Xử lý 42 chiếc iPhone 14 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng như thế nào? Đấu giá sung công, thu thuế và phạt trả lại hàng hay bị tiêu hủy?

Báo Thanh Niên đưa tin, hôm 23/9, Công an TP.HCM đã phát hiện chiếc vali chứa 42 điện thoại iPhone 14, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng, không hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguồn gốc số iPhone 14 nói trên để xử lý đúng quy định.
Xử lý 42 chiếc iPhone 14 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng như thế nào? Đấu giá sung công, thu thuế và phạt trả lại hàng hay bị tiêu hủy?
Số iPhone 14 series bị phát hiện
Nhiều người không khỏi tò mò, nếu thực sự là hàng nhập lậu, liệu số iPhone này sẽ bị xử lý như thế nào? Có bị tiêu hủy không?
Theo mình tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành, có 2 cách xử lý đối với hàng nhập lậu, bao gồm:
1. Bán đấu giá sung công quỹ
Việc bán đấu giá sung công quỹ thường được áp dụng cho các mặt hàng có giá trị và chất lượng cao, trong đó có cả điện thoại chính hãng.
2. Tiêu hủy
Đối với hàng nhập lậu, áp dụng phương pháp tiêu hủy cho các mặt hàng như: hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không công bố tiêu chuẩn chất lượng, không dán dấu hợp quy, quá hạn sử dụng. Ngoài ra còn có vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại,...
Tuy nhiên, trong một số một số hàng chất lượng cao cũng có thể bị tiêu hủy trong các trường hợp sau:
Phí kiểm định một số mặt hàng lậu nhiều hơn tiền đấu giá
Trường hợp này đã từng xảy ra với mặt hàng máy điều hòa. Cụ thể, trong năm 2021, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện các vụ buôn lậu với tang vật hơn 30 máy điều hòa nhiệt độ. Sau khi thu giữ, muốn bán đấu giá thì phải đưa đi kiểm định, nhưng chi phí kiểm định 1 máy khoảng 35-40 triệu đồng. Nếu kiểm định số lượng ít hoặc nhiều sản phẩm nhưng khác chủng loại, thì chi phí thẩm định vẫn cao hơn tiền bán đấu giá.
Do đó, số hàng này đã buộc phải tiêu hủy dù là loại có giá trị cao.
Không đủ số lượng theo quy định
Trước đó, cũng tại tỉnh Quảng Trị, suốt trong năm và đặc biệt là vào dịp giáp Tết Nguyên đán, loại hàng lậu được các cơ quan chức năng phát hiện nhiều là rượu nhập lậu có giá trị khá lớn. Tuy nhiên, tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 36/2012/TT-LT quy định: “Rượu nhập lậu bị tịch thu trong một vụ vi phạm buộc phải tiêu hủy trong các trường hợp sau: Có số lượng dưới 100 đơn vị sản phẩm”. Nghĩa là, nếu một vụ buôn lậu rượu được phát hiện nhưng tang vật dưới 100 chai, thì không được bán đấu giá sung công quỹ mà phải tiêu hủy.

Xử lý 42 chiếc iPhone 14 trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng như thế nào? Đấu giá sung công, thu thuế và phạt trả lại hàng hay bị tiêu hủy?
Một số loại hàng chất lượng cao đã từng bị tiêu hủy một cách đáng tiếc vì vướng quy định, cụ thể là máy điều hòa và rượu
Với mặt hàng có giá trị lớn như trên, cụ thể là 42 chiếc iPhone 14 series chính hãng có giá trị lên tới tới 1,6 tỷ đồng, nếu bị đem đi tiêu hủy thì quả thực quá lãng phí. Khả năng cao là số hàng này sẽ không bị tiêu hủy mà sẽ được bán đấu giá để sung công quỹ.
Cũng có một khả năng nữa. Nếu chủ lô hàng trưng được giấy tờ mua tại cửa hàng chính hãng thì có thể phải nộp các khoản thuế và phạt (nếu có) mới lấy lại được số hàng.
Thế nếu như chủ lô hàng này mua lại của những người đi từ nước ngoài về, họ mua để sử dụng nhưng không có nhu cầu nữa bán lại thì sao? Vậy thì những người này phải cung cấp đủ giấy tờ mua máy cung cấp cho cơ quan chức năng.
Dù thế nào thì chủ lô hàng cũng sẽ tốn kém khá nhiều tiền và thời gian.
Trên đây mới chỉ là những tình huống, thông tin mà mình tổng hợp được. Còn thực tế lô hàng này sẽ được xử lý sao mình sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất.

>>> Phát hiện vali chứa 42 điện thoại iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng nghi nhập lậu

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top