Vì sao CEO Trung Quốc vắng bóng trong "quốc yến" Nhà Trắng?

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi✔
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi✔

Admin xinh gái
Sự vắng mặt của các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Tập Cận Bình ở Nhà Trắng đang được xem là một dấu hiệu cho thấy quan hệ kinh tế Mỹ - Trung đã thay đổi đáng kể so với một thập kỷ trước.

Tối 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Tập tới Mỹ sau hơn 10 năm.

1790425922762.png
Trong "quốc yến" đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể thấy các CEO Mỹ như Elon Musk (Tesla, SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia), Satya Nadella (Microsoft) và Tim Cook (Chủ tịch Apple), nhưng gần như không có lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: AP
​

Theo danh sách Nhà Trắng công bố, sự kiện có khoảng 130 khách tham dự, trong đó có hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Mỹ. Những cái tên đáng chú ý gồm CEO Tesla và SpaceX Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Microsoft Satya Nadella và Chủ tịch Apple Tim Cook.

Tuy nhiên, điều gây chú ý là gần như không có lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc xuất hiện tại buổi tiệc.

Ngay trước chuyến thăm, truyền thông Mỹ đã đưa tin ông Tập có thể không mang theo phái đoàn doanh nghiệp. Điều này phần nào làm giảm kỳ vọng rằng hai bên sẽ đạt được những kết quả đáng kể về kinh doanh trong cuộc gặp lần này.

New York Times nhận định sự vắng mặt này phản ánh một thực tế: quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đã rất khác so với thời điểm ông Tập lần đầu thăm Mỹ vào năm 2015.

Khi đó, nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu Trung Quốc đã xuất hiện, gồm Jack Ma của Alibaba, Pony Ma của Tencent, Robin Li của Baidu và Yang Yuanqing của Lenovo. Các doanh nghiệp này đều đang tăng trưởng nhanh, trong bối cảnh cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều nhìn thấy những cơ hội lớn từ việc mở rộng thương mại và đầu tư song phương.

Nhưng giai đoạn đó đã qua.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington và Bắc Kinh liên tục áp thuế lên hàng hóa của nhau. Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận một số công nghệ tiên tiến, đồng thời siết hoạt động đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc.

Từ năm 2024, Mỹ cũng áp mức thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc, khiến các mẫu xe của nước này gần như không thể thâm nhập thị trường Mỹ.

Bắc Kinh đáp trả bằng thuế nhập khẩu cùng nhiều biện pháp hạn chế thương mại khác. Một trong số đó là kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm, những nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành sản xuất của Mỹ.

Quan hệ giữa doanh nghiệp hai nước cũng thay đổi theo.

Nhiều công ty Trung Quốc trước đây được xem là khách hàng hoặc đối tác tiềm năng của doanh nghiệp Mỹ giờ đã trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tại Trung Quốc, các hãng ôtô Mỹ đang mất dần thị phần vào tay những nhà sản xuất xe điện nội địa. Apple phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ Huawei, trong khi Nike cũng phải cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nhân nổi bật nhất của Trung Quốc hiện hoạt động trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot và xe điện. Đây cũng chính là những ngành công nghệ mà Washington và Bắc Kinh đang cạnh tranh quyết liệt.

Theo AP, giới chức Mỹ và Trung Quốc từng thảo luận khả năng mời một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham dự các hoạt động trong chuyến thăm.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận cho biết quá trình này gặp trở ngại do phía Mỹ chậm đưa ra các quy tắc cụ thể và chưa làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc.

Một số lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có mặt tại Washington ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, nhưng họ di chuyển riêng, không đi cùng ông Tập và chỉ tham dự các chương trình bên lề.

Theo New York Times, cho đến vài ngày trước hội nghị, các quan chức Trung Quốc vẫn kỳ vọng có thể đưa một phái đoàn doanh nghiệp tới Washington.

Danh sách cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng truyền thông Mỹ từng nhắc đến nhà sáng lập hãng xe điện BYD Wang Chuanfu và CEO hãng pin CATL Robin Zeng.

Nếu xuất hiện, hai lãnh đạo này có thể giúp ông Tập nhấn mạnh vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực pin và năng lượng tái tạo.

Tuy nhiên, việc mời các CEO Trung Quốc cũng kéo theo một vấn đề nhạy cảm khác: một số doanh nghiệp lớn của nước này hiện nằm trong các danh sách hạn chế của Mỹ.

Tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa Alibaba, BYD và Baidu vào danh sách những công ty mà cơ quan này cho rằng có hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Việc bị đưa vào danh sách không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp này bị trừng phạt trực tiếp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ không được ký hợp đồng trực tiếp với họ, đồng thời bị hạn chế mua sản phẩm hoặc dịch vụ của các công ty này thông qua bên thứ ba.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng không nên diễn giải quá nhiều từ việc các CEO Trung Quốc không xuất hiện tại Nhà Trắng.

Trên Straits Times, Zhang Yun, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh, cho rằng lịch trình ba ngày của ông Tập chỉ giới hạn tại Washington và tập trung chủ yếu vào các vấn đề chính trị, chiến lược. Vì vậy, các hoạt động liên quan đến kinh doanh có thể được dành cho một dịp khác.

Ông dẫn lại chuyến thăm Mỹ năm 2015 của ông Tập. Khi đó, 15 CEO Trung Quốc tham dự hội nghị doanh nghiệp Mỹ - Trung tại Seattle, nhưng họ không đi cùng ông Tập tới Washington để gặp Tổng thống Barack Obama.

Theo Zhang, Mỹ và Trung Quốc có thể tiếp tục bàn về các cơ hội kinh doanh tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến vào tháng 11, nơi ông Tập và ông Trump có thể gặp lại nhau.

Ông cho rằng Thâm Quyến là địa điểm đặc biệt phù hợp bởi đây là một trong những thành phố thể hiện rõ nhất quá trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc cũng như sự phát triển của các ngành công nghệ mới.

George Chen, giám đốc mảng kỹ thuật số tại hãng tư vấn The Asia Group, cũng cho rằng không nên đánh giá kết quả hội nghị chỉ dựa trên sự chênh lệch về số lượng lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc tham dự.

Theo quan điểm này, điều quan trọng hơn vẫn là sự tương tác giữa lãnh đạo hai nước và khả năng tạo ra một môi trường ổn định, dễ dự đoán hơn cho doanh nghiệp hai bên.

“Sự tương tác giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ mới là quan trọng, nhằm tạo ra một môi trường dễ đoán hơn và chắc chắn hơn, để doanh nghiệp hai bên sẵn sàng đầu tư vào nhau”, Zhang kết luận.
 
Back
Top