Âm mưu công khai của ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc

Vũ Nguyễn
Vũ Nguyễn
Phản hồi: 0
Không phải bằng cách bắt kịp. Mà bằng cách thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 5/2025, ba sự kiện lớn xảy ra liên tiếp: Huawei công bố "Luật Tao" vào ngày 25/5, một hệ thống toán học và kiến trúc công nghệ hoàn toàn mới nhằm định nghĩa lại cách máy tính xử lý thông tin trong kỷ nguyên AI. Ngày 19/5, Yangtze Memory Technologies (YMTC) bắt đầu chuẩn bị IPO cổ phiếu loại A. Ngày 17/5, Changxin Technology cập nhật hồ sơ niêm yết trên Sàn Khoa học và Công nghệ Đổi mới.
Luật Tao hay còn gọi là Hệ toán học Tao (Tao System / Taoism) là một kiến trúc công nghệ và hệ thống toán học đột phá do Huawei phát triển nhằm giải quyết các bài toán hóc búa của kỷ nguyên AI và dữ liệu lớn.Cốt lõi nội dung của "Luật Tao" xoay quanh việc định nghĩa lại cách máy tính xử lý thông tin, chuyển từ mô hình tính toán truyền thống sang một hệ thống linh hoạt và tối ưu hơn.
Nhìn riêng lẻ, đây là ba tin tức bình thường. Nhìn cùng nhau, đây là tín hiệu của một chiến lược lớn hơn nhiều.
1779851372956.png

Vấn đề cốt lõi không phải là công nghệ, mà là hệ sinh thái

Ai cũng biết rào cản lớn nhất của ngành bán dẫn Trung Quốc là máy in thạch bản EUV. Công nghệ này đang bị ASML của Hà Lan độc quyền, và không có EUV thì không thể sản xuất chip tiên tiến dưới 7nm theo cách thông thường.

Nhưng Trung Quốc không chọn cách đối đầu trực tiếp. Thay vào đó, họ tìm con đường vòng.

YMTC phát triển kiến trúc xếp chồng Xtacking cho chip NAND mà không cần máy in thạch bản tối tân nhất. Changxin Technology đưa ra NAND 3D 232 lớp, vượt qua rào cản bằng sáng chế của Samsung, Micron và SK Hynix, đồng thời tự xây dựng kiến trúc DRAM riêng. Sản xuất đại trà DDR4 và DDR5 đã được thực hiện.

Đây không phải là "bắt kịp". Đây là "đi đường khác".

Bài học từ ngành viễn thông

Câu chuyện này có tiền lệ. Trong kỷ nguyên 1G và 2G, Trung Quốc chỉ là người dùng công nghệ của phương Tây, phải trả phí bản quyền và mua thiết bị từ Ericsson, Nokia mà không có tiếng nói gì. Tình thế hệt như ngành bán dẫn hiện nay.

Giải pháp lúc đó: Trung Quốc tự xây tiêu chuẩn 3G riêng là TD-SCDMA, rồi để China Mobile đứng ra đặt hàng lớn với nhà cung cấp nội địa, từ đó kéo cả chuỗi cung ứng phát triển theo. Kết quả: Huawei và ZTE dẫn đầu thế giới trong kỷ nguyên 5G.

Lần này, Changxin Technology đang đóng vai trò giống China Mobile năm xưa. Khác biệt là ngành lưu trữ không hoàn toàn do nhà nước kiểm soát như viễn thông. Nó phụ thuộc vào thị trường, vào lợi nhuận, vào quyết định mua hàng của các hãng điện thoại, máy tính và máy chủ thương mại. Vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái lần này khó hơn và cần thêm một đòn bẩy: thị trường vốn.

Changxin dự kiến huy động 29,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 100.000 tỷ đồng), dùng để nâng cấp dây chuyền sản xuất, phát triển DRAM thế hệ mới và nghiên cứu công nghệ HBM. YMTC cũng bắt đầu đấu thầu thiết bị từ quý 2/2026.

Khi hai tập đoàn này mua sắm thiết bị nội địa với quy mô lớn, điều đó tạo ra môi trường thử nghiệm thực tế mà không phòng thí nghiệm nào có thể thay thế. Chạy wafer trên dây chuyền sản xuất thật mới phát hiện được lỗi rò rỉ, khắc không đều hay độ dày màng không đồng nhất. Đây là dữ liệu cốt lõi để cải tiến thiết bị.

Có đơn hàng thì có doanh thu. Có doanh thu thì giữ được kỹ sư, mở rộng đội ngũ và tiếp tục nghiên cứu thế hệ tiếp theo. Vòng xoáy tích cực của nội địa hóa bắt đầu từ đây. Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Changxin nói lên tất cả: doanh thu 50,8 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 719% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng tăng hơn 1.688%. Nửa đầu năm 2026, công ty kỳ vọng lợi nhuận đạt 50 đến 57 tỷ nhân dân tệ, tăng từ 2.244% đến 2.544% so với cùng kỳ năm trước. Một số tổ chức dự báo lợi nhuận cả năm có thể vượt 150 tỷ nhân dân tệ.

Chiến lược lớn hơn đằng sau những con số

Khi thiết bị lưu trữ được nội địa hóa hoàn toàn, bộ kinh nghiệm và công nghệ đó sẽ được tái sử dụng cho các nhà máy chip logic như SMIC và Huahong. Lưu trữ trước, logic sau. Đột phá từng lĩnh vực cụ thể rồi nhân rộng. Ưu tiên tồn tại trước khi nghĩ đến vươn ra toàn cầu.

Đây không phải câu chuyện một sớm một chiều. Ngành bán dẫn Trung Quốc đang chạy marathon, không phải nước rút 100 mét. Các quân bài đã được lật. Màn kịch thực sự chỉ mới bắt đầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top