Thanh Phong
Editor
Theo hãng tin Bloomberg, Intel đã tiếp cận Apple để đảm bảo khoản đầu tư vào nhà sản xuất chip đang gặp khó khăn, một phần trong nỗ lực củng cố một doanh nghiệp hiện do chính phủ Mỹ sở hữu một phần.
Những nguồn tin chia sẻ thông tin trên với Bloomberg yêu cầu giấu tên vì các cuộc thảo luận vẫn còn riêng tư. Các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể sẽ không dẫn đến một thỏa thuận.
Cổ phiếu của Intel đã tăng 6,4% lên 31,22 USD vào ngày 24/9 tại New York sau khi Bloomberg đưa tin về các cuộc thảo luận giữa Apple và Intel. Cổ phiếu Apple đóng cửa giảm chưa đến 1% xuống còn 252,31 USD.
Một thỏa thuận như vậy sẽ diễn ra sau khoản đầu tư 5 tỷ USD vào tuần trước của Nvidia, công ty có kế hoạch hợp tác với Intel về chip cho máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu. SoftBank, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đang tìm cách mở rộng hơn nữa tại Mỹ, đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Intel vào tháng trước.
Intel cũng đã liên hệ với các công ty khác về các khoản đầu tư và quan hệ đối tác tiềm năng, nguồn tin chia sẻ với Bloomberg.
Một thỏa thuận với Apple, một khách hàng lâu năm của Intel đã chuyển sang sử dụng bộ vi xử lý nội bộ trong năm năm qua, sẽ là minh chứng rõ ràng hơn cho nỗ lực vực dậy của nhà sản xuất chip này. Tuy nhiên, khả năng Apple quay trở lại sử dụng bộ vi xử lý Intel trên các thiết bị của mình là rất thấp. Những con chip tinh vi nhất của nhà sản xuất iPhone hiện đang được sản xuất bởi đối tác TSMC.
Giám đốc điều hành Intel, Lip-Bu Tan, đang nỗ lực trở lại với sự hậu thuẫn của chính phủ liên bang. Trong một thỏa thuận phi truyền thống do chính quyền Trump làm trung gian vào tháng 8, Mỹ đã mua lại khoảng 10% cổ phần của nhà sản xuất chip này. Intel được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực khôi phục sản xuất trong nước, một ưu tiên của Nhà Trắng.
Ngay cả khi được hỗ trợ tài chính, những thách thức của Intel vẫn rất lớn. Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California đã đánh mất lợi thế công nghệ lâu năm và nhường lại thị phần cho các đối thủ như AMD. Hơn nữa, Intel đang gặp khó khăn trong việc tận dụng doanh số bán hàng bùng nổ của thiết bị trí tuệ nhân tạo, một thế mạnh của Nvidia.
Từng là nhà sản xuất chip thống trị, Intel hiện chỉ còn bằng một phần nhỏ doanh số và vốn hóa thị trường của Nvidia. Công ty cũng đã phải sa thải công nhân và trì hoãn kế hoạch mở rộng nhà máy để đối phó với tình hình tài chính đang xấu đi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng của công ty kể từ khi chính phủ bơm tiền. Cổ phiếu đã tăng hơn 60% kể từ đầu tháng 8.
Dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger, Intel đặt mục tiêu trở thành một xưởng đúc chip - một doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn cho các khách hàng bên ngoài. Tuy nhiên, công ty đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ khách hàng để hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng nhà máy của mình.
Intel vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược xưởng đúc dưới thời Lip-Bu Tan, mặc dù thận trọng hơn. Vào tháng 7, ông cho biết Intel sẽ chỉ triển khai một kỹ thuật sản xuất tiên tiến mới - được gọi là 14A - nếu khách hàng cam kết sử dụng.
Apple và Intel có một lịch sử lâu dài, đôi khi căng thẳng với nhau. Apple đã sử dụng chip Intel trong máy Mac của mình trong nhiều năm nhưng bắt đầu chuyển hướng khỏi nhà cung cấp này vào năm 2020 - một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm sử dụng nhiều linh kiện nội bộ hơn. Apple cũng đã mua lại phần lớn mảng kinh doanh chip modem của Intel vào năm 2019.
Những ngày này, Apple đang nỗ lực chứng minh rằng họ đang đầu tư mạnh mẽ vào Mỹ ngay cả khi phần lớn hoạt động sản xuất của họ vẫn ở nước ngoài. Tại một sự kiện tại Nhà Trắng vào tháng 8, công ty đã công bố kế hoạch chi 600 tỷ USD cho các sáng kiến trong nước trong giai đoạn bốn năm, tăng so với cam kết trước đó là 500 tỷ USD. Trọng tâm của việc mở rộng này là khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào Corning, nhà cung cấp kính lâu năm của Apple.
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook nói với Jim Cramer của hãng tin CNBC rằng các khoản đầu tư này sẽ khuyến khích các công ty khác tăng cường sản xuất tại Mỹ, tạo ra "hiệu ứng domino".
Khi được hỏi về Intel, ông cho biết sự cạnh tranh sẽ tốt cho ngành công nghiệp đúc chip. "Chúng tôi rất mong Intel trở lại", Tim Cook nói.

Những nguồn tin chia sẻ thông tin trên với Bloomberg yêu cầu giấu tên vì các cuộc thảo luận vẫn còn riêng tư. Các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể sẽ không dẫn đến một thỏa thuận.
Cổ phiếu của Intel đã tăng 6,4% lên 31,22 USD vào ngày 24/9 tại New York sau khi Bloomberg đưa tin về các cuộc thảo luận giữa Apple và Intel. Cổ phiếu Apple đóng cửa giảm chưa đến 1% xuống còn 252,31 USD.
Một thỏa thuận như vậy sẽ diễn ra sau khoản đầu tư 5 tỷ USD vào tuần trước của Nvidia, công ty có kế hoạch hợp tác với Intel về chip cho máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu. SoftBank, gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đang tìm cách mở rộng hơn nữa tại Mỹ, đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Intel vào tháng trước.
Intel cũng đã liên hệ với các công ty khác về các khoản đầu tư và quan hệ đối tác tiềm năng, nguồn tin chia sẻ với Bloomberg.
Một thỏa thuận với Apple, một khách hàng lâu năm của Intel đã chuyển sang sử dụng bộ vi xử lý nội bộ trong năm năm qua, sẽ là minh chứng rõ ràng hơn cho nỗ lực vực dậy của nhà sản xuất chip này. Tuy nhiên, khả năng Apple quay trở lại sử dụng bộ vi xử lý Intel trên các thiết bị của mình là rất thấp. Những con chip tinh vi nhất của nhà sản xuất iPhone hiện đang được sản xuất bởi đối tác TSMC.
Giám đốc điều hành Intel, Lip-Bu Tan, đang nỗ lực trở lại với sự hậu thuẫn của chính phủ liên bang. Trong một thỏa thuận phi truyền thống do chính quyền Trump làm trung gian vào tháng 8, Mỹ đã mua lại khoảng 10% cổ phần của nhà sản xuất chip này. Intel được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực khôi phục sản xuất trong nước, một ưu tiên của Nhà Trắng.
Ngay cả khi được hỗ trợ tài chính, những thách thức của Intel vẫn rất lớn. Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California đã đánh mất lợi thế công nghệ lâu năm và nhường lại thị phần cho các đối thủ như AMD. Hơn nữa, Intel đang gặp khó khăn trong việc tận dụng doanh số bán hàng bùng nổ của thiết bị trí tuệ nhân tạo, một thế mạnh của Nvidia.
Từng là nhà sản xuất chip thống trị, Intel hiện chỉ còn bằng một phần nhỏ doanh số và vốn hóa thị trường của Nvidia. Công ty cũng đã phải sa thải công nhân và trì hoãn kế hoạch mở rộng nhà máy để đối phó với tình hình tài chính đang xấu đi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trở nên lạc quan hơn về triển vọng của công ty kể từ khi chính phủ bơm tiền. Cổ phiếu đã tăng hơn 60% kể từ đầu tháng 8.
Dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger, Intel đặt mục tiêu trở thành một xưởng đúc chip - một doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn cho các khách hàng bên ngoài. Tuy nhiên, công ty đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ khách hàng để hỗ trợ cho kế hoạch mở rộng nhà máy của mình.
Intel vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược xưởng đúc dưới thời Lip-Bu Tan, mặc dù thận trọng hơn. Vào tháng 7, ông cho biết Intel sẽ chỉ triển khai một kỹ thuật sản xuất tiên tiến mới - được gọi là 14A - nếu khách hàng cam kết sử dụng.
Apple và Intel có một lịch sử lâu dài, đôi khi căng thẳng với nhau. Apple đã sử dụng chip Intel trong máy Mac của mình trong nhiều năm nhưng bắt đầu chuyển hướng khỏi nhà cung cấp này vào năm 2020 - một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm sử dụng nhiều linh kiện nội bộ hơn. Apple cũng đã mua lại phần lớn mảng kinh doanh chip modem của Intel vào năm 2019.
Những ngày này, Apple đang nỗ lực chứng minh rằng họ đang đầu tư mạnh mẽ vào Mỹ ngay cả khi phần lớn hoạt động sản xuất của họ vẫn ở nước ngoài. Tại một sự kiện tại Nhà Trắng vào tháng 8, công ty đã công bố kế hoạch chi 600 tỷ USD cho các sáng kiến trong nước trong giai đoạn bốn năm, tăng so với cam kết trước đó là 500 tỷ USD. Trọng tâm của việc mở rộng này là khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào Corning, nhà cung cấp kính lâu năm của Apple.
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook nói với Jim Cramer của hãng tin CNBC rằng các khoản đầu tư này sẽ khuyến khích các công ty khác tăng cường sản xuất tại Mỹ, tạo ra "hiệu ứng domino".
Khi được hỏi về Intel, ông cho biết sự cạnh tranh sẽ tốt cho ngành công nghiệp đúc chip. "Chúng tôi rất mong Intel trở lại", Tim Cook nói.