Bui Nhat Minh
Intern Writer
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tiết lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về RS-28 Sarmat, tên lửa đạn đạo liên lục địa được xem là vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Moskva hiện nay.
Theo ông Putin, nếu sử dụng quỹ đạo cận quỹ đạo thay vì quỹ đạo đạn đạo thông thường, Sarmat có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 35.000 km. Con số này vượt xa tầm bắn của nhiều ICBM hiện có của Mỹ, Trung Quốc hay Triều Tiên.
Nga cho biết Sarmat không chỉ bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống mà còn có thể tiếp cận mục tiêu theo hướng khó dự đoán, giúp tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Để so sánh, các tên lửa chiến lược như Topol-M hay Yars của Nga có tầm bắn khoảng 11.000 km, trong khi LGM-30G Minuteman III của Mỹ đạt khoảng 13.000 km. Những mẫu ICBM được đánh giá có tầm hoạt động rất xa như DF-41 của Trung Quốc hay Hwasong-18 của Triều Tiên cũng chỉ được cho là đạt khoảng 15.000 km.
Với trọng lượng phóng hơn 208 tấn, Sarmat hiện là ICBM nặng nhất thế giới. Không giống các dòng tên lửa cơ động như Yars, Sarmat được triển khai trong các hầm phóng kiên cố dưới lòng đất nhằm tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.
Khối lượng cực lớn cho phép tên lửa mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập cùng các hệ thống nghi binh và xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa.
Theo Moskva, điểm đáng sợ nhất của Sarmat là khả năng mang phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Sau khi tách khỏi tên lửa, Avangard có thể lao xuống khí quyển ở tốc độ cực cao rồi liên tục cơ động trên đường bay, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều so với đầu đạn truyền thống.
Một trong những dự án được nhắc tới nhiều gần đây là “Golden Dome”, kế hoạch phát triển hệ thống đánh chặn ngoài không gian nhằm tiêu diệt ICBM ngay từ giai đoạn đầu phóng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm cơ động ở khoảng cách liên lục địa vẫn là thách thức công nghệ cực kỳ phức tạp.
Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, sự xuất hiện của Sarmat cho thấy cuộc chạy đua hạt nhân đang bước sang giai đoạn mới. Các quốc gia giờ đây không chỉ cạnh tranh số lượng đầu đạn, mà còn chạy đua về tốc độ, khả năng cơ động và công nghệ xuyên thủng phòng thủ.
Theo ông Putin, nếu sử dụng quỹ đạo cận quỹ đạo thay vì quỹ đạo đạn đạo thông thường, Sarmat có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 35.000 km. Con số này vượt xa tầm bắn của nhiều ICBM hiện có của Mỹ, Trung Quốc hay Triều Tiên.
Nga cho biết Sarmat không chỉ bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống mà còn có thể tiếp cận mục tiêu theo hướng khó dự đoán, giúp tăng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.
Để so sánh, các tên lửa chiến lược như Topol-M hay Yars của Nga có tầm bắn khoảng 11.000 km, trong khi LGM-30G Minuteman III của Mỹ đạt khoảng 13.000 km. Những mẫu ICBM được đánh giá có tầm hoạt động rất xa như DF-41 của Trung Quốc hay Hwasong-18 của Triều Tiên cũng chỉ được cho là đạt khoảng 15.000 km.
“Quái vật hạt nhân” nặng hơn 200 tấn
RS-28 Sarmat được phát triển để thay thế R-36M2 Voyevoda, dòng tên lửa mà NATO từng đặt biệt danh là “Satan”. Tên lửa được thử nghiệm lần đầu vào năm 2022 và chính thức trực chiến từ năm 2023.
Với trọng lượng phóng hơn 208 tấn, Sarmat hiện là ICBM nặng nhất thế giới. Không giống các dòng tên lửa cơ động như Yars, Sarmat được triển khai trong các hầm phóng kiên cố dưới lòng đất nhằm tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu.
Khối lượng cực lớn cho phép tên lửa mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân phân hướng độc lập cùng các hệ thống nghi binh và xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa.
Theo Moskva, điểm đáng sợ nhất của Sarmat là khả năng mang phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Sau khi tách khỏi tên lửa, Avangard có thể lao xuống khí quyển ở tốc độ cực cao rồi liên tục cơ động trên đường bay, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn nhiều so với đầu đạn truyền thống.
Mỹ tăng tốc xây lá chắn mới
Sự xuất hiện của các hệ thống như Sarmat và Avangard đang thúc đẩy Mỹ đẩy mạnh các chương trình phòng thủ tên lửa thế hệ mới.Một trong những dự án được nhắc tới nhiều gần đây là “Golden Dome”, kế hoạch phát triển hệ thống đánh chặn ngoài không gian nhằm tiêu diệt ICBM ngay từ giai đoạn đầu phóng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm cơ động ở khoảng cách liên lục địa vẫn là thách thức công nghệ cực kỳ phức tạp.
Trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, sự xuất hiện của Sarmat cho thấy cuộc chạy đua hạt nhân đang bước sang giai đoạn mới. Các quốc gia giờ đây không chỉ cạnh tranh số lượng đầu đạn, mà còn chạy đua về tốc độ, khả năng cơ động và công nghệ xuyên thủng phòng thủ.