG cũng giải thích thêm rằng, "Các bộ phim mới ra rạp theo truyền thống là động lực chính thúc đẩy chi tiêu giải trí tại nhà, và sự yếu kém trong lĩnh vực này đã góp phần làm giảm 24,3% chi tiêu EST trong quý 4. Chi tiêu của người tiêu dùng cho việc mua các tựa phim điện ảnh và truyền hình đã giảm hơn 25% trong quý 4 do sự so sánh khó khăn với các tựa phim phát hành cùng kỳ năm trước."
Trong khi đó, các dịch vụ phát trực tuyến theo thuê bao như Netflix, Disney+ và HBO Max vẫn tiếp tục bùng nổ. Theo DEG, chi tiêu của người tiêu dùng cho các dịch vụ streaming chỉ riêng tại Mỹ đã tăng 19,8% so với năm trước, từ 48 tỷ USD (khoảng 1.219.200 tỷ VNĐ) vào năm 2024 lên 57,5 tỷ USD (khoảng 1.459.500 tỷ VNĐ) vào năm 2025.
Có vẻ như, dù các định dạng vật lý vẫn có chỗ đứng riêng cho những người yêu thích sưu tầm, nhưng tương lai của giải trí tại gia đang ngày càng nghiêng về phía các dịch vụ trực tuyến và streaming tiện lợi, phải không các bạn?
Thông tin này được công bố trong báo cáo thường niên của Digital Entertainment Group (DEG), một tổ chức chuyên theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cho các định dạng giải trí tại nhà. DEG cho biết, "Chi tiêu cho tất cả các định dạng vật lý, bao gồm DVD, Blu-ray và 4K UHD, đã cho thấy một sự kiên cường nhất định, giảm chưa đến 10% trong cả năm 2025 và quý 4. Phân khúc 4K UHD tuy nhỏ nhưng cao cấp đã tạo ra động lực, với chi tiêu cho định dạng sưu tầm này ổn định hoặc tăng lên trong mỗi quý, kết thúc năm với mức tăng 12% so với năm 2024."
Điều này thực sự đáng chú ý, bởi vì doanh số UHD Blu-ray đã liên tục giảm gần như mỗi năm kể từ 2018. Việc quay trở lại tăng trưởng vào năm 2025 cho thấy một tín hiệu tích cực cho những người yêu thích chất lượng hình ảnh đỉnh cao.
Tổng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ cho đĩa DVD, Blu-ray và UHD Blu-ray trong năm 2025 đạt 870 triệu USD (khoảng 22.098 tỷ VNĐ), giảm 9,3% so với năm trước. Để dễ hình dung hơn, doanh số đĩa quang đã giảm tới 23,4% từ 2023 đến 2024, lần đầu tiên xuống dưới mốc 1 tỷ USD tại Mỹ. Mức giảm vừa phải hơn trong năm 2025 có thể là dấu hiệu cho thấy các phương tiện quang học đang dần ổn định, trở thành một định dạng ngách dành cho những nhà sưu tầm và người đam mê thực sự.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn mua phim trực tuyến. Chi tiêu cho các bộ phim mua kỹ thuật số (EST) từ các cửa hàng trực tuyến như Apple TV, Amazon và Fandango (Vudu) đạt tổng cộng 2,2 tỷ USD (khoảng 55.880 tỷ VNĐ) vào năm 2025, giảm 3,3% so với năm trước. Các dịch vụ thuê phim kỹ thuật số (VOD) cũng tạo ra 1,6 tỷ USD (khoảng 40.640 tỷ VNĐ), giảm 4,7%.
DEG cũng giải thích thêm rằng, "Các bộ phim mới ra rạp theo truyền thống là động lực chính thúc đẩy chi tiêu giải trí tại nhà, và sự yếu kém trong lĩnh vực này đã góp phần làm giảm 24,3% chi tiêu EST trong quý 4. Chi tiêu của người tiêu dùng cho việc mua các tựa phim điện ảnh và truyền hình đã giảm hơn 25% trong quý 4 do sự so sánh khó khăn với các tựa phim phát hành cùng kỳ năm trước."
Trong khi đó, các dịch vụ phát trực tuyến theo thuê bao như Netflix, Disney+ và HBO Max vẫn tiếp tục bùng nổ. Theo DEG, chi tiêu của người tiêu dùng cho các dịch vụ streaming chỉ riêng tại Mỹ đã tăng 19,8% so với năm trước, từ 48 tỷ USD (khoảng 1.219.200 tỷ VNĐ) vào năm 2024 lên 57,5 tỷ USD (khoảng 1.459.500 tỷ VNĐ) vào năm 2025.
Có vẻ như, dù các định dạng vật lý vẫn có chỗ đứng riêng cho những người yêu thích sưu tầm, nhưng tương lai của giải trí tại gia đang ngày càng nghiêng về phía các dịch vụ trực tuyến và streaming tiện lợi, phải không các bạn?