The Storm Riders
Writer
Kế hoạch dừng sản xuất đĩa game vật lý từ năm 2028 đang kéo Sony vào một vụ kiện lớn tại Hà Lan. Tổ chức SM&C đại diện cho khoảng 1,7 triệu game thủ, yêu cầu bồi thường 435 triệu euro, tương đương trung bình khoảng 256 euro, tức 7,6 triệu đồng mỗi người, với lập luận rằng người chơi sẽ phải mua game qua PlayStation Store với mức giá kém cạnh tranh hơn.
Sony đang bị Stichting Massaschade & Consument (SM&C), một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Lan, khởi kiện và yêu cầu bồi thường 435 triệu euro, tương đương khoảng 13.020 tỷ đồng.
Đơn kiện được đưa ra thay mặt khoảng 1,7 triệu game thủ PlayStation tại Hà Lan. Nếu yêu cầu được chấp nhận, số tiền bồi thường trung bình sẽ vào khoảng 256 euro, tương đương 7,6 triệu đồng cho mỗi người.
Khi đó, Sony có thể nắm quyền quyết định lớn hơn đối với giá bán và các điều kiện sử dụng game. Lucia Melcherts, Chủ tịch SM&C, cho rằng đĩa game vật lý từng là lựa chọn giúp người chơi tìm giá tốt hơn, đồng thời có thể bán lại, trao đổi hoặc mua game cũ trên thị trường.
Nếu lựa chọn này không còn, người dùng không chỉ mất khả năng mua game từ các kênh khác mà còn không còn quyền sở hữu theo cách truyền thống, chẳng hạn như bán lại đĩa sau khi chơi xong.
Dựa trên một nghiên cứu kinh tế, tổ chức này cho biết phiên bản kỹ thuật số của cùng một trò chơi có giá trung bình cao hơn khoảng 47% so với bản đĩa vật lý, dù chi phí phân phối game số của Sony thấp hơn đáng kể.
Đơn kiện cũng cho rằng Sony đang nắm khoảng 80% thị phần máy chơi game console tại Hà Lan. Vì người chơi phải mua game qua PlayStation Store, họ bị cho là phải gián tiếp gánh khoản hoa hồng 30% mà Sony thu từ các giao dịch. Khoản này thường được phía nguyên đơn gọi là “Sony tax”.
Theo SM&C, việc chỉ còn game số sẽ làm giảm quyền lợi của người tiêu dùng, bởi họ không thể bán lại, trao đổi hoặc mua game cũ như trước. Thị trường cũng mất đi một kênh cạnh tranh về giá.
Sony chưa đưa ra phản hồi chính thức về những diễn biến mới của vụ kiện tại Hà Lan. Kết quả các vụ kiện có thể tạo tiền lệ đáng chú ý cho cách các hãng phân phối game kỹ thuật số, nhất là khi ngày càng nhiều công ty hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý.
Sony đang bị Stichting Massaschade & Consument (SM&C), một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hà Lan, khởi kiện và yêu cầu bồi thường 435 triệu euro, tương đương khoảng 13.020 tỷ đồng.
Đơn kiện được đưa ra thay mặt khoảng 1,7 triệu game thủ PlayStation tại Hà Lan. Nếu yêu cầu được chấp nhận, số tiền bồi thường trung bình sẽ vào khoảng 256 euro, tương đương 7,6 triệu đồng cho mỗi người.
Khi PlayStation Store trở thành lựa chọn duy nhất
Nguyên nhân chính nằm ở kế hoạch Sony chấm dứt sản xuất đĩa game vật lý vào năm 2028. SM&C cho rằng khi đĩa game biến mất, người dùng PlayStation sẽ gần như chỉ còn một kênh để mua game là PlayStation Store.Khi đó, Sony có thể nắm quyền quyết định lớn hơn đối với giá bán và các điều kiện sử dụng game. Lucia Melcherts, Chủ tịch SM&C, cho rằng đĩa game vật lý từng là lựa chọn giúp người chơi tìm giá tốt hơn, đồng thời có thể bán lại, trao đổi hoặc mua game cũ trên thị trường.
Nếu lựa chọn này không còn, người dùng không chỉ mất khả năng mua game từ các kênh khác mà còn không còn quyền sở hữu theo cách truyền thống, chẳng hạn như bán lại đĩa sau khi chơi xong.
SM&C cho rằng game số đắt hơn 47%
Chiến dịch “Fair PlayStation” được SM&C khởi động từ tháng 2, với cáo buộc Sony đang lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường game kỹ thuật số.Dựa trên một nghiên cứu kinh tế, tổ chức này cho biết phiên bản kỹ thuật số của cùng một trò chơi có giá trung bình cao hơn khoảng 47% so với bản đĩa vật lý, dù chi phí phân phối game số của Sony thấp hơn đáng kể.
Đơn kiện cũng cho rằng Sony đang nắm khoảng 80% thị phần máy chơi game console tại Hà Lan. Vì người chơi phải mua game qua PlayStation Store, họ bị cho là phải gián tiếp gánh khoản hoa hồng 30% mà Sony thu từ các giao dịch. Khoản này thường được phía nguyên đơn gọi là “Sony tax”.
Theo SM&C, việc chỉ còn game số sẽ làm giảm quyền lợi của người tiêu dùng, bởi họ không thể bán lại, trao đổi hoặc mua game cũ như trước. Thị trường cũng mất đi một kênh cạnh tranh về giá.
Hà Lan không phải nơi duy nhất Sony bị kiện
Tại Anh, một vụ kiện đại diện cho khoảng 11 triệu người tiêu dùng đã kết thúc sau 10 tuần xét xử vào tháng 5/2026. Tòa án Cạnh tranh của nước này hiện vẫn đang xem xét phán quyết, trong khi Sony có nguy cơ phải bồi thường khoảng 2 tỷ bảng Anh.Sony chưa đưa ra phản hồi chính thức về những diễn biến mới của vụ kiện tại Hà Lan. Kết quả các vụ kiện có thể tạo tiền lệ đáng chú ý cho cách các hãng phân phối game kỹ thuật số, nhất là khi ngày càng nhiều công ty hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn đĩa game vật lý.