Hùng Lâm
Intern Writer
Cuộc đua vũ khí hiện đại lúc này không còn chỉ là “bắn mạnh hơn”, mà là làm sao để vừa mạnh, vừa nhẹ, vừa chính xác hơn ở khoảng cách cực xa.
Theo The War Zone, Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ (SOCOM) đang phát triển thế hệ súng trường và súng máy mới dành cho lực lượng đặc nhiệm, với trọng tâm nằm ở loại đạn siêu tốc hypervelocity ammunition. Đây được xem là bước tiến có thể thay đổi đáng kể cách tác chiến của bộ binh trong tương lai.
Một trong những dự án được chú ý nhất là HICAR, viết tắt của Hypervelocity Improved Carbine. Điểm thú vị là SOCOM không muốn chuyển hoàn toàn sang cỡ đạn mới như hướng đi của quân đội Mỹ với súng M7 hay M250 sử dụng đạn 6.8 mm. Thay vào đó, họ muốn tối ưu chính loại đạn 5.56 NATO vốn đã phổ biến khắp thế giới.
Theo Trung tá Alan Wood, Giám đốc Chương trình Sát thương của SOCOM, việc tăng vận tốc đầu đạn giúp đạn bay ổn định hơn, giữ động năng tốt hơn và cải thiện khả năng xuyên vật cản đáng kể. Quan trọng hơn, đặc nhiệm Mỹ thường phối hợp với lực lượng đồng minh ở nhiều khu vực như Trung Phi, nơi đạn 5.56 mm dễ tìm hơn nhiều so với các chuẩn đạn mới.
SOCOM cũng đang tận dụng thế hệ vỏ đạn thép mới do Federal phát triển. Loại vỏ này được cho là có hiệu suất vượt xa vỏ đồng truyền thống tồn tại hơn 100 năm qua, nhưng chi phí sản xuất lại rẻ hơn.
Ở mảng súng bắn tỉa và súng trường tấn công, SOCOM đặc biệt hào hứng với dòng MRGG-Assault của LMT. Khi dùng đạn 6.5 Creedmoor, hệ thống này có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách hơn 1,2 km, một con số rất đáng chú ý với vũ khí bộ binh.
Ngoài ra, SOCOM cũng thử nghiệm súng máy nhẹ dùng đạn .338 Norma Magnum để thay thế các hệ thống .50 cal cồng kềnh. Mục tiêu là giảm trọng lượng cho phương tiện và tăng tính cơ động cho các đơn vị đặc nhiệm.
Nhìn rộng hơn, hướng đi của SOCOM cho thấy chiến trường hiện đại đang thay đổi rất nhanh. Vũ khí tương lai không chỉ cần hỏa lực mạnh, mà còn phải linh hoạt, dễ triển khai và phù hợp với nhiều môi trường tác chiến khác nhau.
Theo The War Zone, Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Mỹ (SOCOM) đang phát triển thế hệ súng trường và súng máy mới dành cho lực lượng đặc nhiệm, với trọng tâm nằm ở loại đạn siêu tốc hypervelocity ammunition. Đây được xem là bước tiến có thể thay đổi đáng kể cách tác chiến của bộ binh trong tương lai.
Một trong những dự án được chú ý nhất là HICAR, viết tắt của Hypervelocity Improved Carbine. Điểm thú vị là SOCOM không muốn chuyển hoàn toàn sang cỡ đạn mới như hướng đi của quân đội Mỹ với súng M7 hay M250 sử dụng đạn 6.8 mm. Thay vào đó, họ muốn tối ưu chính loại đạn 5.56 NATO vốn đã phổ biến khắp thế giới.
Theo Trung tá Alan Wood, Giám đốc Chương trình Sát thương của SOCOM, việc tăng vận tốc đầu đạn giúp đạn bay ổn định hơn, giữ động năng tốt hơn và cải thiện khả năng xuyên vật cản đáng kể. Quan trọng hơn, đặc nhiệm Mỹ thường phối hợp với lực lượng đồng minh ở nhiều khu vực như Trung Phi, nơi đạn 5.56 mm dễ tìm hơn nhiều so với các chuẩn đạn mới.
SOCOM cũng đang tận dụng thế hệ vỏ đạn thép mới do Federal phát triển. Loại vỏ này được cho là có hiệu suất vượt xa vỏ đồng truyền thống tồn tại hơn 100 năm qua, nhưng chi phí sản xuất lại rẻ hơn.
Ở mảng súng bắn tỉa và súng trường tấn công, SOCOM đặc biệt hào hứng với dòng MRGG-Assault của LMT. Khi dùng đạn 6.5 Creedmoor, hệ thống này có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách hơn 1,2 km, một con số rất đáng chú ý với vũ khí bộ binh.
Ngoài ra, SOCOM cũng thử nghiệm súng máy nhẹ dùng đạn .338 Norma Magnum để thay thế các hệ thống .50 cal cồng kềnh. Mục tiêu là giảm trọng lượng cho phương tiện và tăng tính cơ động cho các đơn vị đặc nhiệm.
Nhìn rộng hơn, hướng đi của SOCOM cho thấy chiến trường hiện đại đang thay đổi rất nhanh. Vũ khí tương lai không chỉ cần hỏa lực mạnh, mà còn phải linh hoạt, dễ triển khai và phù hợp với nhiều môi trường tác chiến khác nhau.