Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Apple đã tạm dừng kế hoạch đại tu kính thực tế ảo Vision Pro để chuyển hướng nguồn lực sang làm một sản phẩm cấp bách hơn: phát triển kính thông minh có thể cạnh tranh với các sản phẩm của Meta.
Apple tạm dừng kế hoạch đại tu kính thực tế ảo Vision Pro
Theo Bloomberg, Apple đã chuẩn bị một phiên bản rẻ hơn, nhẹ hơn của Vision Pro tên mã N100 để ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, tuần trước, Apple đã thông báo nội bộ rằng họ sẽ chuyển nhân viên khỏi dự án đó để đẩy nhanh tiến độ phát triển kính thông minh.
Kính thông minh đã nổi lên như một lĩnh vực quan trọng đối với các công ty công nghệ, những công ty đang chạy đua phát triển các thiết bị tập trung vào AI. Các thiết kế trong tương lai cuối cùng có thể thách thức điện thoại thông minh như một công nghệ bắt buộc phải có, và Apple muốn sẵn sàng.
Theo Bloomberg, Apple đang nghiên cứu ít nhất hai loại kính thông minh. Loại đầu tiên, có tên gọi là N50, sẽ kết nối với iPhone và không có màn hình riêng. Apple đặt mục tiêu ra mắt mẫu kính này sớm nhất là vào năm sau, trước khi phát hành vào năm 2027.
Apple cũng đang phát triển một phiên bản kính thông minh có màn hình — một sản phẩm có thể cạnh tranh với Meta Ray-Ban Display vừa ra mắt. Phiên bản có màn hình đã được Apple lên kế hoạch ra mắt vào năm 2028, nhưng hiện tại công ty đang tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển.
Ngay cả khi có sự thay đổi về thứ tự ưu tiên, Apple vẫn chậm hơn Meta khá nhiều. Meta đã phát hành chiếc kính thông minh đầu tiên — Ray-Ban Stories — vào năm 2021. Sau đó, họ đã gây bất ngờ với phiên bản mới hơn mang tên Ray-Ban Meta ra mắt vào năm 2023.
Tháng trước, Meta đã làm mới dòng kính không màn hình của mình với camera được cải tiến, thời lượng pin dài hơn và thiết kế mới dành riêng cho vận động viên. Đối với Meta, một công ty có thành tích không đồng đều về công nghệ phần cứng, kính thông minh đã tạo ra một chỗ đứng mới trên thị trường thiết bị.
Theo Bloomberg, kính của Apple sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tương tác giọng nói và trí tuệ nhân tạo — hai lĩnh vực mà Apple không phải lúc nào cũng xuất sắc. Apple đã chậm trễ trong việc giới thiệu nền tảng Apple Intelligence và phải trì hoãn việc nâng cấp trợ lý giọng nói Siri.
Nhưng công ty đang nỗ lực để xoay chuyển tình thế trên mặt trận này. Apple đang đặt cược rằng Siri được thiết kế lại, dự kiến ra mắt sớm nhất là vào tháng 3, sẽ hỗ trợ một loạt thiết bị mới, bao gồm kính, loa, màn hình và máy ảnh.
Kính Meta Ray-Ban Display AI
Các gã khổng lồ công nghệ khác cũng có tham vọng riêng về các thiết bị thế hệ tiếp theo. Amazon và Google đang chạy đua để ra mắt một loạt phần cứng hỗ trợ AI. Và nhà sản xuất ChatGPT, OpenAI, đã mời cựu chuyên gia thiết kế của Apple, Jony Ive, để tạo ra một bộ sưu tập thiết bị tiện ích mới.
Kính Apple dự kiến sẽ có nhiều kiểu dáng khác nhau và chạy chip mới. Chúng sẽ bao gồm loa để phát nhạc, camera để ghi hình và các tính năng điều khiển bằng giọng nói sẽ hoạt động với điện thoại được kết nối. Apple cũng đang khám phá một bộ tính năng theo dõi sức khỏe cho thiết bị.
Việc chuyển hướng ưu tiên sang kính thông minh chỉ là thay đổi mới nhất trong chiến lược kính thực tại ảo của công ty sau màn ra mắt không mấy ấn tượng của Vision Pro. Sản phẩm trị giá 3.499 USD, kết hợp giữa thực tế ảo và thực tế tăng cường, được cho là quá nặng và đắt đỏ để trở thành một sản phẩm phổ biến. Nó cũng thiếu cả nội dung video lẫn ứng dụng. Các giám đốc điều hành của Apple đã thừa nhận những thiếu sót của sản phẩm này một cách kín đáo, coi nó là một sản phẩm công nghệ được thiết kế quá mức.
Trong nhiều năm, Apple đã lên kế hoạch nhanh chóng tiếp nối Vision Pro bằng một mẫu máy rút gọn có cùng kiểu dáng tổng thể với phiên bản đầu tiên. Ý tưởng đó đã bị loại bỏ để chuyển sang một cuộc đại tu lớn hơn, mang đến một thiết kế hoàn toàn mới và khung máy nhẹ hơn. Giờ đây, dự án đó cũng đang bị trì hoãn.
Đầu năm nay, Bloomberg đưa tin Apple cũng đã gác lại kế hoạch sản xuất kính đeo có dây, tên mã N107, dùng làm màn hình kỹ thuật số ngoài cho máy Mac và các thiết bị khác.
Theo Bloomberg, Apple vẫn đang lên kế hoạch làm mới một chút thiết kế Vision Pro hiện tại — với chip nhanh hơn — sớm nhất là vào cuối năm nay. Thiết bị đó đã xuất hiện trong hồ sơ thử nghiệm của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, cho thấy việc phát hành đã gần kề.
Giám đốc điều hành Tim Cook đã từng nói rằng kính đeo sẽ vượt trội hơn so với thiết kế kính thực tại ảo kín hoàn toàn. Năm 2016, ngay khi quá trình phát triển Vision Pro bắt đầu, Tim Cook đã công khai tuyên bố: "Ít người sẽ cho rằng việc bị nhốt trong một thứ gì đó là điều chấp nhận được, bởi vì trong thâm tâm chúng ta đều là những người hướng ngoại."
Nhưng công nghệ dành cho kính thông minh vẫn chưa sẵn sàng, và Vision Pro ra đời như một giải pháp thay thế. Giống như các thiết bị thực tế hỗn hợp khác, Vision Pro sử dụng camera để cho phép mọi người nhìn thấy thế giới xung quanh.
Những nỗ lực của Apple nhằm thu hút người tiêu dùng với Vision Pro đã thất bại, và công ty đang ngày càng chuyển hướng tiếp thị thiết bị này sang hướng doanh nghiệp. Đó là một cách tiếp cận mà Microsoft và Google cũng đã theo đuổi nhưng chỉ đạt được thành công hạn chế.
Apple vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý tưởng đại tu Vision Pro và cuối cùng có thể phát hành phiên bản nhẹ hơn, rẻ hơn. Họ đã chi hàng tỷ đô la và mất một thập kỷ để phát triển mẫu máy ban đầu.
Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với Vision Pro đã giảm sút kể từ khi ra mắt vào năm 2024.
Meta cũng gặp khó khăn trong việc bán các thiết bị đeo thực tế hỗn hợp. Các thiết bị này không phải là cú hích lớn cho công ty, ngay cả khi giá thành chỉ bằng một phần nhỏ so với Vision Pro. Sau khi gặt hái được nhiều thành công hơn với kính thông minh và AI, Meta đã bỏ qua việc ra mắt một thiết bị đeo thực tế hỗn hợp mới trong năm nay.
Theo Bloomberg, kính Meta được trang bị màn hình mới đã tạo được tiếng vang ban đầu, và công ty đang phát triển một mẫu tiếp theo vào năm 2027, bổ sung thêm một màn hình thứ hai. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ có thể xem thông tin trên cả hai mắt kính.
Apple và Meta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu kính thực tế tăng cường (AR) thực sự, sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để kết hợp nội dung kỹ thuật số với thế giới thực. Đây là một bước tiến vượt bậc so với màn hình hiển thị thông thường được sử dụng trong các mẫu kính hiện tại.

Apple tạm dừng kế hoạch đại tu kính thực tế ảo Vision Pro
Theo Bloomberg, Apple đã chuẩn bị một phiên bản rẻ hơn, nhẹ hơn của Vision Pro tên mã N100 để ra mắt vào năm 2027. Tuy nhiên, tuần trước, Apple đã thông báo nội bộ rằng họ sẽ chuyển nhân viên khỏi dự án đó để đẩy nhanh tiến độ phát triển kính thông minh.
Kính thông minh đã nổi lên như một lĩnh vực quan trọng đối với các công ty công nghệ, những công ty đang chạy đua phát triển các thiết bị tập trung vào AI. Các thiết kế trong tương lai cuối cùng có thể thách thức điện thoại thông minh như một công nghệ bắt buộc phải có, và Apple muốn sẵn sàng.
Theo Bloomberg, Apple đang nghiên cứu ít nhất hai loại kính thông minh. Loại đầu tiên, có tên gọi là N50, sẽ kết nối với iPhone và không có màn hình riêng. Apple đặt mục tiêu ra mắt mẫu kính này sớm nhất là vào năm sau, trước khi phát hành vào năm 2027.
Apple cũng đang phát triển một phiên bản kính thông minh có màn hình — một sản phẩm có thể cạnh tranh với Meta Ray-Ban Display vừa ra mắt. Phiên bản có màn hình đã được Apple lên kế hoạch ra mắt vào năm 2028, nhưng hiện tại công ty đang tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển.

Ngay cả khi có sự thay đổi về thứ tự ưu tiên, Apple vẫn chậm hơn Meta khá nhiều. Meta đã phát hành chiếc kính thông minh đầu tiên — Ray-Ban Stories — vào năm 2021. Sau đó, họ đã gây bất ngờ với phiên bản mới hơn mang tên Ray-Ban Meta ra mắt vào năm 2023.
Tháng trước, Meta đã làm mới dòng kính không màn hình của mình với camera được cải tiến, thời lượng pin dài hơn và thiết kế mới dành riêng cho vận động viên. Đối với Meta, một công ty có thành tích không đồng đều về công nghệ phần cứng, kính thông minh đã tạo ra một chỗ đứng mới trên thị trường thiết bị.
Theo Bloomberg, kính của Apple sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tương tác giọng nói và trí tuệ nhân tạo — hai lĩnh vực mà Apple không phải lúc nào cũng xuất sắc. Apple đã chậm trễ trong việc giới thiệu nền tảng Apple Intelligence và phải trì hoãn việc nâng cấp trợ lý giọng nói Siri.
Nhưng công ty đang nỗ lực để xoay chuyển tình thế trên mặt trận này. Apple đang đặt cược rằng Siri được thiết kế lại, dự kiến ra mắt sớm nhất là vào tháng 3, sẽ hỗ trợ một loạt thiết bị mới, bao gồm kính, loa, màn hình và máy ảnh.

Kính Meta Ray-Ban Display AI
Các gã khổng lồ công nghệ khác cũng có tham vọng riêng về các thiết bị thế hệ tiếp theo. Amazon và Google đang chạy đua để ra mắt một loạt phần cứng hỗ trợ AI. Và nhà sản xuất ChatGPT, OpenAI, đã mời cựu chuyên gia thiết kế của Apple, Jony Ive, để tạo ra một bộ sưu tập thiết bị tiện ích mới.
Kính Apple dự kiến sẽ có nhiều kiểu dáng khác nhau và chạy chip mới. Chúng sẽ bao gồm loa để phát nhạc, camera để ghi hình và các tính năng điều khiển bằng giọng nói sẽ hoạt động với điện thoại được kết nối. Apple cũng đang khám phá một bộ tính năng theo dõi sức khỏe cho thiết bị.
Việc chuyển hướng ưu tiên sang kính thông minh chỉ là thay đổi mới nhất trong chiến lược kính thực tại ảo của công ty sau màn ra mắt không mấy ấn tượng của Vision Pro. Sản phẩm trị giá 3.499 USD, kết hợp giữa thực tế ảo và thực tế tăng cường, được cho là quá nặng và đắt đỏ để trở thành một sản phẩm phổ biến. Nó cũng thiếu cả nội dung video lẫn ứng dụng. Các giám đốc điều hành của Apple đã thừa nhận những thiếu sót của sản phẩm này một cách kín đáo, coi nó là một sản phẩm công nghệ được thiết kế quá mức.
Trong nhiều năm, Apple đã lên kế hoạch nhanh chóng tiếp nối Vision Pro bằng một mẫu máy rút gọn có cùng kiểu dáng tổng thể với phiên bản đầu tiên. Ý tưởng đó đã bị loại bỏ để chuyển sang một cuộc đại tu lớn hơn, mang đến một thiết kế hoàn toàn mới và khung máy nhẹ hơn. Giờ đây, dự án đó cũng đang bị trì hoãn.
Đầu năm nay, Bloomberg đưa tin Apple cũng đã gác lại kế hoạch sản xuất kính đeo có dây, tên mã N107, dùng làm màn hình kỹ thuật số ngoài cho máy Mac và các thiết bị khác.
Theo Bloomberg, Apple vẫn đang lên kế hoạch làm mới một chút thiết kế Vision Pro hiện tại — với chip nhanh hơn — sớm nhất là vào cuối năm nay. Thiết bị đó đã xuất hiện trong hồ sơ thử nghiệm của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, cho thấy việc phát hành đã gần kề.
Giám đốc điều hành Tim Cook đã từng nói rằng kính đeo sẽ vượt trội hơn so với thiết kế kính thực tại ảo kín hoàn toàn. Năm 2016, ngay khi quá trình phát triển Vision Pro bắt đầu, Tim Cook đã công khai tuyên bố: "Ít người sẽ cho rằng việc bị nhốt trong một thứ gì đó là điều chấp nhận được, bởi vì trong thâm tâm chúng ta đều là những người hướng ngoại."
Nhưng công nghệ dành cho kính thông minh vẫn chưa sẵn sàng, và Vision Pro ra đời như một giải pháp thay thế. Giống như các thiết bị thực tế hỗn hợp khác, Vision Pro sử dụng camera để cho phép mọi người nhìn thấy thế giới xung quanh.
Những nỗ lực của Apple nhằm thu hút người tiêu dùng với Vision Pro đã thất bại, và công ty đang ngày càng chuyển hướng tiếp thị thiết bị này sang hướng doanh nghiệp. Đó là một cách tiếp cận mà Microsoft và Google cũng đã theo đuổi nhưng chỉ đạt được thành công hạn chế.
Apple vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý tưởng đại tu Vision Pro và cuối cùng có thể phát hành phiên bản nhẹ hơn, rẻ hơn. Họ đã chi hàng tỷ đô la và mất một thập kỷ để phát triển mẫu máy ban đầu.

Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với Vision Pro đã giảm sút kể từ khi ra mắt vào năm 2024.
Meta cũng gặp khó khăn trong việc bán các thiết bị đeo thực tế hỗn hợp. Các thiết bị này không phải là cú hích lớn cho công ty, ngay cả khi giá thành chỉ bằng một phần nhỏ so với Vision Pro. Sau khi gặt hái được nhiều thành công hơn với kính thông minh và AI, Meta đã bỏ qua việc ra mắt một thiết bị đeo thực tế hỗn hợp mới trong năm nay.
Theo Bloomberg, kính Meta được trang bị màn hình mới đã tạo được tiếng vang ban đầu, và công ty đang phát triển một mẫu tiếp theo vào năm 2027, bổ sung thêm một màn hình thứ hai. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ có thể xem thông tin trên cả hai mắt kính.
Apple và Meta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu kính thực tế tăng cường (AR) thực sự, sử dụng công nghệ tiên tiến hơn để kết hợp nội dung kỹ thuật số với thế giới thực. Đây là một bước tiến vượt bậc so với màn hình hiển thị thông thường được sử dụng trong các mẫu kính hiện tại.