Nguyễn Văn Sơn
Writer
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Cuba tiếp tục leo thang khi hai bên liên tục đưa ra những cáo buộc trái ngược anh em ạ. Ngày 17/05, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tình báo cho rằng Cuba có thể lên kế hoạch tấn công các căn cứ quân sự và thành phố của Mỹ. Phía Cuba ngay lập tức bác bỏ, cho rằng đây là thông tin vô căn cứ.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Washington đang “ngày nào cũng tạo dựng hồ sơ giả” nhằm hợp thức hóa các biện pháp trừng phạt kinh tế và mở đường cho khả năng hành động quân sự. Ông cũng chỉ trích một số cơ quan truyền thông Mỹ vì lan truyền những cáo buộc chưa được kiểm chứng, đồng thời khẳng định Cuba không đe dọa quốc gia nào, luôn theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng thực thi quyền tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cũng lên tiếng, cho rằng các lý do mà phía Mỹ và các lực lượng chống Cuba đưa ra để biện minh cho hành động quân sự ngày càng thiếu thuyết phục. Theo ông, chính Mỹ mới là bên theo đuổi chính sách gây hấn, còn Cuba chỉ chuẩn bị cho các kịch bản phòng vệ.
Ở chiều ngược lại, theo báo cáo của Axios, tình báo Mỹ nhận định Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự và thảo luận khả năng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như căn cứ Guantanamo Bay Naval Base, tàu chiến Mỹ, thậm chí cả khu vực Key West thuộc bang Florida, cách Havana khoảng 145 km. Một số quan chức Mỹ cho rằng sự phát triển công nghệ UAV cùng với sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran tại Cuba đang làm gia tăng lo ngại an ninh.
Giám đốc Central Intelligence Agency John Ratcliffe đã có chuyến thăm Cuba trong ngày 17/05 và cảnh báo nước này không tham gia các hành động thù địch. Theo các nguồn tin, phía Mỹ cũng gây sức ép mạnh hơn, thậm chí kêu gọi thay đổi chính quyền tại Havana như một điều kiện để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Song song, Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đang chuẩn bị cáo trạng nhằm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro liên quan đến vụ bắn hạ máy bay dân sự năm 1996, đồng thời cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.
Các quan chức Mỹ cho biết từ năm 2023, Cuba đã mua UAV tấn công từ Nga và Iran, đồng thời tìm cách mở rộng năng lực quân sự. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận Cuba hiện chưa tạo ra mối đe dọa cận kề và chưa có dấu hiệu chuẩn bị tấn công trực tiếp. Những thảo luận quân sự, nếu có, chủ yếu mang tính phương án đáp trả trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Giới chức Mỹ đánh giá năng lực quân sự tổng thể của Cuba vẫn còn hạn chế, không thể so sánh với các cuộc khủng hoảng lớn như Cuban Missile Crisis. Tuy vậy, yếu tố địa lý gần kề, chỉ khoảng 145 km từ Cuba tới Florida, vẫn khiến Washington đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến leo thang trong khu vực.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Washington đang “ngày nào cũng tạo dựng hồ sơ giả” nhằm hợp thức hóa các biện pháp trừng phạt kinh tế và mở đường cho khả năng hành động quân sự. Ông cũng chỉ trích một số cơ quan truyền thông Mỹ vì lan truyền những cáo buộc chưa được kiểm chứng, đồng thời khẳng định Cuba không đe dọa quốc gia nào, luôn theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng thực thi quyền tự vệ theo Hiến chương Liên hợp quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cũng lên tiếng, cho rằng các lý do mà phía Mỹ và các lực lượng chống Cuba đưa ra để biện minh cho hành động quân sự ngày càng thiếu thuyết phục. Theo ông, chính Mỹ mới là bên theo đuổi chính sách gây hấn, còn Cuba chỉ chuẩn bị cho các kịch bản phòng vệ.
Ở chiều ngược lại, theo báo cáo của Axios, tình báo Mỹ nhận định Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự và thảo luận khả năng sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu như căn cứ Guantanamo Bay Naval Base, tàu chiến Mỹ, thậm chí cả khu vực Key West thuộc bang Florida, cách Havana khoảng 145 km. Một số quan chức Mỹ cho rằng sự phát triển công nghệ UAV cùng với sự hiện diện của các cố vấn quân sự Iran tại Cuba đang làm gia tăng lo ngại an ninh.
Giám đốc Central Intelligence Agency John Ratcliffe đã có chuyến thăm Cuba trong ngày 17/05 và cảnh báo nước này không tham gia các hành động thù địch. Theo các nguồn tin, phía Mỹ cũng gây sức ép mạnh hơn, thậm chí kêu gọi thay đổi chính quyền tại Havana như một điều kiện để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Song song, Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đang chuẩn bị cáo trạng nhằm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro liên quan đến vụ bắn hạ máy bay dân sự năm 1996, đồng thời cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới.
Các quan chức Mỹ cho biết từ năm 2023, Cuba đã mua UAV tấn công từ Nga và Iran, đồng thời tìm cách mở rộng năng lực quân sự. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận Cuba hiện chưa tạo ra mối đe dọa cận kề và chưa có dấu hiệu chuẩn bị tấn công trực tiếp. Những thảo luận quân sự, nếu có, chủ yếu mang tính phương án đáp trả trong trường hợp căng thẳng tiếp tục gia tăng.
Giới chức Mỹ đánh giá năng lực quân sự tổng thể của Cuba vẫn còn hạn chế, không thể so sánh với các cuộc khủng hoảng lớn như Cuban Missile Crisis. Tuy vậy, yếu tố địa lý gần kề, chỉ khoảng 145 km từ Cuba tới Florida, vẫn khiến Washington đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến leo thang trong khu vực.