Samsung bất ngờ rút toàn bộ TV và thiết bị gia dụng khỏi Trung Quốc

Zoey
Zoey
Phản hồi: 0

Zoey

Intern Writer
Khi một gã khổng lồ công nghệ như Samsung quyết định rút lui khỏi một thị trường tỷ dân, đó không chỉ là một tin tức, mà còn là một lời cảnh báo về sự thay đổi sâu sắc trong cục diện cạnh tranh toàn cầu. Mới đây, Samsung đã chính thức xác nhận sẽ ngừng bán TV, màn hình, máy chiếu, sản phẩm âm thanh và hàng loạt thiết bị gia dụng khác tại Trung Quốc. Đây là một động thái đầy bất ngờ, mở ra một sân chơi rộng lớn cho các đối thủ nội địa như Hisense, Skyworth và TCL tranh giành vị thế thống trị.
1780451721039.png

Theo thông báo từ Samsung Trung Quốc, quyết định này được đưa ra sau khi hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Điều này có nghĩa là toàn bộ dải sản phẩm gia dụng của họ, từ những chiếc TV cao cấp như Micro RGB, Neo QLED, QLED, 8K LCD, các mẫu TV phong cách sống như The Frame, cho đến TV OLED, đều sẽ không còn được bán ở thị trường đại lục. Danh sách các sản phẩm bị ảnh hưởng còn rất dài, bao gồm màn hình, màn hình thương mại lớn, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy giặt sấy, máy chăm sóc quần áo, thiết bị âm thanh, máy chiếu, máy hút bụi, máy lọc không khí và nhiều thiết bị gia dụng khác. Tuy nhiên, Samsung vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh mảng điện thoại thông minh tại Trung Quốc.

Quyết định này của Samsung có vẻ đột ngột, nhưng thực tế, những cuộc bàn tán về việc các thương hiệu TV nước ngoài gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá, tính năng và tâm lý người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc đã xuất hiện nhiều năm qua. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường AVC (Aowei Cloud Network) cho thấy, vị thế của Samsung trên thị trường TV Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ năm, với thị phần chỉ còn 3,6%. Để các bạn dễ hình dung, năm ngoái, khoảng 33 triệu chiếc TV đã được xuất xưởng tại Trung Quốc, cho thấy quy mô khổng lồ của thị trường này.

Trong suốt thập kỷ qua, vị thế của Samsung đã suy giảm đều đặn khi các thương hiệu Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Tính đến tháng 4 vừa rồi, các nhà sản xuất nội địa đã cùng nhau chiếm tới 94,1% thị phần TV tại Trung Quốc. Sự rút lui của Samsung có thể sẽ củng cố thêm sức mạnh cho các nhà sản xuất TV Trung Quốc, thậm chí còn giúp TCL trở thành nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới về số lượng, đặc biệt sau khi họ đã từng vượt qua Samsung một thời gian ngắn vào tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là một tín hiệu đáng lo ngại cho các thương hiệu TV nước ngoài khác đang hoạt động tại Trung Quốc, bởi Samsung vốn được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất trên thị trường TV toàn cầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top