Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Reflect Orbital được bật đèn xanh để phóng Eärendil-1, vệ tinh mang tấm phản chiếu rộng tương đương một sân bóng rổ nhằm đưa ánh sáng Mặt Trời xuống các khu vực đang là ban đêm.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cấp phép phóng Eärendil-1, vệ tinh do startup Reflect Orbital ở California phát triển. Ý tưởng nghe khá giống khoa học viễn tưởng: đưa một “tấm gương” lên quỹ đạo rồi phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống phần tối của Trái Đất.
Eärendil-1 nặng 142 kg, được thiết kế để gấp gọn trong quá trình phóng và mở rộng khi đã lên không gian. Vệ tinh mang theo tấm phản chiếu làm từ Mylar phủ nhôm, có diện tích 324 m2, kích thước 18 x 18 m, tương đương một sân bóng rổ.
Vệ tinh dự kiến được đưa lên độ cao 600-650 km vào cuối năm nay bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Khi triển khai, tấm phản chiếu sẽ hướng ánh sáng Mặt Trời xuống một khu vực đang chìm trong bóng tối, tạo ra vùng sáng có đường kính khoảng 5 km trên mặt đất.
Eärendil-1 cũng được trang bị hệ thống đẩy để điều khiển quỹ đạo từ xa, giúp vệ tinh tránh va chạm và điều chỉnh hướng chiếu sáng khi cần.
Một mục tiêu khác là phản chiếu ánh sáng Mặt Trời tới các trang trại năng lượng mặt trời, nhằm tăng thời gian hoạt động và sản lượng điện của các hệ thống này.
Tuy nhiên, Eärendil-1 trước hết chỉ là một thử nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng. Nếu kết quả thuận lợi, Reflect Orbital dự kiến phóng 50.000 vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2035, tạo thành một mạng lưới gương khổng lồ có thể chiếu sáng một phần bề mặt Trái Đất khi cần.
Các nhà thiên văn học cũng quan tâm đến một rủi ro khác: hàng chục nghìn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp có thể gây khó khăn cho việc quan sát bầu trời, đồng thời làm tăng nguy cơ va chạm với các tàu vũ trụ khác.
Tony Tyson, Giáo sư thiên văn học tại Đại học California và nhà khoa học trưởng của Đài thiên văn Vera C. Rubin ở Chile, cho rằng các vệ tinh này có thể không chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ như kế hoạch mà còn làm ánh sáng phân tán trên phạm vi rộng.
“Hãy thử tưởng tượng mỗi vệ tinh đó sẽ phát sáng như một Mặt Trăng trên bầu trời, chúng sẽ chỉ quan sát được bầu trời đầy Trăng”, ông cảnh báo.
Tổ chức Nghiên cứu Thiên văn Nam Châu Âu cũng cho biết ánh sáng từ các vệ tinh Reflect Orbital có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của kính thiên văn, khiến việc phát hiện và nghiên cứu những thiên thể mờ nhạt trở nên khó khăn hơn.
Về phần mình, FCC cho biết việc đánh giá các vệ tinh của Reflect Orbital có thể gây tác động xấu đến không gian như thế nào nằm ngoài thẩm quyền của ủy ban này.
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cấp phép phóng Eärendil-1, vệ tinh do startup Reflect Orbital ở California phát triển. Ý tưởng nghe khá giống khoa học viễn tưởng: đưa một “tấm gương” lên quỹ đạo rồi phản chiếu ánh sáng Mặt Trời xuống phần tối của Trái Đất.
Tấm gương rộng như một sân bóng rổ
Eärendil-1 nặng 142 kg, được thiết kế để gấp gọn trong quá trình phóng và mở rộng khi đã lên không gian. Vệ tinh mang theo tấm phản chiếu làm từ Mylar phủ nhôm, có diện tích 324 m2, kích thước 18 x 18 m, tương đương một sân bóng rổ.
Vệ tinh dự kiến được đưa lên độ cao 600-650 km vào cuối năm nay bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Khi triển khai, tấm phản chiếu sẽ hướng ánh sáng Mặt Trời xuống một khu vực đang chìm trong bóng tối, tạo ra vùng sáng có đường kính khoảng 5 km trên mặt đất.
Eärendil-1 cũng được trang bị hệ thống đẩy để điều khiển quỹ đạo từ xa, giúp vệ tinh tránh va chạm và điều chỉnh hướng chiếu sáng khi cần.
Chiếu sáng công trường, hỗ trợ cứu hộ
Ben Nowack, Giám đốc điều hành Reflect Orbital, cho biết công ty muốn dùng hệ thống này để cung cấp ánh sáng cho các công trường xây dựng hoặc hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, qua đó giúp duy trì công việc liên tục vào ban đêm.Một mục tiêu khác là phản chiếu ánh sáng Mặt Trời tới các trang trại năng lượng mặt trời, nhằm tăng thời gian hoạt động và sản lượng điện của các hệ thống này.
Tuy nhiên, Eärendil-1 trước hết chỉ là một thử nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng. Nếu kết quả thuận lợi, Reflect Orbital dự kiến phóng 50.000 vệ tinh lên quỹ đạo vào năm 2035, tạo thành một mạng lưới gương khổng lồ có thể chiếu sáng một phần bề mặt Trái Đất khi cần.
Vấn đề nằm ở “ánh sáng nhân tạo” trên bầu trời
Ý tưởng chiếu sáng ban đêm có thể hữu ích cho con người, nhưng cũng nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các nhà môi trường. Họ lo ngại ánh sáng nhân tạo phản chiếu từ Mặt Trời sẽ làm xáo trộn chu kỳ ngày và đêm của các loài động vật, thực vật trong tự nhiên.Các nhà thiên văn học cũng quan tâm đến một rủi ro khác: hàng chục nghìn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp có thể gây khó khăn cho việc quan sát bầu trời, đồng thời làm tăng nguy cơ va chạm với các tàu vũ trụ khác.
Tony Tyson, Giáo sư thiên văn học tại Đại học California và nhà khoa học trưởng của Đài thiên văn Vera C. Rubin ở Chile, cho rằng các vệ tinh này có thể không chỉ chiếu sáng một vùng nhỏ như kế hoạch mà còn làm ánh sáng phân tán trên phạm vi rộng.
“Hãy thử tưởng tượng mỗi vệ tinh đó sẽ phát sáng như một Mặt Trăng trên bầu trời, chúng sẽ chỉ quan sát được bầu trời đầy Trăng”, ông cảnh báo.
Tổ chức Nghiên cứu Thiên văn Nam Châu Âu cũng cho biết ánh sáng từ các vệ tinh Reflect Orbital có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của kính thiên văn, khiến việc phát hiện và nghiên cứu những thiên thể mờ nhạt trở nên khó khăn hơn.
Về phần mình, FCC cho biết việc đánh giá các vệ tinh của Reflect Orbital có thể gây tác động xấu đến không gian như thế nào nằm ngoài thẩm quyền của ủy ban này.