thumbnail - Loài cây lý tưởng để cải tạo sao Hỏa, có thể được trồng sớm nhất trên hành tinh đỏ

Loài cây lý tưởng để cải tạo sao Hỏa, có thể được trồng sớm nhất trên hành tinh đỏ

Khi chúng ta giải quyết xong những thách thức đặt chân lên sao Hỏa và hít thở được trên đó, việc tiếp theo là tìm ra cách để cuộc sống trên đó trở nên bền vững. Trồng trọt và canh tác sẽ là công việc đầu tiên cần nghĩ đến khi cải tạo sao Hỏa.

Sao Hỏa là một hành tinh khắc nghiệt, không chỉ ngập trong cát và bụi, không chứa chất hữu cơ và vi khuẩn hữu ích, nó còn chứa đầy muối và khoáng chất khiến hầu hết các loài thực vật phải vật lộn để tồn tại. Việc trồng được cây trên sao Hỏa là 1 thách thức.

Loài cây lý tưởng để cải tạo sao Hỏa, có thể được trồng sớm nhất trên hành tinh đỏ 

Mới đây, một nghiên cứu đã gợi ý một số hướng đi khả thi về thực vật được trồng ở đây: cây cỏ linh lăng. Các nhà khoa học đã xác định loại cây làm thức ăn gia súc này có thể tồn tại trong đất núi lửa cứng như bề mặt của sao Hỏa, có thể sử dụng làm phân bón để trồng các loại thực phẩm như Cải củ turnip, củ cải trắng và xà lách.

Loài cây có thể phát triển khỏe mạnh mà không cần phân bón

Theo các nhà nghiên cứu, hàm lượng dinh dưỡng thấp của đất sao Hỏa và độ mặn cao của nước khiến chúng không thích hợp để sử dụng trực tiếp cho nhân giống cây lương thực. Do đó, điều cần thiết là phát triển các chiến lược hòng tăng hàm lượng dinh dưỡng trong đất sao Hỏa, khử mặn cho sứ mệnh dài hạn.

Họ phát hiện cỏ linh lăng có thể phát triển khỏe mạnh như ở đất trên Trái đất mà không cần bón phân. Biến đây là lựa chọn lý tưởng cho việc cải tạo sao Hỏa.

Loài cây lý tưởng để cải tạo sao Hỏa, có thể được trồng sớm nhất trên hành tinh đỏ 

Tiền đề cho nhiều loại cây trồng khác

Cải củ turnip, củ cải trắng và xà lách là 3 loại cây cần ít công chăm sóc, phát triển nhanh và không cần nhiều nước - đều được trồng thành công với phân bón từ cỏ linh lăng. 

Tuy nhiên, còn một thách thức nữa, đó là sự cần thiết của nước ngọt. Dựa trên  các thí nghiệm sâu hơn, nhóm nghiên cứu cho rằng nước mặn có sẵn trên sao Hỏa có thể được xử lý bằng một loại vi khuẩn biển, sau đó được lọc qua đá núi lửa để tạo ra nước ngọt cần thiết cho sự phát triển của cây trồng.

Các chuyên gia đã báo cáo về  việc sử dụng tích hợp phân bón sinh học và vi khuẩn để xử lý hiệu quả đất bazan và chất mô phỏng nước có màu xanh, cho các nguồn tài nguyên phù hợp duy trì sự phát triển của cây trồng.

Loài cây lý tưởng để cải tạo sao Hỏa, có thể được trồng sớm nhất trên hành tinh đỏ 

Ngoài ra, đất trên sao Hỏa còn chưa một số muối perchlorate độc hại, cần phải được rửa sạch bằng cách nào đó khỏi đất sao Hỏa bằng nước khử mặn.

Nhìn chung, các thí nghiệm trên đã cung cấp cho các nhà khoa học cũng như các phi hành gia một số lựa chọn hứa hẹn để khám phá. Các phương pháp tiếp cận khá đơn giản để áp dụng vào thực tế và hoạt động hiệu quả.

Trồng cỏ cỏ linh lăng trên sao Hỏa để sử dụng làm phân bón cho những loại cây khác chắc chắn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn so với việc vận chuyển cả kho thực phẩm khổng lồ qua hàng triệu km đến hành tinh đỏ.


>>>Công nghệ Plasma giúp con người có thể hít thở trên sao Hoả


Nguồn sciencealert

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác