Chiến sự Ukraine cắt đứt một nửa nguồn cung khí neon chế tạo chip

Tình hình leo thang giữa Nga và Ukraine có thể tác động, làm giảm một nửa sản lượng khí neon để sản xuất chip trên toàn thế giới.
Chiến sự Ukraine cắt đứt một nửa nguồn cung khí neon chế tạo chip
Hai nhà cung cấp khí neon hàng đầu của Ukraine, chuyên sản xuất khoảng một nửa nguồn cung nguyên liệu chính phục vụ sản xuất chip trên thế giới, đã tạm dừng hoạt động khi chiến sự xảy ra. Việc đó đe dọa tăng giá và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu chất bán dẫn.
Theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của các công ty này và công ty nghiên cứu thị trường Techcet, họ đang chiếm khoảng 45% đến 54% khí neon phục vụ sản xuất bán dẫn trên thế giới.
Đây là một loại khí rất quan trọng đối với tia laser sử dụng để sản xuất chip. Theo ước tính của Techcet, mức tiêu thụ khí neon toàn cầu để sản xuất chip đạt khoảng 540 tấn vào năm ngoái.
Việc ngừng hoạt động gây ảnh hưởng đến sản lượng chip toàn cầu, vốn đã thiếu hụt sau đại dịch Covid-19 và trước nhu cầu lớn với các sản phẩm smartphone, laptop và xe hơi. Việc đó buộc một số công ty phải giảm quy mô sản xuất.
Chiến sự Ukraine cắt đứt một nửa nguồn cung khí neon chế tạo chip
Theo Angelo Zino, một nhà phân tích tại CFRA cho biết, mặc dù các ước tính rất khác nhau về số lượng các nhà sản xuất chip neon dự trữ nhưng hoạt động sản xuất có thể bị ảnh hưởng nếu xung đột kéo dài.
Zino chia sẻ: “Nếu kho dự trữ cạn kiệt vào tháng 4 và các nhà sản xuất chip không có đơn đặt hàng ở các khu vực khác trên thế giới, điều đó có nghĩa là sẽ có thêm những hạn chế đối với chuỗi cung ứng rộng lớn hơn và ảnh hưởng tới sản lượng sản phẩm tới tay khách hàng".
Trước chiến sự với Nga, Nikolay Avdzhy, giám đốc thương mại của công ty Ingas cho biết, họ sản xuất được 15.000 đến 20.000 m3 neon mỗi tháng cho khách hàng ở Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức.
Theo giám đốc phát triển kinh doanh Larissa Bondarenko cho biết, Cryoin, công ty đặt tại Odessa chuyên sản xuất khoảng 10.000 đến 15.000 m3 khí neon mỗi tháng.
Bondarenko cho biết công ty sẽ không thể đáp ứng các đơn đặt hàng cho 13.000m3 khí neon trong tháng 3, trừ khi xung đột chấm dứt. Bà cho biết công ty có thể chịu được thời gian đóng cửa ít nhất là ba tháng, nhưng cảnh báo nếu thiết bị máy móc bị hư hỏng, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính và rất khó để họ hoạt động trở lại như bình thường.
Cô cũng cho biết cô không chắc công ty có thể tiếp cận các nguyên liệu thô bổ sung để tạo ra nguồn khí neon tinh khiết.
Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết các công ty Đài Loan đã có những bước chuẩn bị kỹ càng và có "kho dự trữ an toàn" lượng khí neon. Do đó nhiều công ty bán dẫn đặt trụ sở và nhà máy trên bán đảo này sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào trong chuỗi cung ứng thời gian tới.
Nhưng theo Lita Shon-Roy, chủ tịch Techcet tiết lộ, các nhà sản xuất chip nhỏ có thể bị ảnh hưởng nặng nề hơn.
Bà chia sẻ: “Các nhà sản xuất chip lớn nhất, như Intel, Samsung và TSMC có sức mua lớn hơn và khả năng tiếp cận hàng tồn kho và lưu trữ trong thời gian dài, từ hai tháng trở lên. Bà chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, nhiều nhà máy sản xuất chip không có loại vật liệu đệm phù hợp và tin đồn về việc các cộng ty đang cố gắng tích trữ hàng tồn kho đang lan truyền rộng rãi. Điều này sẽ làm phức tạp thêm vấn đề nguồn cung”.
Chiến sự Ukraine cắt đứt một nửa nguồn cung khí neon chế tạo chip
Khí neon của Ukraina là một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất thép của Nga. Loại khí này cũng được sử dụng trong phẫu thuật mắt bằng laser và cũng được sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên giá bán loại khí này ở Trung Quốc đang tăng dần.
Bondarenko cho biết giá bán khí vốn đang chịu áp lực sau đại dịch đã tăng tới 500% so với tháng 12. Theo truyền thông Trung Quốc, giá khí neon (hàm lượng 99,9%) ở Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần từ 63 USD/m3 vào tháng 10/2021 lên 252 USD/m3 vào cuối tháng 2/2022.
Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ giá neon đã tăng 600% trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm từ Ukraine vào năm 2014.
Theo Richard Barnett, giám đốc marketing của Supplyframe, công ty cung cấp thông tin thị trường cho các công ty trong lĩnh vực điện tử toàn cầu tiết lộ, các công ty khác có thể bắt đầu sản xuất khí neon nhưng sẽ mất từ 9 tháng đến 2 năm để đảm bảo đủ nguồn cung.
Nhưng Angelo Zino đến từ công ty CFRA lưu ý rằng, các công ty có thể không sẵn sàng đầu tư vào quá trình sản xuất khí neon nếu nguồn cung hạn chế.
Nguồn: Reuters
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top