The Storm Riders
Writer
Chủ tịch Okitsu Masahiro của Sharp trong một cuộc phỏng vấn chung với các hãng thông tấn, đã tiết lộ kế hoạch tăng cường mảng kinh doanh thiết bị gia dụng trắng (white goods) dành cho khối doanh nghiệp, coi đây là một trong những trụ cột chính của công ty.
Ngược lại, đối với thị trường tiêu dùng trong nước, nơi cạnh tranh gay gắt với các đối thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, ông Okitsu nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không theo đuổi các sản phẩm cạnh tranh về giá, mà sẽ tung ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh với giá trị gia tăng từ phân khúc trung cấp đến cao cấp."
Về thiết bị gia dụng trắng, ông Okitsu khẳng định rằng "có chỗ để cạnh tranh" trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp. Ông thừa nhận rằng hiện tại "sự hiện diện của Sharp gần như bằng không" trong lĩnh vực này, nhưng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều dư địa để mở rộng kinh doanh thông qua việc tăng cường đầu tư. Ông cho biết Sharp đang có những phản hồi tích cực với tủ lạnh có khả năng làm ra đồ uống dạng đá bào (sorbet), được cho thuê để chống say nắng tại các nhà máy và công trường xây dựng, cũng như máy nướng bánh mì cho các cửa hàng tiện lợi.
Ngoài ra, trong chiến lược điện gia dụng trắng ở nước ngoài, Sharp sẽ tiếp tục củng cố các thị trường mạnh như Indonesia và Hoa Kỳ, đồng thời tập trung vào việc khai thác thị trường Châu Phi và Trung Đông với Ai Cập làm căn cứ.
Đối với mảng kinh doanh TV, nơi Sharp đang giữ một thị phần nhất định tại thị trường Nhật Bản, ông Okitsu tuyên bố: "Chúng tôi muốn giành lấy vị trí dẫn đầu." Trong bối cảnh bị các nhà sản xuất Trung Quốc tấn công dồn dập, Sharp sẽ theo đuổi chiến lược giá trị gia tăng cao để mở rộng thị phần.
Về hợp tác với công ty mẹ Hon Hai Precision Industry (Foxconn) của Đài Loan, ông Okitsu cho biết: "Chúng tôi sẽ tận dụng tài sản và công nghệ mà Hon Hai sở hữu trong các dự án kinh doanh mới," bày tỏ sự tin tưởng vào việc tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các lĩnh vực như máy chủ AI và kinh doanh xe điện (EV).
Ngược lại, đối với thị trường tiêu dùng trong nước, nơi cạnh tranh gay gắt với các đối thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, ông Okitsu nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không theo đuổi các sản phẩm cạnh tranh về giá, mà sẽ tung ra những sản phẩm có khả năng cạnh tranh với giá trị gia tăng từ phân khúc trung cấp đến cao cấp."
Về thiết bị gia dụng trắng, ông Okitsu khẳng định rằng "có chỗ để cạnh tranh" trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp. Ông thừa nhận rằng hiện tại "sự hiện diện của Sharp gần như bằng không" trong lĩnh vực này, nhưng bày tỏ quan điểm rằng có nhiều dư địa để mở rộng kinh doanh thông qua việc tăng cường đầu tư. Ông cho biết Sharp đang có những phản hồi tích cực với tủ lạnh có khả năng làm ra đồ uống dạng đá bào (sorbet), được cho thuê để chống say nắng tại các nhà máy và công trường xây dựng, cũng như máy nướng bánh mì cho các cửa hàng tiện lợi.

Ngoài ra, trong chiến lược điện gia dụng trắng ở nước ngoài, Sharp sẽ tiếp tục củng cố các thị trường mạnh như Indonesia và Hoa Kỳ, đồng thời tập trung vào việc khai thác thị trường Châu Phi và Trung Đông với Ai Cập làm căn cứ.
Đối với mảng kinh doanh TV, nơi Sharp đang giữ một thị phần nhất định tại thị trường Nhật Bản, ông Okitsu tuyên bố: "Chúng tôi muốn giành lấy vị trí dẫn đầu." Trong bối cảnh bị các nhà sản xuất Trung Quốc tấn công dồn dập, Sharp sẽ theo đuổi chiến lược giá trị gia tăng cao để mở rộng thị phần.
Về hợp tác với công ty mẹ Hon Hai Precision Industry (Foxconn) của Đài Loan, ông Okitsu cho biết: "Chúng tôi sẽ tận dụng tài sản và công nghệ mà Hon Hai sở hữu trong các dự án kinh doanh mới," bày tỏ sự tin tưởng vào việc tạo ra sức mạnh tổng hợp trong các lĩnh vực như máy chủ AI và kinh doanh xe điện (EV).