The Storm Riders
Writer
Thẩm phán liên bang tại San Francisco vừa bác bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn vụ kiện của xAI – công ty trí tuệ nhân tạo thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk – cáo buộc đối thủ OpenAI đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến chatbot Grok. Phán quyết này giáng một đòn mạnh vào nỗ lực pháp lý của Elon Musk, đánh dấu thất bại thứ hai liên tiếp của ông trước OpenAI chỉ trong vòng bốn tuần.
Thẩm phán liên bang Rita Lin tuyên bố bác đơn kiện với phán quyết có hiệu lực vĩnh viễn (dismissed with prejudice), đồng thời khẳng định việc cho phép xAI sửa đổi đơn kiện lần nữa là hoàn toàn vô ích. Trước đó vào tháng 2, bà cũng đã bác bỏ phiên bản đầu tiên của vụ kiện này, vốn được nộp từ tháng 9 năm ngoái nhằm cáo buộc OpenAI lôi kéo nhân viên xAI để lấy mã nguồn và dữ liệu mật.
Elon Musk tiếp tục thua đau trước OpenAI
Phía xAI lập luận rằng OpenAI muốn chiếm đoạt các bí mật công nghệ liên quan đến phiên bản Grok 4 ra mắt vào tháng 7 năm 2025.
Công ty của Musk khẳng định đối thủ đang tụt hậu về kỹ thuật học tăng cường và ChatGPT không thể cạnh tranh về khả năng lập luận phức tạp nếu thiếu đi các thông tin mật này.
Tuy nhiên, Thẩm phán Rita Lin nhận định việc yêu cầu ứng viên thảo luận về công việc cũ trong quá trình tuyển dụng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Bà nhấn mạnh không thể suy diễn rằng OpenAI đã thúc ép cựu kỹ sư này rò rỉ thông tin mật. Nếu phán quyết ngược lại, các nhà tuyển dụng sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý bất cứ khi nào họ hỏi ứng viên về kinh nghiệm làm việc trước đây.
Trong hồ sơ gửi tòa án, các luật sư của OpenAI thậm chí còn đưa ra những phát ngôn vô cùng gay gắt. Họ khẳng định OpenAI không cần và không muốn bí mật thương mại của bất kỳ ai, đặc biệt là từ một công ty đang thất bại trên thị trường và liên tục chảy máu chất xám như xAI. Về phần cựu kỹ sư Xuechen Li, anh hiện đang bị xAI kiện riêng trong một vụ án khác và đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Thẩm phán liên bang Rita Lin tuyên bố bác đơn kiện với phán quyết có hiệu lực vĩnh viễn (dismissed with prejudice), đồng thời khẳng định việc cho phép xAI sửa đổi đơn kiện lần nữa là hoàn toàn vô ích. Trước đó vào tháng 2, bà cũng đã bác bỏ phiên bản đầu tiên của vụ kiện này, vốn được nộp từ tháng 9 năm ngoái nhằm cáo buộc OpenAI lôi kéo nhân viên xAI để lấy mã nguồn và dữ liệu mật.
Elon Musk tiếp tục thua đau trước OpenAI
Hỏi về công việc cũ chỉ là thủ tục tuyển dụng thông thường
Trọng tâm của đơn kiện sửa đổi tập trung vào buổi thuyết trình của Xuechen Li, cựu kỹ sư cao cấp của xAI, thực hiện trong quá trình OpenAI tuyển dụng anh này.Phía xAI lập luận rằng OpenAI muốn chiếm đoạt các bí mật công nghệ liên quan đến phiên bản Grok 4 ra mắt vào tháng 7 năm 2025.
Công ty của Musk khẳng định đối thủ đang tụt hậu về kỹ thuật học tăng cường và ChatGPT không thể cạnh tranh về khả năng lập luận phức tạp nếu thiếu đi các thông tin mật này.
Tuy nhiên, Thẩm phán Rita Lin nhận định việc yêu cầu ứng viên thảo luận về công việc cũ trong quá trình tuyển dụng là hoạt động hoàn toàn bình thường. Bà nhấn mạnh không thể suy diễn rằng OpenAI đã thúc ép cựu kỹ sư này rò rỉ thông tin mật. Nếu phán quyết ngược lại, các nhà tuyển dụng sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý bất cứ khi nào họ hỏi ứng viên về kinh nghiệm làm việc trước đây.
Đòn phản công gay gắt từ OpenAI
Phía OpenAI tuyên bố Xuechen Li chưa từng làm việc cho họ và công ty cũng chưa từng thu thập bất kỳ bí mật nào từ xAI. Đại diện OpenAI thẳng thắn chỉ trích vụ kiện này không có gì khác ngoài một chiến dịch quấy rối kéo dài của Elon Musk nhằm vào họ.Trong hồ sơ gửi tòa án, các luật sư của OpenAI thậm chí còn đưa ra những phát ngôn vô cùng gay gắt. Họ khẳng định OpenAI không cần và không muốn bí mật thương mại của bất kỳ ai, đặc biệt là từ một công ty đang thất bại trên thị trường và liên tục chảy máu chất xám như xAI. Về phần cựu kỹ sư Xuechen Li, anh hiện đang bị xAI kiện riêng trong một vụ án khác và đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.