myle.vnreview
Writer
Theo báo Hàn Quốc Koreajoongangdaily, Samsung Electronics đang xem xét ngừng sản xuất một số thiết bị gia dụng trong năm nay, coi đó là một phần của quá trình thu hẹp quy mô mảng điện tử tiêu dùng, khi chi tiêu vốn ngày càng tập trung vào các phân khúc liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) có lợi nhuận cao hơn như bộ nhớ.
"Bộ phận Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số [DA] đang xem xét rút khỏi mảng kinh doanh máy hút bụi cầm tay, lò vi sóng và máy rửa chén vào cuối năm nay," một nguồn tin thân cận cho biết. "Những danh mục sản phẩm này có thị phần tương đối nhỏ và liên tục tạo ra lợi nhuận yếu."
Bộ phận DA sản xuất một loạt các thiết bị nhà bếp và giặt là như tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi và máy điều hòa không khí.
Động thái này sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể vượt ra ngoài việc thuê ngoài, có khả năng dẫn đến việc rút lui hoàn toàn khỏi các danh mục sản phẩm khi Samsung đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Lợi nhuận của bộ phận thiết bị gia dụng và màn hình hiển thị (VD), chịu trách nhiệm kinh doanh tivi, đã giảm dần trong vài năm qua.
Một nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết với báo Korea JoongAng Daily rằng việc đóng cửa "sẽ sớm diễn ra" do doanh số bán hàng giảm.
"Thông tin về việc đóng cửa xuất phát từ một lãnh đạo doanh nghiệp," người này nói. "Sẽ không lâu nữa đâu - doanh số đang giảm nhanh, với tốc độ hai chữ số mỗi tháng."
Trước đó, vào tháng 5, Samsung đã quyết định ngừng bán tivi và thiết bị gia dụng tại Trung Quốc. Do thua lỗ ngày càng tăng, đã có báo cáo cho rằng công ty đang xem xét việc thuê ngoài sản xuất các sản phẩm như máy rửa chén và lò vi sóng, nhưng đây là lần đầu tiên có thông tin cho thấy công ty sẽ rút khỏi hoàn toàn việc kinh doanh một số sản phẩm của mình.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện năm ngoái, thái độ của người Hàn Quốc đối với hàng điện tử Trung Quốc đã trở nên tích cực hơn so với trước đây, đặc biệt là trong giới trẻ, do chất lượng công nghệ của chúng đã được cải thiện.
Trong một cuộc khảo sát do Embrain Trend Monitor thực hiện với 1.000 người tham gia, 1.615 người cho biết khả năng công nghệ của các sản phẩm Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đáng chú ý, 58% cho biết các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi và Roborock, dù không thể thay thế hoàn toàn Samsung và LG, nhưng đã phát triển thành những thương hiệu cạnh tranh. Ngoài ra, 6/10 người được hỏi cho biết họ đã từng mua thiết bị gia dụng Trung Quốc trước đây, phù hợp với xu hướng tiêu dùng gần đây ưu tiên tính thực tiễn và hiệu quả.
Đã có thời điểm lợi nhuận hoạt động của mảng thiết kế và phân tích dữ liệu (VD & DA) vượt qua mảng bán dẫn, trong giai đoạn dư thừa chip năm 2023, nhưng điều đó nhanh chóng bị đảo ngược bởi chu kỳ tăng giá chip sau đó, đưa Samsung Electronics đến thời kỳ hoàng kim gần đây: Công ty đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý kỷ lục 57,2 nghìn tỷ won (37,6 tỷ USD) từ tháng 1 đến tháng 3, trong đó mảng bán dẫn chiếm phần lớn với 53,7 nghìn tỷ won, trong khi mảng VD & DA chỉ ghi nhận 200 tỷ won lợi nhuận hoạt động.
Mảng chip cũng chiếm phần lớn lợi nhuận hoạt động năm ngoái với 24,9 nghìn tỷ won, trong khi mảng VD & DA lại thua lỗ, ghi nhận khoản lỗ hoạt động 200 tỷ won. Các nhà phân tích dự đoán mảng này sẽ ghi nhận mức lỗ tương tự trong năm nay.
Công ty đã phải hoạt động dưới sự quản lý khẩn cấp đối với tất cả các mảng không phải chip, bao gồm điện thoại thông minh, TV và thiết bị gia dụng — trớ trêu thay, bởi vì sự tăng vọt giá bán dẫn đang làm giảm lợi nhuận của các sản phẩm công nghệ tiêu dùng.
Với các thiết bị tiêu dùng như điện thoại và thiết bị gia dụng đều phụ thuộc vào chip nhớ, việc tăng giá thành sản phẩm của chính Samsung đồng thời cũng làm tăng chi phí sản xuất cho các sản phẩm khác của hãng.
Mâu thuẫn giữa bộ phận bán dẫn và các đơn vị khác đang ngày càng gay gắt khi chênh lệch lợi nhuận ngày càng lớn, dẫn đến việc phân bổ tiền thưởng không đồng đều.
Theo thỏa thuận đàm phán tiền lương giữa công đoàn và ban quản lý, nhân viên bộ phận sản xuất chip dự kiến sẽ nhận được tiền thưởng trị giá lên tới 600 triệu won bằng cổ phiếu vào năm tới, tạo ra khoảng cách tiền thưởng gấp 100 lần so với nhân viên các bộ phận khác chỉ nhận được khoảng 6 triệu won. Một công đoàn thiểu số, chủ yếu gồm các nhân viên không thuộc bộ phận sản xuất chip, đã đệ đơn kiện, bao gồm cả yêu cầu đình chỉ thỏa thuận sơ bộ, cho rằng nhóm công đoàn đã bị gạt ra ngoài lề trong quá trình đàm phán mặc dù sự tồn tại của công ty trong thời kỳ suy thoái ngành bán dẫn là nhờ vào các đơn vị sản phẩm tiêu dùng.
"Bộ phận Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số [DA] đang xem xét rút khỏi mảng kinh doanh máy hút bụi cầm tay, lò vi sóng và máy rửa chén vào cuối năm nay," một nguồn tin thân cận cho biết. "Những danh mục sản phẩm này có thị phần tương đối nhỏ và liên tục tạo ra lợi nhuận yếu."
Bộ phận DA sản xuất một loạt các thiết bị nhà bếp và giặt là như tủ lạnh, máy rửa chén, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi và máy điều hòa không khí.
Động thái này sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể vượt ra ngoài việc thuê ngoài, có khả năng dẫn đến việc rút lui hoàn toàn khỏi các danh mục sản phẩm khi Samsung đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Lợi nhuận của bộ phận thiết bị gia dụng và màn hình hiển thị (VD), chịu trách nhiệm kinh doanh tivi, đã giảm dần trong vài năm qua.
Một nguồn tin khác am hiểu vấn đề cho biết với báo Korea JoongAng Daily rằng việc đóng cửa "sẽ sớm diễn ra" do doanh số bán hàng giảm.
"Thông tin về việc đóng cửa xuất phát từ một lãnh đạo doanh nghiệp," người này nói. "Sẽ không lâu nữa đâu - doanh số đang giảm nhanh, với tốc độ hai chữ số mỗi tháng."
Trước đó, vào tháng 5, Samsung đã quyết định ngừng bán tivi và thiết bị gia dụng tại Trung Quốc. Do thua lỗ ngày càng tăng, đã có báo cáo cho rằng công ty đang xem xét việc thuê ngoài sản xuất các sản phẩm như máy rửa chén và lò vi sóng, nhưng đây là lần đầu tiên có thông tin cho thấy công ty sẽ rút khỏi hoàn toàn việc kinh doanh một số sản phẩm của mình.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện năm ngoái, thái độ của người Hàn Quốc đối với hàng điện tử Trung Quốc đã trở nên tích cực hơn so với trước đây, đặc biệt là trong giới trẻ, do chất lượng công nghệ của chúng đã được cải thiện.
Trong một cuộc khảo sát do Embrain Trend Monitor thực hiện với 1.000 người tham gia, 1.615 người cho biết khả năng công nghệ của các sản phẩm Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đáng chú ý, 58% cho biết các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi và Roborock, dù không thể thay thế hoàn toàn Samsung và LG, nhưng đã phát triển thành những thương hiệu cạnh tranh. Ngoài ra, 6/10 người được hỏi cho biết họ đã từng mua thiết bị gia dụng Trung Quốc trước đây, phù hợp với xu hướng tiêu dùng gần đây ưu tiên tính thực tiễn và hiệu quả.
Đã có thời điểm lợi nhuận hoạt động của mảng thiết kế và phân tích dữ liệu (VD & DA) vượt qua mảng bán dẫn, trong giai đoạn dư thừa chip năm 2023, nhưng điều đó nhanh chóng bị đảo ngược bởi chu kỳ tăng giá chip sau đó, đưa Samsung Electronics đến thời kỳ hoàng kim gần đây: Công ty đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý kỷ lục 57,2 nghìn tỷ won (37,6 tỷ USD) từ tháng 1 đến tháng 3, trong đó mảng bán dẫn chiếm phần lớn với 53,7 nghìn tỷ won, trong khi mảng VD & DA chỉ ghi nhận 200 tỷ won lợi nhuận hoạt động.
Mảng chip cũng chiếm phần lớn lợi nhuận hoạt động năm ngoái với 24,9 nghìn tỷ won, trong khi mảng VD & DA lại thua lỗ, ghi nhận khoản lỗ hoạt động 200 tỷ won. Các nhà phân tích dự đoán mảng này sẽ ghi nhận mức lỗ tương tự trong năm nay.
Công ty đã phải hoạt động dưới sự quản lý khẩn cấp đối với tất cả các mảng không phải chip, bao gồm điện thoại thông minh, TV và thiết bị gia dụng — trớ trêu thay, bởi vì sự tăng vọt giá bán dẫn đang làm giảm lợi nhuận của các sản phẩm công nghệ tiêu dùng.
Với các thiết bị tiêu dùng như điện thoại và thiết bị gia dụng đều phụ thuộc vào chip nhớ, việc tăng giá thành sản phẩm của chính Samsung đồng thời cũng làm tăng chi phí sản xuất cho các sản phẩm khác của hãng.
Mâu thuẫn giữa bộ phận bán dẫn và các đơn vị khác đang ngày càng gay gắt khi chênh lệch lợi nhuận ngày càng lớn, dẫn đến việc phân bổ tiền thưởng không đồng đều.
Theo thỏa thuận đàm phán tiền lương giữa công đoàn và ban quản lý, nhân viên bộ phận sản xuất chip dự kiến sẽ nhận được tiền thưởng trị giá lên tới 600 triệu won bằng cổ phiếu vào năm tới, tạo ra khoảng cách tiền thưởng gấp 100 lần so với nhân viên các bộ phận khác chỉ nhận được khoảng 6 triệu won. Một công đoàn thiểu số, chủ yếu gồm các nhân viên không thuộc bộ phận sản xuất chip, đã đệ đơn kiện, bao gồm cả yêu cầu đình chỉ thỏa thuận sơ bộ, cho rằng nhóm công đoàn đã bị gạt ra ngoài lề trong quá trình đàm phán mặc dù sự tồn tại của công ty trong thời kỳ suy thoái ngành bán dẫn là nhờ vào các đơn vị sản phẩm tiêu dùng.