Xử lý pin lithium-ion không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các vụ hỏa hoạn liên quan đến các sản phẩm có pin lithium-ion tích hợp, chẳng hạn cháy trong khi sạc, đang gia tăng ở Nhật. Mặc dù được phổ biến rộng rãi như một loại pin "thân thiện với môi trường" có thể sạc lại và sử dụng nhiều lần, nhưng ít người nhận thức được rằng nó dễ bị tổn thương bởi nhiệt và va đập, và cần phải cẩn thận khi xử lý. Các vụ hỏa hoạn tại các cơ sở xử lý rác thải, v.v..., do việc vứt bỏ không đúng cách cũng đang gia tăng, dẫn đến tình trạng ngừng thu gom.

Pin lithium-ion được Sony sản xuất hàng loạt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1991. Do trọng lượng nhẹ và khả năng cung cấp điện áp cao, nó được tích hợp trong nhiều sản phẩm khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy hút bụi, tai nghe không dây, v.v..., cũng như được sử dụng trong pin sạc dự phòng, nguồn điện dự phòng khi ra ngoài.

Theo thông báo của Cục Phòng cháy chữa cháy Tokyo, số vụ hỏa hoạn liên quan đến pin lithium-ion xảy ra vào năm 2024 là 231 vụ (số liệu sơ bộ), gấp khoảng 1,4 lần so với năm 2023 (năm Reiwa thứ 5) (167 vụ), năm có số vụ nhiều nhất trong quá khứ. So với năm 2014 (19 vụ), con số này đã tăng gấp khoảng 12 lần. Nhìn vào các sản phẩm gây cháy, vào năm 2023, pin sạc dự phòng là nhiều nhất với 44 vụ. Tiếp theo là điện thoại thông minh (17 vụ), xe đạp trợ lực điện (14 vụ) và máy hút bụi không dây (13 vụ).

Theo một quan chức của Cục, trong quá khứ cũng có trường hợp pin sạc dự phòng bốc cháy trong khi sạc hoặc bốc cháy khi để trong túi xách.

1742288370168.png


Ngoài ra, các vụ hỏa hoạn được cho là do pin lithium-ion bị vứt bỏ không đúng quy định của chính quyền địa phương, lẫn trong rác thải dễ cháy, đang xảy ra liên tiếp tại các xe thu gom rác và các cơ sở xử lý. Theo Bộ Môi trường, trong năm tài chính 2022, số vụ hỏa hoạn như vậy lên tới 16.517 vụ, gấp khoảng 1,5 lần so với năm tài chính 2021 (11.140 vụ). Thiệt hại do những vụ hỏa hoạn này gây ra là rất lớn. Vào tháng 1 năm nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở xử lý rác thải "Trung tâm Môi trường Asahi" ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama, được cho là do pin lithium-ion lẫn trong rác thải dễ cháy gây ra.

29 xe cứu hỏa đã được điều động, và phải mất hơn 26 giờ để dập tắt đám cháy. Do ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn, việc thu gom rác trong thành phố đã bị gián đoạn. Hiện tại, trung tâm vẫn chưa thể hoạt động, và chi phí thuê ngoài và sửa chữa cần cẩu rác dự kiến sẽ vượt quá 1,4 tỷ yên chỉ tính đến cuối tháng 3 năm nay. Trung tâm này dự kiến sẽ hoạt động trở lại một phần vào tháng 12.

Cách vứt bỏ pin lithium-ion khác nhau tùy theo chính quyền địa phương. Trong trường hợp của thành phố Kawaguchi, phần đầu cực phải được cách điện bằng băng keo, v.v. và được vứt bỏ dưới dạng "kim loại". Một quan chức của Phòng Phòng ngừa của Cục Phòng cháy chữa cháy thành phố kêu gọi: "Để bảo vệ các cơ sở xử lý rác thải, tài sản chung của người dân, chúng tôi mong muốn mọi người không bỏ pin lithium-ion vào rác thải thông thường (dễ cháy) mà hãy vứt bỏ theo quy định của chính quyền địa phương."

1742288378234.png


Tại sao các vụ cháy do pin lithium-ion lại xảy ra liên tiếp? Theo Nanae Miyagawa, Trưởng phòng Quan hệ công chúng về An toàn Sản phẩm của Tổ chức Đánh giá Công nghệ và Cơ sở hạ tầng Sản phẩm (NITE), đó là vì pin lithium-ion sử dụng chất điện phân dễ cháy. Trong pin, các ion lithium di chuyển qua chất điện phân giữa cực dương và cực âm, thực hiện sạc và xả.

Có một số nguyên nhân gây ra khói và cháy, một trong số đó là khi có tác động như rơi xuống đất, v.v..., dải phân cách ngăn cách cực dương và cực âm bị hỏng và gây ra đoản mạch. Ngoài ra, nó có thể xảy ra do "sạc quá mức", tiếp tục sạc ngay cả khi đã sạc xong, hoặc do nhiệt độ bên trong pin tăng lên bất thường do nhiệt từ bên ngoài liên tục tác động, v.v...

Do đó, bà kêu gọi "tránh sử dụng hoặc để pin ở những nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như gần lò sưởi hoặc các thiết bị sưởi ấm khác, trong xe hơi dưới trời nắng nóng, trong túi quần áo hoặc túi xách". Ngay cả việc ngâm nước cũng có nguy cơ gây đoản mạch và dẫn đến cháy, và cũng cần phải cẩn thận với sự ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ. Ngoài ra, các sản phẩm không chính hãng có giá rẻ có thể không có đủ các biện pháp an toàn và quản lý chất lượng, và Miyagawa nói rằng "Điều quan trọng là phải chọn các sản phẩm an toàn từ các nhà cung cấp đáng tin cậy và sử dụng đúng cách sau khi đọc hướng dẫn sử dụng."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top