myle.vnreview
Writer
Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới khi các nhà đầu tư tin tưởng vào tầm nhìn đột phá về trí tuệ nhân tạo trong đợt IPO.
Các nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của SpaceX đã nhận được phần thưởng xứng đáng vào thứ Sáu.
Cổ phiếu của SpaceX (SPCX) tăng 19,22% vào hôm 12/6 khi nhà sản xuất tên lửa của Elon Musk thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay và là một trong những đợt IPO suôn sẻ nhất trong lịch sử gần đây.
Công ty, được định giá 1,77 nghìn tỷ đô la khi bán 75 tỷ đô la cổ phiếu một ngày trước đó, đã kết thúc ngày giao dịch đầu tiên với giá trị thị trường là 2,1 nghìn tỷ đô la, vượt qua Broadcom và Tesla để trở thành công ty đại chúng có giá trị thứ sáu tại Mỹ.
Đợt chào bán đã mang lại cho các nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của SpaceX hàng tỷ đô la lợi nhuận và biến Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Điều này được thúc đẩy bởi một lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân, những người đã tin tưởng vào tầm nhìn đột phá của Elon Musk về việc đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian để hỗ trợ sự phát triển của AI.
Trước khi ra mắt, một số người trên phố Wall tự hỏi liệu bộ máy tài chính có thể chịu nổi quy mô khổng lồ của đợt phát hành hay không và liệu các nhà đầu tư có ồ ạt đổ xô vào một dự án không sinh lời, khi mà phần lớn doanh thu tương lai không đến từ mảng kinh doanh vũ trụ hay internet mà từ đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi của công ty.
Những người ủng hộ quản trị doanh nghiệp đã chỉ trích Elon Musk vì nắm giữ hơn 80% quyền biểu quyết của công ty, điều này khiến việc sa thải ông hoặc thực hiện những thay đổi lớn khác mà không có sự ủng hộ của ông gần như là không thể, và kêu gọi dừng hoặc tẩy chay đợt phát hành.
Cuối cùng, đợt IPO diễn ra khá tốt. Cổ phiếu, giao dịch dưới mã SPCX, mở cửa trên thị trường chứng khoán Nasdaq ngay trước trưa với giá cao hơn 11% so với giá IPO là 135 USD. Chúng dao động ở mức cao hơn khoảng 20% đến 30% trong phần lớn thời gian trong ngày – đây là mức tăng đột biến trong ngày đầu tiên mà các nhà phân tích định giá IPO thường nhắm đến – và đóng cửa ở mức 160,95 đô la. Gần hai chục ngân hàng tham gia vào đợt chào bán này giờ đây sẽ được hưởng một phần trong khoản phí chào bán khoảng 500 triệu đô la mà nhiều ngân hàng đã mất nhiều năm để theo đuổi.
Đợt chào bán này là một điềm tốt cho các đối thủ cạnh tranh tập trung vào trí tuệ nhân tạo của SpaceX là Anthropic và OpenAI, cả hai đều mới đây đã nộp hồ sơ chuẩn bị cho các đợt chào bán quy mô lớn tương tự vào cuối năm nay.
Đợt IPO đã thu hút nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư tổ chức lớn như BlackRock, nhưng cũng cả các cá nhân, những người trong nhiều trường hợp không nhận được số lượng cổ phiếu gần bằng số lượng họ yêu cầu thông qua các công ty môi giới. Pierluigi D’Amore, 29 tuổi, cho biết anh đã nhận được một trong 10 cổ phiếu mà anh yêu cầu, và mặc dù anh mô tả mức định giá là “hơi cao”, anh vẫn có kế hoạch mua thêm.
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ quan trọng trong 10 hoặc 20 năm nữa,” anh nói thêm. “Bạn phải nghĩ dài hạn.”
Elon Musk đang ở Texas trong thời gian diễn ra sự kiện nhưng đã phát biểu từ xa.
Trong khi đó, một số nhà phân tích gặp khó khăn trong việc hiểu được mức định giá tăng vọt của SpaceX. Nhà phân tích cấp cao Keith Snyder của CFRA Research cho biết hôm 12/6 rằng mức tăng trưởng doanh thu mà SpaceX cần đạt được để chứng minh cho mức định giá hiện tại là "gần như nực cười".
SpaceX gia nhập một thị trường đang chao đảo vì sự bất ổn xung đột ở Trung Đông và lo ngại về việc liệu sự tăng vọt của cổ phiếu nhờ trí tuệ nhân tạo có đi quá xa hay không. Hôm 12/6, những dấu hiệu tiến triển trong một thỏa thuận hòa bình đã giúp các chỉ số quay trở lại mức kỷ lục, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,7% và Nasdaq tăng 0,3%.
Việc SpaceX được nhanh chóng đưa vào một số chỉ số, chẳng hạn như Nasdaq-100, sẽ đồng nghĩa với việc các quỹ đầu tư theo dõi các chỉ số này sẽ mua cổ phiếu của SpaceX trong những ngày tới.
Đối với Elon Musk, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là đích đến của một cuộc đua nước rút bắt đầu từ năm ngoái. Sau khi thành lập SpaceX vào năm 2002 với số tiền thu được từ việc bán công ty internet PayPal, Elon Musk tỏ ra không mấy quan tâm đến việc đưa SpaceX lên sàn chứng khoán khi công ty này dần phát triển trở thành một trong những công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới.
Mọi chuyện đã thay đổi vào giữa năm ngoái khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) nóng lên và Elon Musk nhận ra SpaceX sẽ cần một lượng vốn lớn cho những kế hoạch đầy tham vọng của mình. Ông cũng coi việc IPO là cách để công ty AI non trẻ của mình, xAI, bắt kịp các đối thủ. SpaceX đã mua lại xAI vào đầu năm nay sau khi xAI mua lại nền tảng mạng xã hội X của ông vào năm ngoái. (Một số người theo dõi Musk dự đoán bước tiếp theo sẽ là sự sáp nhập giữa SpaceX và Tesla.)
Khi các lãnh đạo của SpaceX, bao gồm Chủ tịch Gwynne Shotwell và Giám đốc Tài chính Bret Johnsen, rung chuông khai mạc vào ngày 12/6 tại Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq của New York, Elon Musk đã tham gia qua video từ Starbase, Texas, thị trấn mới thành lập nơi SpaceX đặt trụ sở, bao quanh ông là các nhân viên của SpaceX.
Sau khi thị trường đóng cửa, quả cầu Times Square thường được thả xuống vào mỗi đêm giao thừa đã được nâng lên để đánh dấu sự kiện này và được thắp sáng bằng màu đỏ cam tượng trưng cho sao Hỏa. Hai người mặc bộ đồ phi hành gia. JPMorgan Chase đã tổ chức một bữa tiệc vào tối 12/6 tại trụ sở chính ở Midtown Manhattan, nơi sẽ được thắp sáng bằng màn trình diễn ánh sáng của SpaceX sau khi trời tối.
SpaceX đã gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Ba lần phóng tên lửa đầu tiên đều thất bại, và công ty gần như phá sản. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008, khi NASA trao cho họ một hợp đồng lớn để vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Gwynne Shotwell là chủ tịch của SpaceX.
Trong những năm tiếp theo, SpaceX đã chứng minh sức mạnh của việc tái sử dụng tên lửa với các phương tiện Falcon 9 và sử dụng chúng để triển khai Starlink, đội vệ tinh internet lớn nhất trong lịch sử. Năm 2020, SpaceX đã phóng hai phi hành gia của NASA từ Florida lên trạm vũ trụ, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên từ Mỹ sau gần một thập kỷ.
Chính phủ Mỹ là khách hàng lớn nhất của SpaceX, với doanh thu từ chính phủ đạt tổng cộng 4 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng mạnh trong vài năm tới.
Công ty vốn nổi tiếng kín đáo này đã công khai chi tiết tình hình tài chính của mình lần đầu tiên khi công bố hồ sơ IPO vào tháng 5.
SpaceX lỗ 4,9 tỷ USD năm ngoái trên doanh thu 18,7 tỷ USD và khoản lỗ còn tăng lên trong quý đầu tiên. Công ty có ba đơn vị: Mảng kinh doanh vũ trụ đạt doanh thu 4,1 tỷ USD năm ngoái và lỗ khoảng 657 triệu đô la. Mảng kinh doanh internet vệ tinh Starlink thu về 11,4 tỷ đô la doanh thu và có lãi. Trong khi đó, xAI đạt doanh thu 3,2 tỷ đô la và lỗ 6,4 tỷ đô la.
Cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức 160,95 đô la một cổ phiếu vào thứ Sáu.
SpaceX tuyên bố trong hồ sơ rằng họ nhìn thấy tổng thị trường tiềm năng (một thuật ngữ kinh doanh chỉ các cơ hội doanh thu tiềm năng) là 28,5 nghìn tỷ đô la, con số lớn nhất thuộc loại này. Phần lớn trong số đó—26,5 nghìn tỷ đô la—là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cần những khoản đầu tư lớn để phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quỹ đạo khổng lồ, nhằm cung cấp tài nguyên tính toán mà SpaceX có thể tự sử dụng và bán cho các công ty AI khác. Dự án này phụ thuộc vào các công nghệ chưa được chứng minh đầy đủ, bao gồm cả tên lửa Starship mới của họ.
Hôm thứ Sáu, đám đông tại Quảng trường Thời đại đã nhìn thấy các sản phẩm mang thương hiệu SpaceX.
Trong khi Musk vạch ra kế hoạch cho AI trong không gian, thì hoạt động hiện tại lại diễn ra trên mặt đất. Ông đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng một khu phức hợp siêu máy tính ở Memphis nhằm hỗ trợ trợ lý AI Grok của công ty. Nhưng Grok đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp các đối thủ cạnh tranh, dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực tính toán, một phần trong số đó gần đây đã được cho các đối thủ thuê để tạo ra dòng doanh thu hàng tỷ đô la gần như chỉ sau một đêm. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chiến thắng của xAI trong lĩnh vực AI và liệu Musk có đang nhường bước cho các đối thủ cạnh tranh hay không.
Nguồn: WSJ
Các nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của SpaceX đã nhận được phần thưởng xứng đáng vào thứ Sáu.
Cổ phiếu của SpaceX (SPCX) tăng 19,22% vào hôm 12/6 khi nhà sản xuất tên lửa của Elon Musk thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay và là một trong những đợt IPO suôn sẻ nhất trong lịch sử gần đây.
Công ty, được định giá 1,77 nghìn tỷ đô la khi bán 75 tỷ đô la cổ phiếu một ngày trước đó, đã kết thúc ngày giao dịch đầu tiên với giá trị thị trường là 2,1 nghìn tỷ đô la, vượt qua Broadcom và Tesla để trở thành công ty đại chúng có giá trị thứ sáu tại Mỹ.
Đợt chào bán đã mang lại cho các nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của SpaceX hàng tỷ đô la lợi nhuận và biến Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Điều này được thúc đẩy bởi một lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân, những người đã tin tưởng vào tầm nhìn đột phá của Elon Musk về việc đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian để hỗ trợ sự phát triển của AI.
Trước khi ra mắt, một số người trên phố Wall tự hỏi liệu bộ máy tài chính có thể chịu nổi quy mô khổng lồ của đợt phát hành hay không và liệu các nhà đầu tư có ồ ạt đổ xô vào một dự án không sinh lời, khi mà phần lớn doanh thu tương lai không đến từ mảng kinh doanh vũ trụ hay internet mà từ đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi của công ty.
Những người ủng hộ quản trị doanh nghiệp đã chỉ trích Elon Musk vì nắm giữ hơn 80% quyền biểu quyết của công ty, điều này khiến việc sa thải ông hoặc thực hiện những thay đổi lớn khác mà không có sự ủng hộ của ông gần như là không thể, và kêu gọi dừng hoặc tẩy chay đợt phát hành.
Cuối cùng, đợt IPO diễn ra khá tốt. Cổ phiếu, giao dịch dưới mã SPCX, mở cửa trên thị trường chứng khoán Nasdaq ngay trước trưa với giá cao hơn 11% so với giá IPO là 135 USD. Chúng dao động ở mức cao hơn khoảng 20% đến 30% trong phần lớn thời gian trong ngày – đây là mức tăng đột biến trong ngày đầu tiên mà các nhà phân tích định giá IPO thường nhắm đến – và đóng cửa ở mức 160,95 đô la. Gần hai chục ngân hàng tham gia vào đợt chào bán này giờ đây sẽ được hưởng một phần trong khoản phí chào bán khoảng 500 triệu đô la mà nhiều ngân hàng đã mất nhiều năm để theo đuổi.
Đợt chào bán này là một điềm tốt cho các đối thủ cạnh tranh tập trung vào trí tuệ nhân tạo của SpaceX là Anthropic và OpenAI, cả hai đều mới đây đã nộp hồ sơ chuẩn bị cho các đợt chào bán quy mô lớn tương tự vào cuối năm nay.
Đợt IPO đã thu hút nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư tổ chức lớn như BlackRock, nhưng cũng cả các cá nhân, những người trong nhiều trường hợp không nhận được số lượng cổ phiếu gần bằng số lượng họ yêu cầu thông qua các công ty môi giới. Pierluigi D’Amore, 29 tuổi, cho biết anh đã nhận được một trong 10 cổ phiếu mà anh yêu cầu, và mặc dù anh mô tả mức định giá là “hơi cao”, anh vẫn có kế hoạch mua thêm.
“Tôi không nghĩ điều đó sẽ quan trọng trong 10 hoặc 20 năm nữa,” anh nói thêm. “Bạn phải nghĩ dài hạn.”
Elon Musk đang ở Texas trong thời gian diễn ra sự kiện nhưng đã phát biểu từ xa.
Trong khi đó, một số nhà phân tích gặp khó khăn trong việc hiểu được mức định giá tăng vọt của SpaceX. Nhà phân tích cấp cao Keith Snyder của CFRA Research cho biết hôm 12/6 rằng mức tăng trưởng doanh thu mà SpaceX cần đạt được để chứng minh cho mức định giá hiện tại là "gần như nực cười".
SpaceX gia nhập một thị trường đang chao đảo vì sự bất ổn xung đột ở Trung Đông và lo ngại về việc liệu sự tăng vọt của cổ phiếu nhờ trí tuệ nhân tạo có đi quá xa hay không. Hôm 12/6, những dấu hiệu tiến triển trong một thỏa thuận hòa bình đã giúp các chỉ số quay trở lại mức kỷ lục, với chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,7% và Nasdaq tăng 0,3%.
Việc SpaceX được nhanh chóng đưa vào một số chỉ số, chẳng hạn như Nasdaq-100, sẽ đồng nghĩa với việc các quỹ đầu tư theo dõi các chỉ số này sẽ mua cổ phiếu của SpaceX trong những ngày tới.
Đối với Elon Musk, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là đích đến của một cuộc đua nước rút bắt đầu từ năm ngoái. Sau khi thành lập SpaceX vào năm 2002 với số tiền thu được từ việc bán công ty internet PayPal, Elon Musk tỏ ra không mấy quan tâm đến việc đưa SpaceX lên sàn chứng khoán khi công ty này dần phát triển trở thành một trong những công ty tư nhân có giá trị nhất thế giới.
Mọi chuyện đã thay đổi vào giữa năm ngoái khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) nóng lên và Elon Musk nhận ra SpaceX sẽ cần một lượng vốn lớn cho những kế hoạch đầy tham vọng của mình. Ông cũng coi việc IPO là cách để công ty AI non trẻ của mình, xAI, bắt kịp các đối thủ. SpaceX đã mua lại xAI vào đầu năm nay sau khi xAI mua lại nền tảng mạng xã hội X của ông vào năm ngoái. (Một số người theo dõi Musk dự đoán bước tiếp theo sẽ là sự sáp nhập giữa SpaceX và Tesla.)
Khi các lãnh đạo của SpaceX, bao gồm Chủ tịch Gwynne Shotwell và Giám đốc Tài chính Bret Johnsen, rung chuông khai mạc vào ngày 12/6 tại Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq của New York, Elon Musk đã tham gia qua video từ Starbase, Texas, thị trấn mới thành lập nơi SpaceX đặt trụ sở, bao quanh ông là các nhân viên của SpaceX.
Sau khi thị trường đóng cửa, quả cầu Times Square thường được thả xuống vào mỗi đêm giao thừa đã được nâng lên để đánh dấu sự kiện này và được thắp sáng bằng màu đỏ cam tượng trưng cho sao Hỏa. Hai người mặc bộ đồ phi hành gia. JPMorgan Chase đã tổ chức một bữa tiệc vào tối 12/6 tại trụ sở chính ở Midtown Manhattan, nơi sẽ được thắp sáng bằng màn trình diễn ánh sáng của SpaceX sau khi trời tối.
SpaceX đã gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Ba lần phóng tên lửa đầu tiên đều thất bại, và công ty gần như phá sản. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2008, khi NASA trao cho họ một hợp đồng lớn để vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Gwynne Shotwell là chủ tịch của SpaceX.
Trong những năm tiếp theo, SpaceX đã chứng minh sức mạnh của việc tái sử dụng tên lửa với các phương tiện Falcon 9 và sử dụng chúng để triển khai Starlink, đội vệ tinh internet lớn nhất trong lịch sử. Năm 2020, SpaceX đã phóng hai phi hành gia của NASA từ Florida lên trạm vũ trụ, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên từ Mỹ sau gần một thập kỷ.
Chính phủ Mỹ là khách hàng lớn nhất của SpaceX, với doanh thu từ chính phủ đạt tổng cộng 4 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ tăng mạnh trong vài năm tới.
Công ty vốn nổi tiếng kín đáo này đã công khai chi tiết tình hình tài chính của mình lần đầu tiên khi công bố hồ sơ IPO vào tháng 5.
SpaceX lỗ 4,9 tỷ USD năm ngoái trên doanh thu 18,7 tỷ USD và khoản lỗ còn tăng lên trong quý đầu tiên. Công ty có ba đơn vị: Mảng kinh doanh vũ trụ đạt doanh thu 4,1 tỷ USD năm ngoái và lỗ khoảng 657 triệu đô la. Mảng kinh doanh internet vệ tinh Starlink thu về 11,4 tỷ đô la doanh thu và có lãi. Trong khi đó, xAI đạt doanh thu 3,2 tỷ đô la và lỗ 6,4 tỷ đô la.
Cổ phiếu SpaceX đóng cửa ở mức 160,95 đô la một cổ phiếu vào thứ Sáu.
SpaceX tuyên bố trong hồ sơ rằng họ nhìn thấy tổng thị trường tiềm năng (một thuật ngữ kinh doanh chỉ các cơ hội doanh thu tiềm năng) là 28,5 nghìn tỷ đô la, con số lớn nhất thuộc loại này. Phần lớn trong số đó—26,5 nghìn tỷ đô la—là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cần những khoản đầu tư lớn để phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quỹ đạo khổng lồ, nhằm cung cấp tài nguyên tính toán mà SpaceX có thể tự sử dụng và bán cho các công ty AI khác. Dự án này phụ thuộc vào các công nghệ chưa được chứng minh đầy đủ, bao gồm cả tên lửa Starship mới của họ.
Hôm thứ Sáu, đám đông tại Quảng trường Thời đại đã nhìn thấy các sản phẩm mang thương hiệu SpaceX.
Trong khi Musk vạch ra kế hoạch cho AI trong không gian, thì hoạt động hiện tại lại diễn ra trên mặt đất. Ông đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng một khu phức hợp siêu máy tính ở Memphis nhằm hỗ trợ trợ lý AI Grok của công ty. Nhưng Grok đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp các đối thủ cạnh tranh, dẫn đến tình trạng dư thừa năng lực tính toán, một phần trong số đó gần đây đã được cho các đối thủ thuê để tạo ra dòng doanh thu hàng tỷ đô la gần như chỉ sau một đêm. Nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng chiến thắng của xAI trong lĩnh vực AI và liệu Musk có đang nhường bước cho các đối thủ cạnh tranh hay không.
Nguồn: WSJ