Thanh Phong
Editor
Theo hãng tin Nikkei, tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã bán toàn bộ cổ phần tại BYD, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cho biết hôm 22/9. Công ty đầu tư Mỹ này bắt đầu đầu tư vào BYD vào năm 2008 nhưng đã dần giảm cổ phần trong những năm gần đây.
Người sáng lập BYD, Vương Truyền Phúc, bên trái, và Warren Buffett được nhìn thấy trong bức ảnh chụp năm 2009.
"Trong đầu tư cổ phiếu, mua bán là hoạt động bình thường", Li Yunfei, Tổng giám đốc thương hiệu và quan hệ công chúng tại BYD, viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào sáng 22/9. "Chúng tôi biết ơn Munger và Buffett vì sự ghi nhận của họ đối với BYD, cũng như 17 năm đầu tư, hỗ trợ và đồng hành của họ", ám chỉ đến cố Charlie Munger, đối tác lâu năm của tỷ phú Warren Buffett và cựu phó chủ tịch Berkshire Hathaway.
Năm 2008, Berkshire Hathaway đã mua khoảng 10% cổ phần tại BYD theo khuyến nghị của Charlie Munger. Động thái này là một sự đặt cược vào sự tăng trưởng trong các lĩnh vực năng lượng mới như pin và xe hybrid cắm sạc. Warren Buffett đã có ý định tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 20%, nhưng nhà sáng lập BYD, Vương Truyền Phúc, được cho là đã từ chối động thái này.
Theo thông tin tiết lộ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Berkshire Hathaway bắt đầu bán cổ phần vào tháng 8 năm 2022 và đã cắt giảm xuống dưới 5% vào tháng 7 năm 2024.
Sau các báo cáo về việc Berkshire Hathaway thoái vốn hoàn toàn, cổ phiếu BYD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 109,1 đô la Hồng Kông tại sàn giao dịch Hồng Kông và 107,15 nhân dân tệ tại sàn giao dịch Thâm Quyến vào ngày 22/9, giảm lần lượt 4% và gần 2% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước (19/9).

Người sáng lập BYD, Vương Truyền Phúc, bên trái, và Warren Buffett được nhìn thấy trong bức ảnh chụp năm 2009.
"Trong đầu tư cổ phiếu, mua bán là hoạt động bình thường", Li Yunfei, Tổng giám đốc thương hiệu và quan hệ công chúng tại BYD, viết trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào sáng 22/9. "Chúng tôi biết ơn Munger và Buffett vì sự ghi nhận của họ đối với BYD, cũng như 17 năm đầu tư, hỗ trợ và đồng hành của họ", ám chỉ đến cố Charlie Munger, đối tác lâu năm của tỷ phú Warren Buffett và cựu phó chủ tịch Berkshire Hathaway.
Năm 2008, Berkshire Hathaway đã mua khoảng 10% cổ phần tại BYD theo khuyến nghị của Charlie Munger. Động thái này là một sự đặt cược vào sự tăng trưởng trong các lĩnh vực năng lượng mới như pin và xe hybrid cắm sạc. Warren Buffett đã có ý định tăng tỷ lệ nắm giữ lên gần 20%, nhưng nhà sáng lập BYD, Vương Truyền Phúc, được cho là đã từ chối động thái này.
Theo thông tin tiết lộ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, Berkshire Hathaway bắt đầu bán cổ phần vào tháng 8 năm 2022 và đã cắt giảm xuống dưới 5% vào tháng 7 năm 2024.
Sau các báo cáo về việc Berkshire Hathaway thoái vốn hoàn toàn, cổ phiếu BYD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 109,1 đô la Hồng Kông tại sàn giao dịch Hồng Kông và 107,15 nhân dân tệ tại sàn giao dịch Thâm Quyến vào ngày 22/9, giảm lần lượt 4% và gần 2% so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu tuần trước (19/9).