Thanh Phong
Editor
Huawei vẫn vững vàng trong việc kiểm soát thị trường điện thoại thông minh gập tại Trung Quốc, nhưng Honor đang bắt đầu thu hẹp khoảng cách dẫn đầu của họ.
Các hãng còn lại trên thị trường tụt hậu khá xa. Oppo chiếm 6%, trong khi Vivo và Xiaomi lần lượt chiếm 5% và 4%. Kết hợp lại, Huawei và Honor hiện kiểm soát hơn 4/5 thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc.
Huawei đã liên tục dẫn đầu phân khúc trong năm qua nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm gập Mate và Pura, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái HarmonyOS. Trở lại quý 3 năm 2025, thị phần của Huawei gần 70%.
Điều nổi bật trong các số liệu mới nhất là sự tiến bộ của Honor. Thị phần của Honor đã tăng gần gấp đôi lên 21% so với mức 11,2% được ghi nhận trong quý 3 năm 2025, nhờ vào các thiết bị mới hơn như Magic V6, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mỏng nhẹ và phần cứng cao cấp.
Thị trường điện thoại thông minh nói chung tại Trung Quốc lại không mấy khả quan. IDC ước tính tổng lượng xuất xưởng đã giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, xuống còn khoảng 69 triệu chiếc, do chi phí linh kiện tăng cao và áp lực từ chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nhu cầu.
Tuy nhiên, điện thoại gập vẫn tiếp tục vượt trội so với thị trường chung. Người tiêu dùng vẫn rất quan tâm đến các thiết bị cao cấp, và các nhà sản xuất vẫn đang tìm cách cải thiện trải nghiệm với thiết kế mỏng hơn, ít nếp gấp hơn và thời lượng pin tốt hơn.
Dữ liệu ngành từ cuối năm 2025 đã cho thấy xu hướng này. Lượng xuất xưởng điện thoại gập đạt 2,63 triệu chiếc trong quý 3, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và đà tăng trưởng này dường như tiếp tục kéo dài sang năm 2026.
Honor đã ghi nhận bảng xếp hạng mới nhất bằng một bài đăng đơn giản trên mạng xã hội với nội dung “Học hỏi từ những người giỏi nhất”, một lời khẳng định dành cho công ty mà họ đang theo đuổi.
Các hãng còn lại trên thị trường tụt hậu khá xa. Oppo chiếm 6%, trong khi Vivo và Xiaomi lần lượt chiếm 5% và 4%. Kết hợp lại, Huawei và Honor hiện kiểm soát hơn 4/5 thị trường điện thoại gập tại Trung Quốc.
Huawei đã liên tục dẫn đầu phân khúc trong năm qua nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm gập Mate và Pura, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái HarmonyOS. Trở lại quý 3 năm 2025, thị phần của Huawei gần 70%.
Điều nổi bật trong các số liệu mới nhất là sự tiến bộ của Honor. Thị phần của Honor đã tăng gần gấp đôi lên 21% so với mức 11,2% được ghi nhận trong quý 3 năm 2025, nhờ vào các thiết bị mới hơn như Magic V6, thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mỏng nhẹ và phần cứng cao cấp.
Thị trường điện thoại thông minh nói chung tại Trung Quốc lại không mấy khả quan. IDC ước tính tổng lượng xuất xưởng đã giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, xuống còn khoảng 69 triệu chiếc, do chi phí linh kiện tăng cao và áp lực từ chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến nhu cầu.
Tuy nhiên, điện thoại gập vẫn tiếp tục vượt trội so với thị trường chung. Người tiêu dùng vẫn rất quan tâm đến các thiết bị cao cấp, và các nhà sản xuất vẫn đang tìm cách cải thiện trải nghiệm với thiết kế mỏng hơn, ít nếp gấp hơn và thời lượng pin tốt hơn.
Dữ liệu ngành từ cuối năm 2025 đã cho thấy xu hướng này. Lượng xuất xưởng điện thoại gập đạt 2,63 triệu chiếc trong quý 3, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, và đà tăng trưởng này dường như tiếp tục kéo dài sang năm 2026.
Honor đã ghi nhận bảng xếp hạng mới nhất bằng một bài đăng đơn giản trên mạng xã hội với nội dung “Học hỏi từ những người giỏi nhất”, một lời khẳng định dành cho công ty mà họ đang theo đuổi.