Ukraine có đang tự đẩy mình vào thế đối đầu với Nga, Belarus và Triều Tiên cùng lúc?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Cuộc xung đột Nga - Ukraine từ lâu đã không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa hai quốc gia. Những diễn biến mới đây cho thấy chiến trường Đông Âu đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý khi nhiều lực lượng bên ngoài ngày càng tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột.
1782374580798.png

Tình trạng giằng co kéo dài trước đó dường như đã bị phá vỡ khi chiến trường Đông Bắc Á và Đông Âu xuất hiện sự kết nối ngày càng rõ nét. Triều Tiên tăng cường hiện diện quân sự, trong khi Belarus triển khai những năng lực quân sự quan trọng hướng về Ukraine, khiến nguy cơ leo thang xung đột trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Nhiều ý kiến cho rằng những diễn biến hiện nay bắt nguồn từ các động thái của Ukraine. Được hậu thuẫn bởi nguồn vũ khí từ phương Tây, chính quyền Tổng thống Zelensky gần đây không chỉ tiếp tục các hoạt động quân sự quyết liệt ở mặt trận phía đông mà còn gia tăng sức ép đối với Belarus.

Ukraine đã yêu cầu Belarus dỡ bỏ các cơ sở tiếp sóng máy bay không người lái cùng các điểm hậu cần quân sự của Nga trên lãnh thổ nước này trong thời hạn nhất định. Kyiv đồng thời cảnh báo rằng nếu Belarus không đáp ứng yêu cầu, quân đội Ukraine có thể tiến hành chiến dịch quân sự vượt biên giới.

Belarus từ lâu được xem là đồng minh thân cận và quan trọng nhất của Nga, đồng thời là trung tâm hậu cần chủ chốt hỗ trợ các hoạt động quân sự của Moskva ở hướng bắc. Vì vậy, các động thái gây sức ép từ Ukraine được xem là hành động mở rộng phạm vi đối đầu và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
1782374213238.png

Triều Tiên tăng quân, Belarus triển khai Polonez

Những động thái của Ukraine đã vấp phải phản ứng mạnh từ liên minh Nga - Belarus và kéo theo sự tham gia rõ ràng hơn của các bên thứ ba.

Theo thông tin từ các cơ quan tình báo của nhiều quốc gia, Triều Tiên gần đây đã điều thêm khoảng 1.500 binh sĩ tinh nhuệ tới tiền tuyến của Nga. Tính cả các lực lượng được triển khai trước đó, tổng quân số Triều Tiên tham gia hỗ trợ được cho là đã vượt quá 3.000 người.
1782374278309.png

Đây được mô tả là những đơn vị được huấn luyện bài bản, có kinh nghiệm chiến đấu và năng lực tác chiến cao. Họ không chỉ đảm nhiệm công tác hỗ trợ đạn dược và bảo dưỡng trang thiết bị mà còn trực tiếp tham gia các nhiệm vụ chiến đấu tại những khu vực trọng điểm như Kursk, bao gồm phòng thủ, tấn công và giữ vững vị trí.

Theo hiệp ước hợp tác chiến lược giữa Nga và Triều Tiên, Bình Nhưỡng có quyền điều động lực lượng hỗ trợ đồng minh khi đối mặt với các mối đe dọa quân sự. Trong bối cảnh Ukraine đưa ra cảnh báo quân sự đối với Belarus, khả năng Triều Tiên tiếp tục gia tăng hiện diện và hỗ trợ cho Nga được đánh giá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, Belarus đã triển khai hệ thống pháo phản lực tầm xa Polonez tới các vị trí tiền tuyến dọc biên giới với Ukraine, hướng về phía thủ đô Kyiv.

Polonez được xem là một trong những vũ khí chiến lược quan trọng nhất của Belarus. Hệ thống này có tầm bắn gần 300 km và sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh có độ chính xác cao. Theo các đánh giá được nêu trong bài viết, khả năng tấn công chính xác, phạm vi bao phủ và sức công phá của Polonez được cho là vượt trội so với hệ thống HIMARS mà Ukraine đang sở hữu.
1782374361256.png

Lợi thế lớn nhất của loại vũ khí này nằm ở vị trí địa lý. Khoảng cách từ biên giới Belarus tới Kyiv chỉ khoảng 150 km, khiến nhiều mục tiêu trọng yếu của Ukraine, bao gồm trung tâm chỉ huy quân sự, kho đạn dược và các cơ sở hàng không, đều nằm trong phạm vi tác chiến.

Các hệ thống phóng được cho là đã hoàn tất triển khai, thiết lập đầy đủ thông số và sẵn sàng hoạt động bất cứ lúc nào khi có lệnh.

Nguy cơ xung đột đa quốc gia ngày càng rõ rệt

Sau nhiều năm chiến sự, Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn đáng kể về nhân lực, trang thiết bị quân sự cũng như áp lực kinh tế. Trong khi đó, nguồn viện trợ từ phương Tây được cho là đang suy giảm.

Điều đáng chú ý là NATO vẫn duy trì lập trường hỗ trợ vũ khí nhưng không trực tiếp đưa quân tham chiến. Điều này đồng nghĩa với việc nếu xung đột giữa Ukraine và Belarus bùng phát, Kyiv có thể phải tự mình đối mặt với áp lực quân sự từ nhiều hướng.
1782374479418.png

Theo đánh giá của một số chuyên gia quân sự được đề cập trong bài viết, không gian dành cho các giải pháp ngoại giao hiện đang ngày càng thu hẹp. Tối hậu thư mà Ukraine đưa ra đối với Belarus được cho là đã làm giảm khả năng hòa giải giữa các bên.

Nếu quân đội Ukraine tiến hành hành động quân sự vượt biên giới, Belarus có thể sử dụng hỏa lực tầm xa để đáp trả. Đồng thời, Nga có khả năng gia tăng các đợt không kích trên nhiều khu vực, trong khi lực lượng Triều Tiên có thể tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ đồng minh.

Trong kịch bản đó, cuộc chiến vốn tập trung chủ yếu ở miền đông Ukraine có nguy cơ phát triển thành một cuộc xung đột đa quốc gia với quy mô lớn hơn.

Theo quan điểm được nêu trong bài viết, tình thế hiện nay là hệ quả của việc Ukraine liên tục gia tăng đối đầu với các nước láng giềng và mở rộng phạm vi căng thẳng. Trong bối cảnh lực lượng quân sự từ nhiều phía đang hiện diện ngày càng rõ rệt, nguy cơ Kyiv phải đối mặt với áp lực quân sự tổng hợp được đánh giá là đang gia tăng.
 
  • 1782373898142.png
    1782373898142.png
    1.1 MB · Lượt xem: 31
  • 1782373996337.png
    1782373996337.png
    707.3 KB · Lượt xem: 4
  • 1782374179514.png
    1782374179514.png
    270.7 KB · Lượt xem: 4
  • 1782374340045.png
    1782374340045.png
    219.5 KB · Lượt xem: 5
  • 1782374442504.png
    1782374442504.png
    254.5 KB · Lượt xem: 5


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3VrcmFpbmUtY28tZGFuZy10dS1kYXktbWluaC12YW8tdGhlLWRvaS1kYXUtdm9pLW5nYS1iZWxhcnVzLXZhLXRyaWV1LXRpZW4tY3VuZy1sdWMuODYwOTcv
Top